Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 23/6: Vinh danh 19 tập thể, cá nhân tiêu biểu tại chương trình “Vinh quang Việt Nam” 2025

NH 23/06/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 23/6: Vinh danh 19 tập thể, cá nhân tiêu biểu tại chương trình “Vinh quang Việt Nam” 2025; Việt Nam phản ứng trước việc Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân của Iran; Thủ tướng kêu gọi nông dân tiên phong thoát nghèo, làm giàu và chuyển đổi số; Đề xuất tháo dỡ 4 biệt thự để mở rộng Quảng trường Ba Đình; Khởi công Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại Đà Nẵng... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Vinh danh 19 tập thể, cá nhân tiêu biểu tại chương trình “Vinh quang Việt Nam” 2025

Tối 22/6, chương trình “Vinh quang Việt Nam” năm 2025 với chủ đề “Tự hào và Khát vọng” diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Sự kiện do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhằm tôn vinh 13 tập thể và 6 cá nhân có đóng góp xuất sắc, thể hiện nghị lực phi thường và sức sáng tạo trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Vinh danh 19 tập thể, cá nhân có sức sáng tạo và nghị lực phi thường- Ảnh 1.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao Biểu trưng Vinh quang Việt Nam cho 13 tập thể được vinh danh. Ảnh: Hải Nguyễn

Các tập thể tiêu biểu được vinh danh gồm các đơn vị lực lượng vũ trang, y tế, giáo dục, doanh nghiệp, và chính quyền địa phương như Ủy ban MTTQ TP.HCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Vietnam Airlines, VNVC, Trường Đại học Hạ Long… Các cá nhân được tuyên dương là những tấm gương vượt khó, tận hiến, tiêu biểu như HLV Mai Đức Chung, TS Trần Tấn Phương, PGS.TS Hoàng Văn Hùng…

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: chương trình không chỉ là hoạt động vinh danh mà còn là diễn đàn truyền cảm hứng, lan tỏa khát vọng phát triển và tinh thần cống hiến vì một Việt Nam hùng cường.

Việt Nam phản ứng trước việc Mỹ tấn công cơ sở hạt nhân của Iran

Ngày 22/6, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc Mỹ tấn công một số cơ sở hạt nhân của Iran vào rạng sáng cùng ngày (giờ Việt Nam), Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình xung đột leo thang tại Trung Đông.

Việt Nam lên tiếng trước việc Mỹ tấn công một số cơ sở hạt nhân của Iran- Ảnh 1.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Bà nhấn mạnh, diễn biến căng thẳng hiện nay không chỉ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và an toàn của dân thường, mà còn ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như toàn thế giới. Trước tình hình đó, Việt Nam kêu gọi các bên liên quan chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự, bao gồm cả việc tấn công vào các cơ sở hạt nhân.

Việt Nam khẳng định lập trường nhất quán ủng hộ giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và đàm phán trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật nhân đạo quốc tế và các quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), đồng thời tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Thủ tướng kêu gọi nông dân tiên phong thoát nghèo, làm giàu và chuyển đổi số

Chiều 22/6, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các phong trào thi đua liên quan.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy, đến cuối năm 2024, cả nước có 79,3% xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỉ lệ hộ nghèo giảm còn 1,93%. Giai đoạn 2026 - 2035 đặt mục tiêu tăng thu nhập nông thôn ít nhất 2,5 lần so với năm 2020, xóa hoàn toàn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều.

img6169-17505810243131609423726.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Phát biểu kết luận, Thủ tướng nhấn mạnh vai trò then chốt của nông dân trong phát triển đất nước hiện đại, thịnh vượng. Người nông dân cần tiên phong thoát nghèo, làm giàu, xây dựng lối sống văn minh, sản xuất xanh, ứng dụng chuyển đổi số.

Thủ tướng đề nghị thực hiện “4 đẩy mạnh” gồm: hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, và đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, yêu cầu các cấp, ngành tập trung phân công “6 rõ” để triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thực chất cho người dân.

Đề xuất tháo dỡ 4 biệt thự để mở rộng Quảng trường Ba Đình

Bộ Quốc phòng vừa công bố bản thuyết minh quy hoạch chi tiết dự án mở rộng Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Mục tiêu là hoàn thiện không gian kiến trúc theo đúng chỉ giới đường đỏ và quy hoạch đã được phê duyệt, đồng thời nâng cao giá trị cảnh quan, lịch sử và trang nghiêm của khu vực.

