Bản tin sáng 9/7: Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Rà soát, đề xuất điều chỉnh lương và phụ cấp cho chính quyền địa phương 2 cấp
Tin tức nổi bật sáng 9/7: Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Rà soát, đề xuất điều chỉnh lương và phụ cấp cho chính quyền địa phương 2 cấp; Bộ Xây dựng nêu quan điểm về đề xuất xây sân bay quốc tế tại Ninh Bình; Phó Bí thư Nguyễn Phước Lộc làm việc với đảng ủy 17 phường, xã về công tác chuẩn bị đại hội; Đà Nẵng công bố mẫu logo mới, mời người dân góp ý; Đồng Nai thông qua 18 nghị quyết quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Rà soát, đề xuất điều chỉnh lương và phụ cấp cho chính quyền địa phương 2 cấp
Ngày 8/7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cần xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể, triển khai đánh giá hiệu quả công việc theo chỉ số KPI định kỳ hằng tháng, quý và cả năm.
Bà nhấn mạnh việc sử dụng và đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải theo nguyên tắc "có vào, có ra, có lên, có xuống", đồng thời yêu cầu chuẩn bị hội nghị chuyên đề về sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, dự kiến tổ chức trước ngày 17/7.

Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu tổng hợp, rà soát và đề xuất phương án điều chỉnh mức lương cơ sở, phụ cấp chức vụ, phụ cấp đặc thù cho cấp xã nhằm phù hợp với mô hình tổ chức mới. Nội dung này sẽ được báo cáo Bộ Chính trị.
Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã ban hành "Cẩm nang chính quyền địa phương cấp xã" và thành lập đường dây nóng nhằm hỗ trợ các địa phương tháo gỡ khó khăn trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Bộ Xây dựng nêu quan điểm về đề xuất xây sân bay quốc tế tại Ninh Bình
Bộ Xây dựng vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, đề xuất giao UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức lập Đề án nghiên cứu khả năng hình thành cảng hàng không tại địa phương. Động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng giao thông và định hướng tăng trưởng sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Hiện trong quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia chưa có sân bay tại Ninh Bình. Tuy nhiên, địa phương sở hữu vị trí chiến lược nằm ở trung tâm vùng động lực phía Nam đồng bằng sông Hồng, giáp Nam Định và Hà Nam, phù hợp để phát triển sân bay quy mô khu vực. Việc bổ sung quy hoạch sẽ tăng cường kết nối vùng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030.
Bộ Xây dựng kiến nghị thành lập tổ công tác chuyên môn hỗ trợ tỉnh lập và thẩm định đề án, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Bộ cũng ủng hộ xây dựng hai tuyến trục chính kết nối Tràng An - Bái Đính và 9 cầu vượt sông, nhằm tăng cường liên kết vùng và phát huy hiệu quả đầu tư hạ tầng địa phương.
Phó Bí thư Nguyễn Phước Lộc làm việc với đảng ủy 17 phường, xã về công tác chuẩn bị đại hội
Chiều 8/7, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã có buổi làm việc với đảng ủy 17 phường, xã nhằm kiểm tra tiến độ và chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở.
Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Phước Lộc biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động vượt khó của cán bộ, công chức tại các địa phương. Ông nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc 9 nội dung trọng tâm đã chỉ đạo, đặc biệt trong công tác sắp xếp bộ máy hành chính, phân loại, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản, tài liệu và đảm bảo an toàn hệ thống chính trị cơ sở.

