Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 20/6: Thủ tướng yêu cầu xây dựng nghị quyết của Chính phủ về cơ chế đặt hàng với báo chí

Nhật Hưng 20/06/2025 06:48

Tin tức nổi bật sáng 20/6: Tổng Bí thư Tô Lâm: Ưu tiên hiện đại hóa con người, thúc đẩy các dự án quốc phòng trọng điểm; Thủ tướng yêu cầu xây dựng nghị quyết của Chính phủ về cơ chế đặt hàng với báo chí; Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Cần giải pháp căn cơ để quản lý hiệu quả thị trường vàng, bất động sản, tài chính; Cục Thuế mong chi phí phần mềm hóa đơn điện tử chỉ bằng bát phở bình dân; Doanh nghiệp lo ngại chi phí tái chế, đề xuất hỗ trợ khi mở rộng EPR... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Ưu tiên hiện đại hóa con người, thúc đẩy các dự án quốc phòng trọng điểm

Phát biểu tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 14 ngày 19/6, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu “hiện đại hóa con người trước khi hiện đại hóa vũ khí, trang bị”. Ông chỉ đạo Quân ủy Trung ương triển khai quyết liệt các dự án quân sự, quốc phòng trọng điểm, phù hợp với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

tbt2-17503172769291188575914.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn quân đã thực hiện hiệu quả công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên mọi phương diện, từ biên giới, biển đảo đến không gian mạng. Công tác tổ chức, xây dựng lực lượng, quản lý kỷ luật và cải cách hành chính quân sự cũng được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ.

Tổng Bí thư yêu cầu tiếp tục triển khai tinh gọn tổ chức quân sự địa phương, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động tham mưu kịp thời cho Đảng, Nhà nước. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số trong quân đội, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có trình độ số cao.

Ông cũng nhấn mạnh việc củng cố hợp tác quốc phòng với các nước láng giềng, đối tác chiến lược và bạn bè truyền thống, vì lợi ích quốc gia - dân tộc.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng nghị quyết của Chính phủ về cơ chế đặt hàng với báo chí

Chiều 19/6, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan báo chí nhằm tri ân đóng góp của các thế hệ người làm báo.

Tại buổi gặp, Thủ tướng đánh giá cao vai trò đồng hành, phản biện, và góp phần định hướng dư luận của báo chí trong sự nghiệp phát triển đất nước. Ông khẳng định báo chí cách mạng Việt Nam luôn phụng sự Tổ quốc, nhân dân, vì lợi ích quốc gia - dân tộc.

c1.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Thủ tướng đề nghị báo chí tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh, nâng cao tính chuyên nghiệp, phản ánh kịp thời và sâu sắc những vấn đề của đời sống xã hội. Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức truyền thông.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng nghị quyết của Chính phủ về cơ chế đặt hàng báo chí. Đồng thời, yêu cầu xây dựng hạ tầng công nghệ phù hợp, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Nhà nước, nhà mạng và cơ quan báo chí.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Cần giải pháp căn cơ để quản lý hiệu quả thị trường vàng, bất động sản, tài chính

Tại phiên chất vấn chiều 19/6, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định sự cần thiết của việc hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường giám sát, cảnh báo rủi ro nhằm phát triển ổn định, lành mạnh các thị trường vàng, tài chính và bất động sản, những “mạch máu” của nền kinh tế nhưng cũng đầy biến động.

z6719754863932a8e1d1cb43d07c964f.jpg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Gia Hân

Bộ Tài chính đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành để triển khai các giải pháp điều hành tài khóa, xây dựng khung pháp lý minh bạch và phát triển các sàn giao dịch hiện đại. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện chính sách thuế và tháo gỡ rào cản pháp lý, khơi thông nguồn lực từ các thị trường phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Về vai trò của doanh nhân trong quản trị quốc gia, ông Thắng đề xuất ba nhóm giải pháp: hoàn thiện cơ chế pháp lý để doanh nhân tham gia cơ quan dân cử; tăng cường đối thoại chính sách; và khuyến khích doanh nhân nâng cao trình độ, tuân thủ đạo đức và pháp luật để đóng góp thực chất cho phát triển đất nước.

Cục Thuế mong chi phí phần mềm hóa đơn điện tử chỉ bằng bát phở bình dân

Tại hội nghị chiều 19/6 về phát triển kinh tế tư nhân, đại diện Cục Thuế đề nghị các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử giữ mức chi phí thật thấp “chỉ bằng giá một bát phở bình dân” nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh nhỏ dễ dàng tiếp cận và sử dụng.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, nhấn mạnh phần mềm cần tiện ích, dễ dùng và có chi phí hợp lý. Đại diện các nhà cung cấp như Sapo, VNPT, MISA… cam kết cung cấp phần mềm thân thiện, hoạt động được ngay trên điện thoại thông minh, không cần thiết bị chuyên dụng, với chi phí chỉ từ vài chục nghìn đồng/tháng.

mai-son-1-1750341932103158410814.png
Ông Mai Sơn mong chi phí hóa đơn điện tử hằng tháng cho hộ kinh doanh chỉ bằng bát phở bình dân. Ảnh: G.D.T

Ngoài ra, một số gói phần mềm còn tặng kèm hàng trăm hóa đơn miễn phí hoặc miễn phí chữ ký số 6 tháng cho người mới bắt đầu.

