Bản tin sáng 27/6: Chủ tịch UBND TP.HCM: Chính sách phát triển phải hướng đến lợi ích của 14 triệu dân thành phố mới
Tin tức nổi bật sáng 27/6: Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Thượng Hải, tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế; Chủ tịch UBND TP.HCM: Chính sách phát triển phải hướng đến lợi ích của 14 triệu dân thành phố mới; Ông Nguyễn Văn Hùng tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Từ 18 giờ ngày 27/6: Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành “một cửa số” duy nhất; Đồng Nai cấp 97 mã định danh phục vụ trao đổi văn bản điện tử... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Thượng Hải, tìm hiểu kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế
Ngày 26/6, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến Thượng Hải, thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (SSE) và có cuộc gặp với Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Cát Ninh.
Tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị với Trung Quốc, khuyến khích các địa phương mở rộng hợp tác cùng có lợi với Thượng Hải, đặc biệt là TP.HCM. Ông đề xuất tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực: phát triển hạ tầng, xây dựng đô thị thông minh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng trung tâm tài chính.

Thủ tướng bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Thượng Hải trong phát triển kinh tế nhà nước, xây dựng khu thương mại tự do và xử lý các thách thức đô thị lớn như giao thông, ô nhiễm môi trường. Ông đề nghị Thượng Hải tạo điều kiện cho hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tăng học bổng cho sinh viên Việt Nam.
Bí thư Trần Cát Ninh khẳng định Thượng Hải sẵn sàng hợp tác sâu rộng với Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh, chia sẻ kinh nghiệm phát triển và thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai bên.
Chủ tịch UBND TP.HCM: Chính sách phát triển phải hướng đến lợi ích của 14 triệu dân thành phố mới
Chiều 26/6, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: Viện cần tiếp tục là cơ quan tham mưu chiến lược, định hướng chính sách phát triển cho TP.HCM mới, với nguyên tắc lấy lợi ích của hơn 14 triệu người dân làm trọng tâm.
Trong nhiệm kỳ qua, Viện đã đóng góp nhiều đề án quan trọng cho Thành phố như chính sách thúc đẩy kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa, lập quy hoạch phát triển TP.HCM đến năm 2050, xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2023 - 2025… Giai đoạn tới, Viện tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong nghiên cứu chính sách phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết, sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM mới được Trung ương giao nhiều kỳ vọng chiến lược. Theo đó, TP.HCM định hướng trở thành trung tâm tài chính - kinh tế số, Bình Dương là trung tâm công nghiệp, còn Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển kinh tế biển, cảng logistics và năng lượng sạch.
Lãnh đạo TP.HCM đề nghị Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM chủ động xây dựng quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội cho TP.HCM mới, đồng thời tham mưu chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Ông yêu cầu mỗi cán bộ nghiên cứu phải thực sự có tâm, có tầm, có trách nhiệm để đồng hành cùng Thành phố trong giai đoạn phát triển mới.
Ông Nguyễn Văn Hùng tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày 26/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc trọng thể. Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở do Đảng bộ Chính phủ lựa chọn.
Tham dự và chỉ đạo đại hội, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện thể chế văn hóa, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và du lịch, tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa tiêu biểu cho lối sống văn hóa.

Đại hội đã công bố Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới gồm 32 thành viên. Ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác tổ chức Đảng của Bộ đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt là tinh gọn bộ máy, giảm 15 đơn vị trực thuộc, và tiếp nhận thêm chức năng quản lý báo chí, xuất bản từ Bộ Thông tin và Truyền thông.
Từ 18 giờ ngày 27/6: Cổng Dịch vụ công quốc gia trở thành “một cửa số” duy nhất
Theo Công điện 96 do Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng ký thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ chính thức triển khai mô hình “một cửa số” duy nhất từ 18 giờ ngày 27/6, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả, không gián đoạn từ ngày 1/7/2025 khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương hai cấp.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành công bố danh mục thủ tục hành chính, cập nhật quy trình nội bộ, quy trình điện tử, công khai địa chỉ tiếp nhận và trả kết quả, thiết lập đường dây nóng cấp tỉnh, cấp xã hỗ trợ 24/7, tất cả phải hoàn tất trong ngày 27/6.

