Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 18/6: TP.HCM hợp tác Metro Quảng Châu phát triển TOD cho tuyến Metro số 2

NH 18/06/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 18/6: Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cán bộ, công chức cần cống hiến, vượt qua tâm tư để phục vụ đất nước; Thứ trưởng Bộ Tài chính: Sáp nhập các địa phương mở ra dư địa phát triển lớn; Thay đổi trụ sở làm việc của 4 phường tại quận 1, TP.HCM từ 1/7; TP.HCM hợp tác Metro Quảng Châu phát triển TOD cho tuyến Metro số 2; Bình Định thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã mới từ ngày 20/6... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Cán bộ, công chức cần cống hiến, vượt qua tâm tư để phục vụ đất nước

Phát biểu tại phiên thảo luận chiều 17/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc xây dựng chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công chức phải nâng cao chất lượng, trách nhiệm và tinh thần phục vụ. Việc "nặng tâm tư" của một bộ phận cán bộ là điều dễ hiểu, nhưng cần được hóa giải để cùng đất nước thực hiện cuộc cải cách lớn.

Bà khẳng định, tinh thần cống hiến và chấp nhận hy sinh là điều cần thiết trong bối cảnh tổ chức lại bộ máy hành chính. Các địa phương cần khẩn trương rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo đúng chủ trương Trung ương, đặc biệt chú trọng cấp xã, nơi trực tiếp gắn bó với người dân.

bt-tra-17501540111371438815859.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Gia Hân

Bộ trưởng cũng đề cao vai trò của chính sách nhân văn, đồng bộ để giữ chân người có năng lực và thu hút nhân tài. Song song, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đặc biệt là nữ và người dân tộc thiểu số, sẽ được tăng cường.

Đại biểu Trịnh Xuân An nhấn mạnh việc thực thi chính sách cần gắn với đạo đức công vụ. Chính sách dù nhân văn cũng có thể bị vô hiệu nếu người thực thi thiếu tận tâm, dẫn đến hệ lụy trong phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng Công Thương: Có cán bộ tiếp tay cho hàng giả, cần chế tài mạnh hơn

Ngày 17/6, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên thẳng thắn chỉ ra tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái đang diễn biến phức tạp và tinh vi hơn, đặc biệt qua môi trường thương mại điện tử.

Ông cho biết các lực lượng chức năng còn hạn chế về nguồn lực, trong khi sự phối hợp liên ngành chưa thật sự đồng bộ. Đặc biệt, một số cán bộ thoái hóa, biến chất, đã tiếp tay cho các hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin người tiêu dùng.

img
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng Diên khẳng định chế tài hiện nay chưa đủ sức răn đe và cần được hoàn thiện để xử lý nghiêm minh. Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tham mưu sửa đổi pháp luật, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, và đẩy mạnh công tác hậu kiểm.

Đại biểu Phạm Đình Thanh đề nghị công khai danh tính tổ chức, cá nhân vi phạm. Đại biểu Nguyễn Hải Dũng kêu gọi siết chặt chống buôn lậu, gian lận thương mại để bảo vệ doanh nghiệp chân chính và giữ vững nguồn thu ngân sách.

TP.HCM hợp tác Metro Quảng Châu phát triển TOD cho tuyến Metro số 2

Chiều 17/6, TP.HCM đã làm việc với Tập đoàn Metro Quảng Châu (Trung Quốc) nhằm hợp tác phát triển mô hình đô thị TOD (Transit-Oriented Development) gắn với tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương). Đây là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc đô thị, thúc đẩy giao thông công cộng và phát triển bền vững.

Đại diện Metro Quảng Châu chia sẻ kinh nghiệm hơn 30 năm triển khai hệ thống metro kết hợp TOD, nhấn mạnh kết nối giữa nhà ga, không gian công cộng, dịch vụ và nhà ở. Mô hình giúp giảm phụ thuộc vào xe cá nhân, tối ưu sử dụng đất và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

TP.HCM khởi công metro số 2 vào tháng 12 tới

TP.HCM được khuyến nghị xem TOD là giải pháp trọng tâm trong chiến lược phát triển đô thị thông minh và carbon thấp. Đồng thời, cần hoàn thiện pháp lý, cơ chế tài chính và thu hút đầu tư tư nhân.

Hiện thành phố mới xây dựng khoảng 20/220 km metro, tỷ lệ người dân sử dụng giao thông công cộng chỉ khoảng 4%. Metro Quảng Châu cam kết hỗ trợ toàn diện, chia sẻ kinh nghiệm để TP.HCM triển khai thí điểm TOD tại các khu vực chiến lược như Thủ Thiêm, Quảng trường trung tâm và các điểm trung chuyển lớn.

