Thủy điện Hòa Bình chính thức mở cửa xả đáy thứ ba
Chiều 17/7, thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi Trường, Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đã tiến hành mở cửa xả đáy thứ ba vào lúc 15 giờ, trong tổng số 12 cửa xả của nhà máy. Trước đó, hai cửa xả đầu tiên đã được kích hoạt vào các ngày 9 và 15/7.
Quyết định mở thêm cửa xả đáy được đưa ra dựa trên Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, trong bối cảnh mực nước thượng lưu tại hồ Hòa Bình đang ở mức 104,4 mét, cao hơn mực nước chết 20 mét và thấp hơn mực nước dâng bình thường 12 mét.
Trước diễn biến trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu các địa phương hạ du bao gồm Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên và Ninh Bình nhanh chóng thông báo đến chính quyền địa phương và người dân để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, phòng tránh nguy cơ nước sông, suối dâng cao do xả lũ.

Thủy điện Hòa Bình, với tổng công suất thiết kế 1.920 MW, bao gồm 8 tổ máy phát điện và 12 cửa xả, đóng vai trò trọng yếu trong hệ thống thủy điện phía Bắc. Hồ chứa của nhà máy có diện tích bề mặt khoảng 208 km² và dung tích lên tới hơn 9,45 tỷ m³ nước.
Được biết, vào tháng 8/2024, Thủy điện Hòa Bình từng phải mở đồng thời 4 cửa xả đáy để điều tiết lũ. Đến tháng 9, sau khi cơn bão Yagi đổ bộ, nhà máy tiếp tục mở 3 cửa xả để ứng phó với tình trạng mực nước các sông Đáy, Tích và Bùi dâng cao.
Việc thoát lũ tại các khu vực trũng ngoại thành Hà Nội khi đó diễn ra chậm, ảnh hưởng tới đời sống hàng chục nghìn người dân tại các huyện Chương Mỹ, Thạch Thất và Quốc Oai, buộc họ phải tiếp tục sống chung với tình trạng ngập úng kéo dài.