Các hệ thống thông tin dùng chung phải cập nhật danh mục dịch vụ công, kết nối thử nghiệm với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Mục tiêu là 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp và vận hành hiệu quả trước khi sáp nhập địa giới hành chính.
Chính phủ cũng chỉ đạo hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, cấp tài khoản và chữ ký số cho cán bộ trước ngày 30/6; bảo đảm vận hành hành chính công trực tiếp, trực tuyến và phi địa giới trong năm 2025.
TP.HCM khẳng định hầm chui An Phú thông xe đúng tiến độ tháng 6
Chiều 26/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cho biết hạng mục hầm chui HC1 thuộc nút giao thông An Phú sẽ được thông xe đúng tiến độ vào cuối tháng 6/2025, sau nhiều lần lùi mốc do vướng mắc kỹ thuật.
Đến nay, toàn dự án đã đạt khoảng 70% khối lượng thi công. Hầm HC1 - tuyến chui theo hướng Mai Chí Thọ, dù chưa nâng ngay năng lực thông hành, nhưng đóng vai trò chiến lược trong phân luồng giao thông tạm thời, tạo điều kiện giải phóng mặt bằng để triển khai hai nhánh cầu vượt tiếp theo.

Trước đó, hầm HC1 dự kiến thông xe ngày 29/4, sau đó điều chỉnh đến 9/5 và nay được xác định hoàn thành cuối tháng 6 do gặp khó khăn về địa chất trong thi công hệ thống bơm thoát nước.
Giám đốc Ban Giao thông Lương Minh Phúc cho biết toàn bộ kết cấu, chiếu sáng và biển báo đã hoàn thành. Các đơn vị liên quan đang tăng tốc xử lý phần kỹ thuật còn lại. TP.HCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm các nhà thầu làm việc thiếu hiệu quả, nhằm đảm bảo tiến độ toàn bộ dự án trong năm 2025.
Khánh Hòa sắp xếp trụ sở, xử lý tài sản công phục vụ 4 phường mới ở Nha Trang
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp trụ sở làm việc, tài sản công do TP. Nha Trang quản lý, phục vụ tổ chức bộ máy 4 phường mới từ ngày 1/7/2025. Theo đó, tổng cộng 234 cơ sở nhà đất, gồm trụ sở cơ quan, trường học và đơn vị sự nghiệp, sẽ được rà soát, chuyển giao hoặc xử lý.

Phường Nha Trang mới tiếp nhận 94 cơ sở, bố trí trụ sở HĐND, UBND tại số 42 Lê Thánh Tôn; trụ sở các đoàn thể tại số 5 Quang Trung. Phường Bắc Nha Trang nhận 54 cơ sở, bố trí các trụ sở tại các địa điểm hiện thuộc các phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước, Vĩnh Hòa và Vĩnh Hải. Phường Nam Nha Trang tiếp nhận 44 cơ sở, trong đó có trụ sở đặt tại khu đô thị Mỹ Gia. Phường Tây Nha Trang nhận 42 cơ sở, bố trí tại các xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp và Vĩnh Thạnh.
Ngoài ra, các cơ sở nhà đất dôi dư sẽ được UBND phường đề xuất phương án xử lý, trình Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định theo quy định. Một số trụ sở sẽ chuyển cho cơ quan cấp tỉnh và trung ương sử dụng.
Ninh Bình phê duyệt trung tâm hành chính mới trị giá 3.000 tỷ đồng
HĐND tỉnh Ninh Bình vừa thông qua Nghị quyết số 64, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh tại phường Hoa Lư, với tổng mức đầu tư 3.000 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn.
Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, hướng đến việc xây dựng một khu hành chính đồng bộ, hiện đại, phục vụ cho tỉnh Ninh Bình hiện tại và tỉnh Ninh Bình (mới) sau khi hợp nhất ba tỉnh: Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam.

