Bản tin tổng hợp

Quảng Trị rà soát phương tiện cán bộ để kiến nghị giảm phí qua trạm BOT

NH 11/07/2025 12:52

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị đang tiến hành rà soát và tổng hợp danh sách các phương tiện ô tô cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức từ địa bàn tỉnh cũ di chuyển đến trung tâm hành chính mới của tỉnh nhằm đề xuất chính sách giảm phí qua trạm thu phí BOT Quán Hàu.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày 11/7, công tác rà soát này được thực hiện với mục tiêu tham mưu cho UBND tỉnh trong việc làm việc với chủ đầu tư trạm BOT Quán Hàu (xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) và Cục Đường bộ Việt Nam, nhằm kiến nghị chính sách giảm phí đối với các phương tiện nêu trên.

Cụ thể, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi đến các sở, ban, ngành và đơn vị chức năng trên địa bàn, đề nghị phối hợp thống kê danh sách ô tô con (dưới 7 chỗ ngồi) của cán bộ đang làm việc tại trung tâm hành chính mới, đặt tại TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (trước đây). Hạn chót để hoàn tất việc tổng hợp phương tiện là ngày 14/7.

Sau khi hoàn tất, Sở sẽ tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh xem xét và làm việc với các bên liên quan để triển khai phương án giảm phí qua trạm BOT Quán Hàu.

Được biết, sau khi sáp nhập hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình thành một đơn vị hành chính mới mang tên tỉnh Quảng Trị, trung tâm hành chính được đặt tại địa bàn tỉnh Quảng Bình cũ. Điều này kéo theo việc khoảng 1.200 cán bộ từ các cơ quan thuộc tỉnh Quảng Trị cũ phải di chuyển đến trung tâm hành chính mới để công tác.

Bộ Giao thông vận tải lên tiếng sau những bức xúc về trạm BOT “chia cắt” Quảng Trị - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Trong số này, nhiều người lựa chọn sử dụng phương tiện cá nhân để đi lại, với tần suất từ 2 - 3 lần mỗi tuần, phục vụ công tác hoặc về nhà cuối tuần. Trước thực tế chi phí di chuyển tăng cao do phải thường xuyên qua lại trạm BOT Quán Hàu, nhiều cán bộ bày tỏ nguyện vọng được xem xét hỗ trợ hoặc miễn giảm mức phí.

Được biết, trong những năm qua, trạm thu phí BOT Quán Hàu đã triển khai chính sách miễn, giảm giá vé cho người dân cư trú tại các địa phương lân cận.

Việc mở rộng chính sách này cho cán bộ, công chức có nhu cầu đi lại thường xuyên vì lý do công vụ đang được chính quyền địa phương tích cực xem xét, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động công vụ và ổn định đời sống cán bộ sau sáp nhập hành chính.

NH