Mỹ áp thuế 160% với vật liệu pin nhập từ Trung Quốc
Mỹ vừa áp thuế chống bán phá giá tạm thời 93,5% với mặt hàng graphit (than chì) nhập khẩu từ Trung Quốc - vật liệu chủ chốt trong sản xuất pin. Tổng mức thuế thực tế có thể lên tới 160% khi cộng thêm các loại thuế hiện hành, theo Hiệp hội Các Nhà sản xuất Vật liệu Hoạt tính Cực dương Mỹ (AAAMP), đơn vị khởi kiện.
Quyết định được Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 17/7 (giờ địa phương) sau khi kết luận rằng Bắc Kinh trợ giá không công bằng cho mặt hàng này. Graphit là nguyên liệu chính để chế tạo cực âm trong pin lithium-ion, đặc biệt quan trọng với xe điện (EV). Năm 2023, Mỹ nhập khoảng 180.000 tấn graphit, trong đó 2/3 đến từ Trung Quốc - quốc gia đang kiểm soát phần lớn năng lực chế biến vật liệu này trên toàn cầu.

Theo chuyên gia Sam Adham (CRU Group), mức thuế 160% tương đương chi phí tăng thêm khoảng 7 USD/kWh, đủ để "xóa sạch lợi nhuận của các hãng pin Hàn Quốc trong 1-2 quý". Ông cũng cho rằng mức tăng này bằng khoảng 1/5 mức ưu đãi thuế sản xuất pin theo Đạo luật Giảm lạm phát - chính sách hiện vẫn được duy trì trong ngân sách của Tổng thống Donald Trump.
Động thái của Mỹ làm gia tăng căng thẳng chuỗi cung ứng xe điện toàn cầu. Các hãng như Tesla và Panasonic (Nhật Bản) đã vận động hành lang nhằm phản đối quyết định trên, với lý do nhà sản xuất nội địa chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng và sản lượng. Ngay trong ngày 17/7, cổ phiếu Tesla đã giảm 1,4%.
Báo cáo tháng 5 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) xếp graphit vào nhóm vật liệu có "rủi ro nguồn cung cao", đồng thời kêu gọi các nền kinh tế lớn cần "đa dạng hóa khẩn cấp" nguồn nhập khẩu để đảm bảo an ninh năng lượng.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết quyết định cuối cùng về mức thuế sẽ được đưa ra trước ngày 5/12.