Theo đề xuất, bốn biệt thự cũ đã xuống cấp sẽ được tháo dỡ, gồm: số 25 Hùng Vương (925 m²), số 4 Bà Huyện Thanh Quan (1.133 m²), số 66 và 6B Chùa Một Cột (1.014 m² và 740 m²). Các công trình này nằm tại khu vực từng có 14 hộ dân sinh sống, nay đã được di dời và hiện là đất trống tiếp giáp các tuyến phố quan trọng.

dscf0212-01-17505898286057597752.png

Tổng diện tích quy hoạch là 7.191 m², trong đó 4.110 m² dành cho quảng trường gồm 28 ô cỏ và hệ thống đường dạo; phần còn lại là đất giao thông.

Việc mở rộng không gian sẽ cải thiện tầm nhìn từ phố Chùa Một Cột về phía Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phục vụ tốt hơn cho các sự kiện chính trị, văn hóa và hoạt động tham quan của người dân, du khách.

Khởi công Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại Đà Nẵng

Ngày 22/6, Công ty CP Vinpearl (thuộc Tập đoàn Vingroup) chính thức khởi công Dự án Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Dự án có tổng quy mô hơn 512 ha, tổng vốn đầu tư gần 45.000 tỷ đồng.

Làng Vân được quy hoạch theo mô hình "thành phố nghỉ dưỡng" tiêu chuẩn quốc tế, mật độ lưu trú thấp, tích hợp đa chức năng: khách sạn, biệt thự, căn hộ, công viên chuyên đề, trung tâm thương mại, ẩm thực, y tế và giáo dục. Dự án hướng tới xây dựng một không gian sống hiện đại, hài hòa giữa con người, thiên nhiên và công nghệ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân

Ông Nguyễn Việt Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết Làng Vân sẽ trở thành biểu tượng nghỉ dưỡng và an cư lý tưởng cho người dân, du khách trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Trung Chinh đánh giá cao dự án, coi đây là động lực chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đô thị khu vực tây bắc thành phố, đồng thời ghi nhận tinh thần tiên phong của Vingroup trong việc đầu tư quy mô lớn tại địa phương.

Trump Organization quan tâm đầu tư Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

UBND TP. Đà Nẵng vừa có báo cáo gửi đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về tiến độ xúc tiến đầu tư Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Theo báo cáo, thành phố đã chủ động tổ chức các hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, làm việc với nhiều tổ chức tài chính, quỹ đầu tư quốc tế để quảng bá tiềm năng phát triển trung tâm tài chính.

Trung tâm tài chính Đà Nẵng sẽ là siêu dự án thu hút hàng tỉ USD – Danang Landmark

Hiện có hơn 10 nhà đầu tư bày tỏ quan tâm, trong đó nổi bật là ba liên doanh, gồm Makara Capital, Terne Holding và Trump Organization, mong muốn trở thành nhà đầu tư chiến lược cho dự án, định hướng phát triển theo mô hình tài chính xanh, công nghệ tài chính và thương mại hiện đại.

Thành phố cũng đang nghiên cứu thử nghiệm một số mô hình mới như tài sản số, tiền số nhằm tận dụng lợi thế địa chiến lược trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Song song, Đà Nẵng tiếp tục đầu tư hạ tầng hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo như các phòng lab AI, không gian sáng tạo Hòa Xuân, Khu công viên phần mềm số 2 và mở rộng khu công nghệ thông tin tập trung, qua đó xây dựng nền tảng cho trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai.

Liên danh có Tập đoàn Phương Trang trúng thầu dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ngày 22/6, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1), thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Liên danh trúng thầu gồm ba đơn vị: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giao thông T&T, Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Phương Trang (FUTA Group) và Công ty CP Đầu tư Xây dựng giao thông Phương Thành. Giá trị gói thầu gần 11.924 tỷ đồng (đã bao gồm lãi vay, chưa tính chi phí giải phóng mặt bằng từ vốn ngân sách).

