Sắp khai trương tuyến xe buýt điện kết nối sân bay Phù Cát và trung tâm TP. Quy Nhơn
UBND tỉnh Bình Định vừa chính thức chấp thuận chủ trương triển khai tuyến xe buýt điện công cộng đầu tiên kết nối sân bay Phù Cát với trung tâm TP. Quy Nhơn, theo đề xuất của Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Cảng hàng không Việt Nam (ASV).
Tuyến xe buýt điện có chiều dài 35km, sẽ bắt đầu vận hành từ sân bay Phù Cát, đi qua quốc lộ 19B, ngã tư Gò Găng, quốc lộ 1, ngã ba Phú Tài, quốc lộ 1D, đường Tây Sơn, An Dương Vương, Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh và dừng tại khu vực đối diện cổng phía Nam Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định (TP. Quy Nhơn). Chiều ngược lại sẽ theo hành trình tương tự.
Tuyến có tổng cộng 24 điểm dừng, vận hành 36 chuyến mỗi ngày trong khung giờ từ 5 giờ 10 đến 21 giờ, với 7 xe buýt điện công suất 40 - 60 chỗ. Toàn bộ phương tiện, điểm đầu - điểm cuối, nhà chờ và trạm sạc pin sẽ do ASV đầu tư đồng bộ.
Một số điểm dừng sẽ được tích hợp cùng các tuyến hiện hành như T4 và T9, trong khi các điểm còn lại sẽ được xây dựng mới theo nhu cầu thực tế. Trạm sạc và điểm tập kết xe được quy hoạch đặt tại Bến xe trung tâm TP. Quy Nhơn.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, hiện chưa có đơn vị nào khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên tuyến hành lang này. Việc di chuyển giữa sân bay và trung tâm thành phố chủ yếu dựa vào taxi và xe hợp đồng, dẫn đến chi phí cao. Trong khi đó, sân bay Phù Cát đang phục vụ khoảng 14 chuyến bay mỗi ngày, với lưu lượng hành khách đạt từ 3.500 đến 4.000 người.
Việc đưa vào vận hành tuyến buýt điện không chỉ góp phần đa dạng hóa các loại hình vận tải công cộng, giảm thiểu chi phí đi lại cho người dân và du khách, mà còn là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh của ngành giao thông vận tải.
Đây cũng là hành động cụ thể hóa các mục tiêu về phát triển bền vững theo định hướng của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Bình Định.
Về thủ tục pháp lý, do tuyến có điểm xuất phát trong khuôn viên sân bay nên cần sự phối hợp và đồng thuận từ Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng). Trước đó, vào năm 2019, UBND tỉnh Bình Định đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương mở tuyến kết nối sân bay Phù Cát với TP. Quy Nhơn.
UBND tỉnh đã giao Sở Xây dựng chủ trì hướng dẫn ASV hoàn thiện phương án hoạt động, công bố mở tuyến và quản lý vận hành theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, các sở, ngành và đơn vị liên quan được yêu cầu phối hợp, tạo điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, tổ chức giao thông và bố trí các điểm đón - trả khách phù hợp tại khu vực sân bay.
Được biết, hiện nay ASV đang sử dụng dịch vụ thuê xe buýt điện từ Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM), một đơn vị thành viên của Tập đoàn VinFast nhằm phục vụ hoạt động đưa đón hành khách tại các sân bay lớn trên cả nước.
Việc triển khai tuyến buýt điện này là một phần trong thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa tỉnh Bình Định và Tập đoàn Vingroup, được ký kết vào năm ngoái, với trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi xanh và xây dựng hệ sinh thái giao thông bền vững dựa trên nền tảng năng lượng sạch.