Tại hội nghị, chuyên gia Đặng Thị Bình An cũng kiến nghị điều chỉnh ngưỡng doanh thu tính thuế cho hộ kinh doanh từ 200 triệu lên 400 triệu đồng/năm để phù hợp thực tế. Đồng thời, cần cải tiến thủ tục thuế, giảm chi phí tuân thủ, giúp hộ kinh doanh chuyển đổi số hiệu quả mà không cần thuê kế toán.

Doanh nghiệp lo ngại chi phí tái chế, đề xuất hỗ trợ khi mở rộng EPR

Tại hội thảo ngày 19/6 do VCCI phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tại TP.HCM, nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại trước khó khăn trong thực hiện trách nhiệm tái chế (EPR), đặc biệt là chi phí cao, hạ tầng yếu và thiếu hướng dẫn cụ thể.

Heineken Việt Nam và Nhựa tái chế Duy Tân phản ánh thực trạng thiếu công nghệ và phân loại rác tại nguồn khiến chi phí vận hành tăng. Đại diện TotalEnergies cho biết dù đã chủ động tái chế dầu nhờn, doanh nghiệp vẫn dự phòng khoản phạt 2 tỷ đồng do lo ngại không đạt tỷ lệ tái chế mở rộng.

ng-nguyen-hung-thinh-pho-cuc-tru.jpg
Ông Nguyễn Hưng Thịnh, phó cục trưởng Cục Môi trường phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Nhật Xuân

Theo quy định mới, nếu áp dụng EPR cho toàn bộ dầu nhờn, lượng tái chế bắt buộc sẽ tăng 33%, gây áp lực lớn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, việc thiếu phân loại dầu thải rõ ràng và thủ tục kê khai phức tạp cũng gây nhiều khó khăn.

Trước các kiến nghị, đại diện ban soạn thảo khẳng định sẽ rà soát chính sách, điều chỉnh linh hoạt mức phạt và triển khai các hỗ trợ kỹ thuật, thủ tục, hạ tầng nhằm khuyến khích doanh nghiệp chủ động thực hiện EPR, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

TP.HCM cắt giảm, đơn giản hóa 298 thủ tục hành chính trong đợt 1 năm 2025

Ngày 19/6, UBND TP.HCM đã ban hành danh mục cắt giảm, đơn giản hóa 298 thủ tục hành chính đợt 1 của 9 sở, ngành, nhằm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2025 - 2026, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh.

TP.HCM đặt mục tiêu giảm 30% thủ tục hành chính, thời gian và chi phí thực hiện | Báo Đấu thầu

Danh mục thủ tục được cắt giảm bao gồm các lĩnh vực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Công thương, Sở Tư pháp, Sở An toàn thực phẩm và Ban Quản lý các khu công nghiệp - chế xuất. Các thủ tục này được điều chỉnh để rút ngắn thời gian xử lý, giảm bớt giấy tờ và khâu trung gian.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương trình phương án cụ thể để Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt, chậm nhất ngày 30/6. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đề xuất danh mục cắt giảm đợt 2 gửi về Văn phòng UBND TP.HCM trước ngày 5/7. Văn phòng UBND TP.HCM có trách nhiệm thẩm định, đôn đốc và hướng dẫn triển khai theo đúng tiến độ.

TP.HCM yêu cầu lãnh đạo không đi công tác nước ngoài đến hết tháng 7 để tập trung sắp xếp đơn vị hành chính

UBND TP.HCM vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, cùng chủ tịch UBND quận, huyện, phường, xã tạm dừng công tác nước ngoài đến hết tháng 7/2025 (trừ trường hợp đặc biệt) nhằm tập trung triển khai Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính.

Kế hoạch chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (đến 30/6), TP.HCM sẽ hoàn thiện đề án sắp xếp cấp tỉnh, cấp xã; rà soát trụ sở, tài sản, cán bộ và xây dựng phương án bố trí nhân sự, tổ chức bộ máy. Đồng thời, chuẩn bị dữ liệu, tài liệu chuyển giao và tổ chức kế hoạch công bố nghị quyết.

Giai đoạn 2 (1/7 đến trước Đại hội Đảng bộ các cấp), thành phố sẽ tổ chức bàn giao, tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài sản, trụ sở và nhân sự; xử lý tài sản dư thừa, đảm bảo hoạt động hành chính liên tục.