Liên danh có Tập đoàn Phương Trang trúng thầu dự án đường cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương- Ảnh 1.
Đường cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ kết nối với cao tốc Liên Khương - Prenn

Dự án có tổng mức đầu tư 17.718 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm 5.794 tỷ đồng. Tuyến cao tốc dài 73,62 km, điểm đầu tại phường Lộc Phát (TP. Bảo Lộc), điểm cuối kết nối cao tốc Liên Khương - Prenn tại xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng). Thời gian thi công là 30 tháng; thời gian vận hành khai thác kéo dài 19 năm 10 tháng.

Dự án được kỳ vọng thúc đẩy kết nối giao thông và phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên.

Đà Nẵng đề xuất tăng giá đất, hơn 700 tuyến đường tăng từ 50% đến 100%

UBND TP. Đà Nẵng vừa trình HĐND thành phố đề xuất điều chỉnh bảng giá đất giai đoạn tới, với mức tăng mạnh tại nhiều khu vực nhằm tiệm cận giá thị trường và hạn chế thất thu ngân sách từ đất đai.

Theo đề xuất, giá đất cao nhất tại thành phố là trên đường Bạch Đằng (đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh), đạt hơn 340 triệu đồng/m², tăng so với mức 286 triệu đồng/m² đầu năm 2025.

Đà Nẵng đề xuất tăng giá đất, hơn 700 tuyến đường tăng từ 50% đến 100%- Ảnh 1.

Trong tổng số 2.989 tuyến và đoạn đường được điều chỉnh, có hơn 700 tuyến tăng từ 50% đến 100%, khoảng 150 tuyến tăng trên 100%. Nhiều tuyến có mức tăng nổi bật như: đường Minh Mạng tăng 142%, Võ Chí Công tăng 151%, Mai Đăng Chơn tăng 156%.

Xét theo khu vực, quận Ngũ Hành Sơn có mức tăng cao nhất, lên tới 172% ở các tuyến trong khu đô thị. Huyện Hòa Vang cũng ghi nhận mức tăng đến 170% tại một số tuyến nông thôn.

Chính quyền thành phố khẳng định việc điều chỉnh giá đất lần này nhằm phản ánh đúng giá trị thực tế, đồng thời tăng hiệu quả quản lý và khai thác nguồn lực đất đai.

Kon Tum chấp thuận chủ trương 3 dự án đại đô thị tại Măng Đen với tổng vốn 26.500 tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 3 dự án khu đô thị quy mô lớn tại thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, với tổng diện tích hơn 700 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 26.500 tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí bồi thường, tái định cư).

Ba dự án gồm: Khu đô thị số 1 (264 ha), Khu đô thị số 4 (247 ha) và Khu đô thị số 5 (276 ha). Các dự án hướng đến phát triển đô thị hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội, gắn với du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, thương mại và nhà ở.

Chấp thuận chủ trương 3 dự án đại đô thị tại Măng Đen - Tuổi Trẻ Online

Khu đô thị số 1 sẽ xây dựng hơn 2.200 sản phẩm nhà ở, bao gồm nhà thương mại, biệt thự và nhà liên kế. Dự án số 4 và 5 có quy mô lớn hơn với hàng nghìn căn hộ chung cư, biệt thự và nhà liền kề, tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị vùng Măng Đen.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm phù hợp, đồng thời yêu cầu đảm bảo tiến độ và cam kết thực hiện đúng mục tiêu của từng dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu cuối năm thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau

Ngày 22/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị “3 trong 1” về xóa nhà tạm, triển khai các công trình trọng điểm giao thông và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Thủ tướng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu 3.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2025, từ nay đến cuối năm cần hoàn thành khoảng 800 km, qua đó đảm bảo thông suốt tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau. Đây là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch phát triển hạ tầng chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và thu hút đầu tư.

img6077-17505575240331726471896 (1)
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, đến nay cả nước đã đưa vào khai thác 2.268 km cao tốc, tăng gần 1.000 km so với đầu nhiệm kỳ. Đang có 52 dự án tiếp tục thi công, bám sát tiến độ.

Trong lĩnh vực an sinh, chương trình xóa nhà tạm đạt kết quả tích cực, với gần 263.000 căn được xử lý, hơn 90% mục tiêu. Hiện 38 địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ này, tăng thêm 23 tỉnh thành so với kỳ họp trước.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương, bộ ngành đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và thực hiện hiệu quả chương trình hành động năm 2025.

NH