Thay đổi trụ sở làm việc của 4 phường tại quận 1, TP.HCM từ 1/7

UBND quận 1, TP.HCM vừa công bố địa điểm trụ sở mới của các cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tại bốn phường mới sau sắp xếp đơn vị hành chính, áp dụng từ ngày 1/7/2025.

Cụ thể, tại phường Tân Định, trụ sở Đảng ủy, HĐND, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đặt tại số 30 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao (trụ sở Quận ủy hiện nay), còn trụ sở UBND đặt tại số 58B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao.

Phường Sài Gòn có trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND tại số 45 - 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé (trụ sở UBND quận 1), trong khi Mặt trận và các tổ chức đoàn thể làm việc tại số 29 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé.

Trụ sở UBND quận 1 trở thành trụ sở phường Sài Gòn

Đối với phường Bến Thành, trụ sở Đảng ủy được bố trí tại số 58-60 Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh; HĐND và UBND sẽ làm việc tại hai địa điểm: 92 Nguyễn Trãi (phường Bến Thành) và 238 - 240 Đề Thám (phường Phạm Ngũ Lão).

Riêng phường Cầu Ông Lãnh, trụ sở Đảng ủy, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể đặt tại số 59 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang; còn HĐND và UBND sẽ hoạt động tại số 105 Trần Đình Xu, phường Nguyễn Cư Trinh. Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo hiệu quả quản lý sau sắp xếp địa giới hành chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Sáp nhập các địa phương mở ra dư địa phát triển lớn

Tại buổi họp báo ngày 17/6 về sửa đổi Hiến pháp 2013 và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng khẳng định việc sáp nhập Bình Dương, TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cho thấy dư địa rất tốt trong phát triển công nghiệp gắn với hạ tầng giao thông, logistics.

Ông nhấn mạnh, tinh giản bộ máy và cải cách hành chính không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài. Trong 5 tháng đầu năm 2025, vốn đầu tư nước ngoài đăng ký và điều chỉnh đạt hơn 18,38 tỉ USD, tăng 51,2% so với cùng kỳ.

base64-17501409100111795654923.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Hồ Sỹ Hùng. Ảnh: Danh Khang

Cùng với sắp xếp tổ chức, cơ chế quản lý được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, minh bạch, tăng tính chủ động và số hóa thủ tục hành chính, nhằm phục vụ nhân dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng cho biết, mô hình chính quyền hai cấp là dấu mốc lịch sử, với mục tiêu xây dựng bộ máy gần dân, sát dân, phục vụ hiệu quả và mở ra tầm nhìn phát triển dài hạn cho đất nước.

Điều chỉnh vạch kẻ đường gây tranh cãi trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Ngày 17/6, Tổng Công ty Vinaconex phối hợp với các đơn vị liên quan đã điều chỉnh vạch sơn phân làn tại nút giao Ma Lâm (Km208+701,74) trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, sau khi nhận được phản ánh từ tài xế về vạch kẻ đường bất hợp lý.

Trước đó, tại lối rẽ vào Quốc lộ 28, hướng từ TP.HCM đi Ninh Thuận, đoạn vạch liền dài đến 72m, trong khi đoạn vạch đứt chỉ 58m khiến tài xế khó chuyển làn kịp thời ở tốc độ cao. Nhiều người đã bị xử phạt với mức phạt lên tới 5 triệu đồng, gây bức xúc và bị gọi là “bẫy giao thông”.

Sửa vạch kẻ đường gây tranh cãi trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết- Ảnh 1.
Nút giao qua Ma Lâm được kéo dài đoạn vạch đứt lên khoảng 108m. Ảnh: DT

Sau khi kiểm tra thực địa, các đơn vị đã thống nhất rút ngắn vạch liền còn 35m và kéo dài vạch đứt lên 108m. Đồng thời, biển báo giới hạn tốc độ cũng được điều chỉnh, lắp đặt sớm hơn để người lái xe dễ nhận biết và xử lý.

Việc chỉnh sửa được kỳ vọng sẽ cải thiện an toàn, tạo điều kiện cho phương tiện chuyển làn hợp lý và tránh tình trạng xử phạt không đáng có.

Bình Dương khởi công tuyến đường Vành đai 4 - TP.HCM

Sáng nay (18/6), tỉnh Bình Dương sẽ chính thức khởi công dự án đường Vành đai 4 - TP.HCM đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn. Dự kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương liên quan sẽ tham dự lễ khởi công.

Dự án có tổng mức đầu tư 11.743 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao). Nhà đầu tư là liên danh giữa Becamex IDC, Becamex IJC và Tập đoàn Đèo Cả. Tuyến đường đi qua TP Tân Uyên, Bến Cát và huyện Bắc Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương.