Ông yêu cầu không để phát sinh khoảng trống, ách tắc trong quản lý, ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, các địa phương phải khẩn trương rà soát đơn vị sự nghiệp công lập để tổ chức bàn giao đúng quy định, duy trì thông suốt các hoạt động hành chính công.
Ngoài ra, ông lưu ý đảng ủy phường, xã cần theo sát 28 nghị định về phân cấp, phân quyền, đảm bảo phối hợp nhịp nhàng giữa các cấp chính quyền, phục vụ tốt việc tổ chức đại hội đảng bộ và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Đà Nẵng công bố mẫu logo mới, mời người dân góp ý
UBND TP. Đà Nẵng vừa công bố các mẫu thiết kế logo tiêu biểu cho thành phố và phát động lấy ý kiến rộng rãi từ cộng đồng. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch tổ chức cuộc vận động sáng tác biểu trưng nhằm lựa chọn hình ảnh đại diện mới cho Đà Nẵng.
Các mẫu logo được tuyển chọn thể hiện rõ tinh thần hội nhập và bản sắc văn hóa địa phương. Trung tâm thiết kế là hình ảnh rồng vươn ra biển lớn, biểu tượng đặc trưng của Đà Nẵng, gắn liền với cầu Rồng và khát vọng phát triển toàn cầu. Logo còn lồng ghép khéo léo các hình tượng văn hóa miền Trung như Ngũ Hành Sơn, tháp Mỹ Sơn và chùa Cầu Hội An, thể hiện chiều sâu lịch sử và bản sắc khu vực.

Điểm nhấn hiện đại là chi tiết chip bán dẫn, biểu trưng cho vai trò tiên phong của Đà Nẵng trong chuyển đổi số và công nghệ. Nền xanh dương tượng trưng cho biển trời, niềm tin và trí tuệ.
Người dân có thể gửi góp ý về địa chỉ email: svhttdl@danang.gov.vn. Thành phố kỳ vọng chọn được biểu trưng hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.
Đồng Nai thông qua 18 nghị quyết quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Ngày 8/7, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 2, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã thông qua 18 nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ đồng thuận cao. Các nghị quyết tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu, cấp bách, tác động trực tiếp đến công tác quản lý nhà nước và đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu bế mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ sau hợp nhất tỉnh. Các nội dung trọng điểm gồm: chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án năng lượng, vật liệu xây dựng, hạ tầng khu công nghiệp và du lịch sinh thái núi Chứa Chan; phê duyệt dự án đường ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Các dự án được đánh giá mang tính cấp thiết, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển hạ tầng, du lịch và thu hút đầu tư. HĐND tỉnh yêu cầu UBND và các sở, ngành khẩn trương triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường giám sát nhằm đưa nghị quyết vào cuộc sống một cách hiệu quả, thiết thực.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khảo sát hoạt động chính quyền tại đặc khu Phú Quốc
Ngày 8/7, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng đoàn công tác đã đến khảo sát mô hình vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại đặc khu Phú Quốc. Tại buổi làm việc, đoàn ghi nhận hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của đặc khu diễn ra sôi động, với hơn 2.800 lượt giao dịch từ ngày 1/7, trong đó 71,8% hồ sơ được nộp trực tuyến.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa cho biết địa phương đang triển khai mở rộng khu vực tiếp dân, tăng số quầy giao dịch lên 25 và bổ sung nhân lực để đáp ứng nhu cầu tăng cao. Ông đồng thời đề xuất tỉnh An Giang hỗ trợ thêm nhân sự chuyên môn và nâng cấp đường truyền công nghệ thông tin.
Phó Chủ tịch đặc khu Nguyễn Lê Quốc Toàn cũng thông tin đang tồn đọng trên 4.000 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ yếu do khó khăn trong thẩm định pháp lý và tình trạng bao chiếm đất.
Chủ tịch tỉnh An Giang đánh giá cao nỗ lực ứng dụng công nghệ tại Phú Quốc, đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả số hóa, giải quyết nhanh gọn hồ sơ cho người dân, đồng thời hoàn thiện đề án đặc khu để triển khai nhiệm vụ hiệu quả, tránh đùn đẩy trách nhiệm.
Sân bay Thọ Xuân hoàn thành cải tạo nhà ga, sẵn sàng đón cao điểm hè
Sau 3 tháng thi công, Dự án cải tạo Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã hoàn tất, nâng cấp toàn diện cơ sở vật chất và hệ thống kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng.
Nhà ga được đưa vào sử dụng từ năm 2016, có công suất thiết kế 1,2 triệu hành khách/năm. Tuy nhiên, lượng khách thực tế đã vượt công suất trong thời gian gần đây. Từ ngày 28/3, cảng đã triển khai cải tạo nhiều hạng mục quan trọng như mở rộng khu vực làm thủ tục, cải tạo băng chuyền hành lý, các cửa ra máy bay, khu vực kiểm soát an ninh và lắp đặt hệ thống cửa tự động.

