Bình luận

Trung Quốc cam kết thúc đẩy thương mại tự do và cải thiện môi trường đầu tư

Quang Chiến 26/06/2025 - 17:16

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), diễn ra ngày 25/6 tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đưa ra loạt thông điệp đáng chú ý về định hướng hợp tác kinh tế toàn cầu trong bối cảnh thế giới đối mặt nhiều bất ổn.

Ông Lý Cường nhấn mạnh, trong giai đoạn kinh tế toàn cầu đang chậm lại, điều các quốc gia cần lúc này là tăng cường hợp tác để đạt thành công chung. Người đứng đầu Chính phủ Trung Quốc kêu gọi bảo vệ thương mại tự do, chủ nghĩa đa phương và duy trì ổn định kinh tế toàn cầu.

gettyimages-2221263349-e1750848178894.jpeg
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF 16 Thiên Tân 2025)

Cảnh báo về xu hướng bảo hộ mậu dịch ngày càng phổ biến và nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, ông Lý Cường kêu gọi giải quyết bất đồng thương mại thông qua tham vấn bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, đồng thời khẳng định mọi tranh chấp đều có thể được hóa giải bằng đối thoại. Thủ tướng Lý Cường cam kết Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường, chào đón đầu tư nước ngoài, và cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch, dựa trên pháp luật và chuẩn mực quốc tế.

Dù nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, ông Lý Cường bày tỏ sự lạc quan về triển vọng kinh tế Trung Quốc, cho rằng quốc gia này đang tiến gần ngưỡng thu nhập cao và đặt mục tiêu trở thành "cường quốc tiêu dùng lớn" trên nền tảng của một quốc gia sản xuất mạnh.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ công nghệ và các mô hình đổi mới sáng tạo với cộng đồng quốc tế, đồng thời đẩy mạnh hội nhập thị trường và hợp tác công nghiệp sâu rộng với các đối tác toàn cầu.

Theo Thủ tướng Trung Quốc, thương mại toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ với sự trỗi dậy của các nền kinh tế phía Nam bán cầu và sự mở rộng của các hình thức thương mại mới. Ông kêu gọi tăng cường điều phối chính sách vĩ mô và hợp tác đôi bên cùng có lợi nhằm nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế thế giới.

Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 16 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) năm nay được tổ chức trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro mới, bao gồm căng thẳng địa chính trị, xung đột thương mại và những đứt gãy trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Quang Chiến