Trung tâm gồm khối cơ quan hành chính có tổng diện tích sàn khoảng 120.500m², với phần nổi 8 tầng và phần ngầm gồm tầng trệt và tầng hầm. Dự kiến sẽ có hội trường đa năng 500 chỗ, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ.
Dự án được triển khai từ năm 2025 đến 2027. Năm 2025 sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, các hạng mục xây dựng chính sẽ triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027 để đảm bảo đưa vào vận hành đúng tiến độ.
Phú Quốc đề xuất khẩn cấp xây dựng hồ Dương Đông 2 phục vụ APEC 2027
Ngày 26/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Phú Quốc đã trình UBND TP. Phú Quốc đề xuất triển khai khẩn cấp dự án hồ chứa nước Dương Đông 2 tại phường Dương Đông. Đây là công trình trọng điểm nhằm phục vụ Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027) và phát triển bền vững TP. Phú Quốc.

Theo đề xuất, Ban Quản lý sẽ phụ trách điều hành dự án thành phần về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng và lập nghiên cứu khả thi. Ban Bồi thường TP. Phú Quốc sẽ tổ chức khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thực hiện bồi thường, tái định cư. Sau khi hoàn tất, mặt bằng sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Kiên Giang để thi công.
Hồ Dương Đông 2 có diện tích 100ha, dung tích 7,5 triệu m³, công suất khai thác 35.000m³/ngày. Dự án nằm trong kế hoạch xây dựng hai hồ nước tại Phú Quốc với tổng vốn hơn 3.100 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 70%. Mục tiêu hoàn thành toàn bộ trước tháng 4/2027 để kịp phục vụ APEC.
Cao Bằng đề xuất làm cơ quan chủ quản dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng
UBND tỉnh Cao Bằng vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất giao tỉnh làm cơ quan chủ quản đầu tư dự án đường cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 29.890 tỷ đồng.
Tuyến cao tốc dài khoảng 87,3km, trong đó đoạn qua tỉnh Bắc Kạn dài 58,75km, đoạn qua Cao Bằng dài 28,55km. Điểm đầu nối với cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, điểm cuối kết nối vành đai TP. Cao Bằng. Dự án còn bao gồm đoạn nối vào đường Võ Nguyên Giáp và quốc lộ 3 với tổng chiều dài hơn 4,8km.

Tuyến chính được thiết kế 4 làn xe, nền đường rộng 22m, tốc độ 80km/h. Các đoạn tuyến nối đạt tiêu chuẩn đường cấp III. Trên tuyến có hai hầm (dài 1,12km), 44 cầu vượt sông suối, 9 cầu vượt và 7 nút giao liên thông. Dự án cũng bao gồm hệ thống giao thông thông minh và trạm thu phí.
UBND tỉnh Cao Bằng cho biết từng được giao làm cơ quan có thẩm quyền dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh nên có kinh nghiệm triển khai. Tỉnh đề nghị Thủ tướng xem xét giao nhiệm vụ để tiếp tục thực hiện các bước đầu tư tuyến cao tốc chiến lược này.
Đồng Nai cấp 97 mã định danh phục vụ trao đổi văn bản điện tử
UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành 97 mã định danh cho 95 xã, phường cùng Sở Ngoại vụ và Ban Quản lý khu kinh tế, nhằm phục vụ việc trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan trên hệ thống điều hành văn bản và ứng dụng CNTT của tỉnh.
Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, tham mưu việc quản lý, cấp và điều chỉnh mã định danh theo quy định pháp luật. Khi có thay đổi về tổ chức hành chính như chia tách, sáp nhập, các đơn vị phải thông báo để cập nhật kịp thời trên hệ thống.

Chuẩn bị cho việc sáp nhập tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu chạy thử toàn diện 5 hệ thống CNTT gồm: giải quyết thủ tục hành chính, quản lý văn bản, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu, hệ thống báo cáo và họp trực tuyến từ ngày 30/6 đến 1/7, đảm bảo sẵn sàng vận hành chính thức.
Các sở, ngành được yêu cầu công khai thủ tục hành chính mới theo quy định và tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, phối hợp đồng bộ với Sở Khoa học và Công nghệ trong quá trình triển khai.