Khơi nguồn khát vọng mới từ hành trình 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam
“Trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, báo chí là nhịp cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, là sức mạnh, là nguồn cảm hứng cho toàn dân tộc trên con đường hướng tới tương lai giàu mạnh, phồn thịnh, độc lập, tự do, phát triển bền vững”.
Đó là lời khẳng định của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Chương trình được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trọng thể sáng 21/6 tại Thủ đô Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự; cùng đó còn có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, các cơ quan báo chí, nhà báo lão thành và đại diện thế hệ nhà báo trẻ cả nước.

Sự kiện là dịp thiêng liêng để tôn vinh những đóng góp to lớn của nền báo chí cách mạng suốt một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, phục vụ Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Đây cũng là lời hiệu triệu thế hệ người làm báo hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thực hiện trọn vẹn sứ mệnh trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Bản lĩnh và khát vọng vươn tới của nền báo chí hiện đại
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định: “Chạm ngưỡng cửa 100 năm, Báo chí Cách mạng Việt Nam không chỉ là câu chuyện lịch sử, mà là diện mạo, bản lĩnh và khát vọng vươn tới của nền báo chí hiện đại, với gần 800 cơ quan báo chí, đội ngũ 41.000 người làm báo bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ”.
Ôn lại lời dạy và di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nghề báo, buổi lễ là dịp tôn vinh công lao của các thế hệ nhà báo tiên phong như Huỳnh Thúc Kháng, Trường Chinh, Xuân Thủy, Hoàng Tùng... những người đã viết nên trang sử sống động bằng chính trái tim và ngòi bút đầy trách nhiệm với đất nước.
Đảng và Nhà nước ta luôn xác định: Báo chí cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít, không thể tách rời trong toàn bộ công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Báo chí ta lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu tối thượng, tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Đất nước ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một thời kỳ phát triển mới với thời cơ và thách thức đan xen. Báo chí cách mạng là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng đang đối mặt với những chuyển động mang tính bước ngoặt, đòi hỏi sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương thức và cách tiếp cận.
Những mục tiêu chiến lược mà toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang nỗ lực thực hiện để đưa đất nước phát triển bền vững, hùng cường trong kỷ nguyên mới, chính là đề tài, là trách nhiệm và là sứ mệnh của báo chí cách mạng.
Mỗi nhà báo, mỗi cơ quan báo chí cần phải đổi mới tư duy, nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ công nghệ truyền thông và giữ vững bản lĩnh chính trị để báo chí trở nên cách mạng hơn, chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn và nhân văn hơn.
Khẳng định vai trò không thể tách rời của báo chí trong công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Báo chí cách mạng luôn lấy lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu tối thượng, tất cả vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, báo chí cách mạng phải vừa tiếp thu công nghệ mới, vừa gìn giữ và phát huy giá trị cốt lõi của nghề báo, đó là bản lĩnh, cốt cách, tâm hồn và sự dấn thân vì cộng đồng. Trí tuệ nhân tạo không thể thay thế được trái tim của người làm báo. Công nghệ chỉ là phương tiện, nhưng tư duy, nhân cách, trách nhiệm và tinh thần vì con người mới là linh hồn của báo chí cách mạng.
Kỷ nguyên mới đòi hỏi báo chí không chỉ nhanh nhạy, hấp dẫn mà còn phải chính xác, nhân văn, định hướng tốt, phản biện trách nhiệm, và đề xuất giải pháp xây dựng. Báo chí hôm nay không đơn thuần đưa tin, mà cần kiến tạo tri thức, lan tỏa giá trị, đồng hành cùng dân tộc trong mọi bước phát triển.
Kiến tạo niềm tin, lan tỏa khát vọng phát triển
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn, bền bỉ của báo chí cách mạng Việt Nam trong suốt 100 năm qua - một hành trình kiên trung phụng sự Đảng, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân.
Tổng Bí thư khẳng định: Báo chí cách mạng đã và đang thực hiện tốt sứ mệnh thiêng liêng kiến tạo niềm tin, xây dựng đồng thuận, lan tỏa khát vọng phát triển, đồng hành cùng dân tộc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Kỷ nguyên mới của dân tộc đang mở ra chân trời phát triển mới, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cách mạng mới với quyết tâm cao, khát vọng lớn xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Nhận thức sâu sắc trách nhiệm chính trị - xã hội đặc biệt cao cả của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân phải có tinh thần tiến công cách mạng; báo chí phải khẳng định rõ vai trò trong công cuộc xây dựng nền văn hóa Việt Nam và phát triển con người Việt Nam; làm chủ công nghệ, đột phá trong phương thức làm báo và truyền tải thông tin; đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý báo chí.
Tại Lễ kỷ niệm, đại diện cho các nhà báo lão thành, Nhà báo Tạ Ngọc Tấn - nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã xúc động chia sẻ cảm nghĩ của một người dành trọn tâm huyết cho nghề báo.

Ông bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi là một trong những người có may mắn được chứng kiến trực tiếp một chặng đường dài trong hành trình 100 năm vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, được đứng trong hàng ngũ những người làm báo cách mạng, được góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp cao cả do Chủ tịch Hồ Chí Minh- lãnh tụ thiên tài, người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam khởi xướng và được dẫn dắt, rèn luyện dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhà báo Tạ Ngọc Tấn nhận định, lịch sử 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam rất đáng tự hào, song cũng là lời nhắc nhở về một tầm nhìn tương lai cho nền báo chí cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Trong bối cảnh chung ấy, vấn đề đặt ra là nền báo chí của chúng ta phải tranh thủ tốt nhất những thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành sứ mệnh trước Đảng, nhân dân, góp phần đưa đất nước ta đến mục tiêu 100 năm thành lập nước và xa hơn nữa.
Thay mặt thế hệ nhà báo trẻ, Nhà báo Nguyễn Thị Ngân - Phòng Xã hội, Ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam, chia sẻ rằng: 100 năm đồng hành cùng đất nước, những nhà báo trẻ mới chỉ đi được chặng đường rất ngắn, nhưng đó chính là những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất khi được đi về phía nhân dân, lắng nghe và phản ánh chân thực cuộc sống, trở thành cầu nối giữa người dân và các cấp ủy, chính quyền.

Mỗi chuyến công tác, mỗi tác phẩm báo chí ra đời càng hun đúc thêm tình yêu nghề và niềm tin vào con đường mà mình cùng biết bao thế hệ nhà báo cách mạng đã và đang dấn thân. Từ vùng biển đảo, biên giới xa xôi, đến những nơi chịu thiên tai, bất kể lúc nào, các nhà báo trẻ luôn mong muốn có mặt bên cạnh nhân dân khi người dân cần nhất.
“Càng gắn bó với thực tế sinh động, với các tầng lớp nhân dân, chúng tôi càng thấm thía rằng thứ quý giá nhất chính là lòng tin của nhân dân dành cho nhà báo, cho nghề báo và sâu xa hơn nữa là lòng tin đối với Đảng và Nhà nước” Nhà báo Nguyễn Thị Ngân bày tỏ.
Lễ kỷ niệm 100 năm là mốc son thiêng liêng không chỉ để tri ân, mà còn để tiếp thêm động lực, trí tuệ, khát vọng cho đội ngũ báo chí cả nước vững bước trên hành trình mới.
Trong dòng chảy chuyển mình của đất nước và thời đại, báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong giữ vững niềm tin, phản ánh chân thực, truyền cảm hứng tích cực và đồng hành cùng dân tộc vì một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc, trường tồn.