Chốt ngày khởi công đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Bình Dương - CafeLand.Vn

Giai đoạn 1 của dự án sẽ xây dựng 4 làn xe cùng làn dừng khẩn cấp liên tục, với vận tốc thiết kế 100km/h. Nguồn vốn huy động từ vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn hợp pháp khác.

Dự án kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối vùng, nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến cao tốc và quốc lộ, đồng thời thúc đẩy liên kết giao thông giữa cảng hàng không quốc tế Long Thành và các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Thời gian thi công dự kiến kéo dài 26 tháng.

Bình Định thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã mới từ ngày 20/6

Từ ngày 20/6, tỉnh Bình Địnhsẽ bắt đầu vận hành thử mô hình chính quyền cấp xã mới tại 58 xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho biết, việc thử nghiệm tập trung vào tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và vận hành các hệ thống phần mềm quản lý, điều hành điện tử.

Ông nhấn mạnh, quá trình tổ chức lại bộ máy không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Các trung tâm hành chính công tiếp tục hoạt động theo mô hình phi địa giới, không phân biệt đơn vị hành chính cụ thể.

Bình Định 'chạy thử' chính quyền cấp xã mới từ ngày 20-6 - Tuổi Trẻ Online
Ông Lâm Hải Giang (bìa trái) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định thông tin về việc vận hành chính quyền cấp xã mới. Ảnh: Tấn Lực

Dù là mô hình chưa có tiền lệ, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ theo sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai. Chính quyền địa phương mới được phân cấp, phân quyền mạnh mẽ theo dự thảo 28 nghị định của Chính phủ.

Nhiều thủ tục hành chính sẽ được chuyển giao về cấp tỉnh, huyện và xã để rút ngắn quy trình, tạo thuận lợi cho người dân. Bình Định đang chủ động cấu hình hệ thống dịch vụ công, sẵn sàng điều chỉnh khi nghị định chính thức được ban hành.

Hơn 34.000 sản phẩm bị gỡ khỏi sàn thương mại điện tử vì vi phạm quy định

Trong 5 tháng đầu năm 2025, các nền tảng thương mại điện tử đã gỡ bỏ 34.677 sản phẩm và chặn 11.558 gian hàng vi phạm quy định pháp luật. Đây là kết quả từ chiến dịch phối hợp giữa Bộ Công Thương với các bộ, ngành trong kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử.

Theo Bộ Công Thương, nhiều sản phẩm bị gỡ bỏ vì nằm trong danh mục hàng hóa cấm, hàng kinh doanh có điều kiện, hoặc thiếu thông tin theo quy định. Đồng thời, hơn 120 website và 48 ứng dụng bị yêu cầu ngừng hoạt động do không khai báo với cơ quan thuế.

Gỡ bỏ 1.663 gian hàng với 6.437 sản phẩm vi phạm trên thương mại điện tử

Trong tháng 5/2025, thương mại điện tử Việt Nam đạt mức tăng trưởng khoảng 17%, chuyển dần từ phát triển nhanh sang bền vững. Bộ cũng phối hợp với Bộ Công an xử lý 11 nền tảng xuyên biên giới chưa đăng ký theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 3.114 vụ vi phạm, tịch thu hàng hóa gần 31 tỉ đồng, xử phạt hành chính hơn 32 tỉ đồng và chuyển 26 vụ có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra. Hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chiếm tỷ lệ vi phạm cao nhất với 52% tổng số vụ.

Hộ kinh doanh chỉ trả 30 - 50 đồng cho mỗi hóa đơn điện tử

Trước lo ngại của nhiều hộ kinh doanh về chi phí hóa đơn điện tử, ngày 17/6, Chi cục Thuế khu vực II (TP.HCM) tổ chức hội nghị với sự tham gia của 20 đơn vị cung cấp giải pháp và hai ngân hàng thương mại nhằm tìm giải pháp hỗ trợ thực tế.

Ông Phan Văn Dũng, Phó Chi cục trưởng, cho biết TP.HCM hiện có hơn 16.000 hộ kinh doanh đã áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Tuy nhiên, chi phí sau ưu đãi hiện dao động từ 200 - 400 đồng/hóa đơn, gây áp lực tài chính cho nhiều hộ.

Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho hộ kinh doanh

Đáp lại lời kêu gọi đồng hành, các nhà cung cấp lớn như Viettel, VNPT, Mobifone cam kết áp dụng mức giá dưới 50 đồng/hóa đơn. Riêng Minvoice và Fast công bố mức chỉ 30 đồng/hóa đơn. Một số đơn vị khác như Misa, Sapo cũng đang hoàn thiện các gói hỗ trợ giá thấp.

Ngân hàng Bản Việt giới thiệu giải pháp bán hàng miễn phí, trong khi VPBank triển khai gói vay ưu đãi cho hộ kinh doanh chuyển đổi số. Chi cục Thuế cũng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không sử dụng hóa đơn sau khi đăng ký.

NH