Bên cạnh đó, hệ thống điện, PCCC, chiếu sáng, Internet, bảng thông tin chuyến bay (FIDS) cũng được nâng cấp đồng bộ, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Hiện Thọ Xuân đang bước vào cao điểm hè với lưu lượng hành khách tăng mạnh, đặc biệt từ 1/7/2025 khi sân bay Vinh tạm dừng hoạt động. Đại diện Cảng cho biết đã sẵn sàng đáp ứng tăng chuyến và đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách.
Dự án lấn biển Cần Giờ được phê duyệt giá đất hơn 27.317 tỷ đồng
Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise vừa được UBND TP.HCM phê duyệt giá đất với tổng trị giá hơn 27.317 tỷ đồng. Đây là một trong những bước quan trọng trong quá trình triển khai đại dự án có quy mô lên đến 2.870 ha, tọa lạc tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ cũ).

Dự án được định hướng trở thành khu đô thị tầm cỡ quốc tế, với các công trình điểm nhấn như nhà hát lớn nhất Đông Nam Á, biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới, tháp đa năng 108 tầng, hai sân golf quốc tế, cùng hệ thống khách sạn, trung tâm thương mại, giáo dục và y tế đẳng cấp toàn cầu.
Tính đến nay, tổng thu từ đất của TP.HCM đạt hơn 65.319 tỷ đồng, riêng hai dự án lớn gần đây là Lotte Eco Smart City và khu đô thị Cần Giờ đóng góp hơn 43.500 tỷ đồng. Năm 2025, chỉ tiêu thu từ đất đã đạt 90,72% kế hoạch.
Về đầu tư công, TP.HCM đã giải ngân hơn 19.439/23.846 tỷ đồng, đạt 81,52%. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng ghi nhận kết quả tích cực với tỷ lệ cấp sổ cho cá nhân đạt gần 100%.
VAFI lo ngại đề xuất đánh thuế cổ phiếu thưởng ảnh hưởng thị trường chứng khoán
Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa kiến nghị Bộ Tài chính xem xét kỹ Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 126/2020, đặc biệt liên quan đến việc đánh thuế thu nhập cá nhân đối với cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu.
Theo dự thảo, cá nhân nhận cổ phiếu thưởng sẽ phải nộp thuế ngay tại thời điểm nhận, trong khi doanh nghiệp có trách nhiệm khai và nộp thay cho cổ đông. VAFI cho rằng quy định này không hợp lý, vì cổ phiếu thưởng không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu hay tạo ra thu nhập thực tế. Nhà đầu tư chỉ phát sinh thu nhập khi bán cổ phiếu và có lãi.

Hiệp hội đề xuất chỉ thu thuế khi cá nhân bán cổ phiếu thưởng, với mức 0,5% trên giá trị mệnh giá, không xét lãi hay lỗ. VAFI cảnh báo việc yêu cầu đóng “thuế còn nợ” có thể buộc nhà đầu tư bán cổ phiếu để nộp thuế, tạo áp lực bán lớn, ảnh hưởng đến thị trường.
Về dài hạn, VAFI kiến nghị áp dụng thuế trên thu nhập vốn thay cho thuế giao dịch như hiện nay, đảm bảo công bằng và hợp lý hơn.
Thống nhất đầu tư cao tốc Mộc Châu - TP. Sơn La với tổng vốn hơn 22.200 tỷ đồng
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, thống nhất sự cần thiết đầu tư tuyến cao tốc Mộc Châu - TP. Sơn La, theo đề xuất của UBND tỉnh Sơn La. Tuyến cao tốc này có chiều dài khoảng 105km, tổng mức đầu tư dự kiến 22.262 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030.
Dự án được thiết kế với quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 80km/h. Điểm đầu nối với cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu tại km85+262, điểm cuối kết nối quốc lộ 4G (tỉnh Sơn La). UBND tỉnh Sơn La kiến nghị sử dụng vốn ngân sách trung ương theo hình thức đầu tư công.

Bộ Xây dựng khẳng định đây là dự án nhóm A, cần lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định của Luật Đầu tư công. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng giao UBND tỉnh Sơn La làm cơ quan chủ quản, chủ động triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư.
Việc sớm triển khai dự án sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải, kết nối vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc.