Bản tin tổng hợp

Việt Nam đề xuất hợp tác chiến lược trong lĩnh vực nông nghiệp - thủy sản với Morocco

Hùng Nguyễn 26/07/2025 09:20

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Morocco, chiều ngày 25/7 (giờ địa phương), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Morocco.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là dịp quan trọng để cộng đồng doanh nghiệp hai nước cùng trao đổi thông tin, khám phá các tiềm năng hợp tác đầu tư, hướng đến phát triển kinh tế bền vững và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với các quốc gia châu Phi, trong đó Morocco là đối tác đặc biệt quan trọng.

Dù tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư còn rất lớn, song kim ngạch thương mại song phương hiện vẫn ở mức khiêm tốn và số lượng dự án đầu tư trực tiếp vẫn còn hạn chế. Theo đó, tọa đàm lần này là dịp để hai bên cùng thảo luận, tháo gỡ các rào cản hiện hữu, hoàn thiện khung pháp lý và thúc đẩy hợp tác thực chất.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước cần sớm rà soát, ký kết các hiệp định song phương còn thiếu, đồng thời tăng cường thúc đẩy hợp tác theo mô hình đối tác công - tư (PPP) trong các lĩnh vực có thế mạnh.

Đặc biệt, Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và mô hình phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng chuỗi cung ứng nông nghiệp - thủy sản, phát triển trung tâm chế biến xuất khẩu và sàn giao dịch hàng hóa, phù hợp với điều kiện khí hậu, xã hội và nhu cầu phát triển của Morocco.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ mô hình chuỗi cung ứng nông nghiệp - thủy sản cho Morocco
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự tọa đàm về chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Morocco. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối doanh nghiệp. Các hiệp hội như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các đối tác phía Morocco cần đẩy mạnh tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước tiếp cận và hợp tác hiệu quả.

Về hợp tác đa phương tại khu vực châu Phi, Chủ tịch Quốc hội nhận định rằng, với vị trí địa chiến lược và vai trò ngày càng gia tăng, Morocco hoàn toàn có thể cùng Việt Nam triển khai các dự án hợp tác 3 hoặc 4 bên, đặc biệt trong các lĩnh vực như nông nghiệp và công nghệ, với sự đồng hành của các tổ chức tài chính quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh các thế mạnh của Việt Nam trong các ngành như nông nghiệp, dệt may, da giày...

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề xuất tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Morocco, bao gồm cả Thượng viện và Hạ viện, nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước thuận lợi hơn trong các hoạt động đầu tư và kinh doanh song phương.

Tại buổi tọa đàm, đại diện các bộ, ngành Việt Nam đã giới thiệu về môi trường đầu tư tại Việt Nam, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường hợp tác thương mại, công nghiệp và phát triển nông nghiệp giữa hai nước. Các doanh nghiệp cũng đã trực tiếp trao đổi về cơ hội hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực tiềm năng.

Đặc biệt, sự kiện đã ghi dấu bằng việc hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Morocco, mở ra chương mới trong quan hệ kinh tế song phương.

Hùng Nguyễn