Giai đoạn 3 (sau Đại hội Đảng bộ đến trước bầu cử Quốc hội khóa XVI), TP.HCM sẽ kiểm tra, đánh giá quá trình triển khai, đảm bảo không phát sinh chi phí chuyển đổi giấy tờ cá nhân và hoàn thành bố trí nhân sự theo lộ trình trước 15/3/2026.

TP.HCM chấp thuận Sun Group đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc phục vụ APEC 2027

UBND tỉnh Kiên Giang vừa chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt trời (thuộc Tập đoàn Sun Group) đầu tư dự án mở rộng sân bay Phú Quốc, với mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ phục vụ Diễn đàn APEC 2027.

Dự án có tổng vốn đầu tư 21.998 tỷ đồng, triển khai theo hai giai đoạn: 2025 - 2027 và 2027 - 2030, theo hình thức đầu tư kinh doanh trực tiếp. Quy mô dự án bao gồm mở rộng tổng diện tích lên 1.050ha, kéo dài đường băng hiện hữu từ 3.000m lên 3.500m, xây thêm đường băng mới dài 3.300m, cùng hệ thống sân đỗ, đường lăn, nhà ga T2 và nhà ga VIP đạt tiêu chuẩn quốc tế.

cang-hang-khong-quoc-te-phu-quoc (2)
Thiết kế nhà ga T2 sân bay Phú Quốc lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng. Ảnh: Sun Group

Nhà ga T2 do CPG Singapore thiết kế, lấy cảm hứng từ hình tượng phượng hoàng, tích hợp công nghệ hiện đại như nhận diện sinh trắc học, check-in từ xa, giúp giảm thời gian làm thủ tục còn 15 - 20 giây/người.

Ngoài ra, Sun Group cũng được trao quyền đầu tư hai khu đô thị hỗn hợp tại Phú Quốc với tổng vốn hơn 5.550 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027, góp phần thúc đẩy phát triển đồng bộ hạ tầng và du lịch tại địa phương.

Ông Phạm Nhật Vượng dự kiến góp thêm gần 88 triệu cổ phiếu VIC vào VinSpeed

Sau khi hoàn tất chuyển nhượng hơn 48 triệu cổ phiếu VIC vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup tiếp tục đăng ký góp thêm gần 87,5 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 2,26% vốn điều lệ Vingroup, vào công ty này.

Giao dịch sẽ được thực hiện qua Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) từ ngày 24/6 đến 23/7/2025. Sau giao dịch, ông Vượng sẽ còn nắm giữ hơn 449,9 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 11,6% vốn điều lệ Vingroup.

tocdo-cao-tham-dinh-4563-4978.jpg

Ngoài VinSpeed, ông Vượng cũng đã góp vốn bằng cổ phiếu vào Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo, nâng số cổ phần sở hữu tại công ty này lên hơn 105,6 triệu cổ phiếu.

VinSpeed hiện là đơn vị đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn đầu tư hơn 1,56 triệu tỉ đồng. VinSpeed cam kết thu xếp 20% vốn đối ứng và đề xuất vay 80% còn lại từ nguồn vốn nhà nước không tính lãi trong vòng 35 năm.

Từ 1/7, khai thác tàu hỏa tuyến Đông Hà - Đồng Hới, giá vé 105.000 đồng/lượt

Công ty CP Vận tải Đường sắt thông báo sẽ chính thức khai thác tuyến tàu Đông Hà - Đồng Hới từ ngày 1/7 nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao sau khi tỉnh Quảng Trị và Quảng Bình sáp nhập.

Đôi tàu DH1/DH2 sẽ chạy từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, với sức chứa tối đa 448 hành khách. Tàu DH2 khởi hành từ ga Đông Hà lúc 5h30, đến ga Đồng Hới lúc 7 giờ 25 phút. Chiều ngược lại, tàu DH1 rời ga Đồng Hới lúc 17 giờ 45 phút và đến ga Đông Hà lúc 19 giờ 45 phút.

Bật Mí 5 Vé Tàu Hà Nội Đồng Hới Quảng Bình Uy Tín & Chất Lượng

Giá vé một chiều là 105.000 đồng. Khách mua vé khứ hồi được giảm 25% lượt về, chỉ còn 184.000 đồng. Ngoài ra, sinh viên được giảm 10%, người cao tuổi 15%, người khuyết tật, thương binh, bệnh binh 30%; trẻ dưới 6 tuổi miễn phí (dùng chung chỗ), trẻ 6 - 10 tuổi được giảm 25%.

Vé được bán tại nhà ga, đại lý, trên các website và ứng dụng điện tử. Trong tháng đầu khai thác, ngành đường sắt sẽ đánh giá nhu cầu để xem xét bổ sung thêm chuyến. Thông tin chi tiết hỗ trợ qua số 0813778383 (ga Đông Hà) và 0948954056 (ga Đồng Hới).

Nhật Hưng