Toàn cảnh

EU bác thông tin đạt thỏa thuận thuế quan 10% với Mỹ

Quang Chiến 17/06/2025 - 14:12

Liên minh châu Âu (EU) vừa bác thông tin cho rằng khối này chấp nhận mức thuế toàn cầu 10% do Mỹ đề xuất, trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa hai bên vẫn đang tiếp diễn. Theo người phát ngôn chính của EU bà Paula Pinho, những thông tin như vậy là “suy đoán” và “không phản ánh tình hình thảo luận hiện tại”.

Bà Pinho cho biết, EU và Mỹ đang tiến hành đối thoại ở cả cấp độ kỹ thuật và chính trị nhằm tháo gỡ các bất đồng thương mại, nhưng hiện chưa có bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra. Ngay từ đầu, EU đã phản đối các mức thuế mà họ coi là phi lý và bất hợp pháp từ phía Mỹ.

donald.jpeg
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada, các chủ tịch Ủy ban và Hội đồng châu Âu đã kêu gọi chấm dứt cuộc chiến thuế quan

Tương tự hầu hết các quốc gia khác, EU hiện chịu mức thuế cơ bản 10% đối với hàng hóa xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 9/7 tới, mức thuế có thể tăng lên 50%, theo cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là nguy cơ lớn đối với mối quan hệ thương mại hai bên, vốn đạt gần 2.000 tỷ USD mỗi năm.

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm G7 tại Canada, các quan chức EU đã kêu gọi chấm dứt cuộc chiến thuế quan. Trong khi đó, một số hãng tin như Reuters và Handelsblatt (Đức) cho rằng EU đang cân nhắc chấp nhận mức thuế 10%.

Bà Pinho khẳng định, theo thỏa thuận giữa Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Trump, EU vẫn tham gia đầy đủ vào tiến trình đàm phán nhằm đạt giải pháp chung vào ngày 9/7. “Ưu tiên của EU là đạt được một kết quả đàm phán cân bằng, cùng có lợi. Tuy nhiên, nếu không thể đạt thỏa thuận thỏa đáng, mọi công cụ và lựa chọn vẫn sẽ được cân nhắc”, bà nhấn mạnh.

Hồi tháng 5, các bộ trưởng thương mại EU đã đề nghị Ủy ban châu Âu không ký kết một thỏa thuận tương tự như Vương quốc Anh, tức cho phép áp dụng mức thuế đối ứng 10%. Trước đó, Brussels từng đề xuất với Mỹ phương án “0 đổi 0”, xóa bỏ toàn bộ thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp nhưng đàm phán đã bị đình trệ do lo ngại không được Quốc hội Mỹ thông qua.

Quang Chiến