Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 16/6: Gần 1.000 người làm báo tham gia giải chạy “Tự hào Thành phố tôi yêu”

Hưng Nhật 16/06/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 16/6: Việt Nam - Mỹ đạt nhiều tiến bộ tại vòng đàm phán thuế đối ứng; Thủ tướng Phạm Minh Chính: 63 hay 34 tỉnh, thành đều là đất nước, là quê hương của chúng ta; Bộ Chính trị ban hành quy định mới về chức năng, tổ chức bộ máy cấp ủy tỉnh, thành phố; Gần 1.000 người làm báo tham gia giải chạy “Tự hào Thành phố tôi yêu”; Bình Dương đề xuất triển khai ngay tuyến metro số 1 kết nối TP. Mới - Suối Tiên... và một số tin tức đáng chú ý khác

Việt Nam - Mỹ đạt nhiều tiến bộ tại vòng đàm phán thuế đối ứng

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, trong vòng đàm phán kéo dài 4 ngày, đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu đã có các phiên làm việc hiệu quả với đối tác Mỹ. Hai bên đạt nhiều tiến bộ đáng kể, thu hẹp khác biệt trong các lĩnh vực thảo luận.

Đàm phán diễn ra trên tinh thần cởi mở, xây dựng, với việc Việt Nam phản hồi các nội dung phía Mỹ quan tâm và đưa ra các phân tích, giải trình cụ thể. Đặc biệt, lần đầu tiên Mỹ đề xuất tổ chức phiên đàm phán cấp bộ trưởng với sự tham gia đồng thời của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Trưởng Đại diện Thương mại Jamieson Greer.

dam-phan-thue-my-174999631248512.jpg
Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick và Đại sứ Jamieson Greer, Trưởng Đại diện Thương mại Mỹ cùng Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên. Ảnh: BCT

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đưa ra nhiều đề xuất mang tính thúc đẩy quá trình đàm phán, được phía Mỹ ghi nhận và đánh giá cao. Bộ trưởng Lutnick khẳng định Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn hai bên sớm đạt thỏa thuận cân bằng, bền vững.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi cấp kỹ thuật và chuẩn bị cho cuộc họp trực tuyến sắp tới, hướng đến việc ký kết thỏa thuận trong thời gian phù hợp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: 63 hay 34 tỉnh, thành đều là đất nước, là quê hương của chúng ta

Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tập huấn tổ chức bộ máy cấp xã mới ngày 15/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là cuộc “cách mạng” về thể chế, yêu cầu mạnh mẽ thay đổi tư duy hành chính và quản lý.

Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống chính trị thực hiện nghiêm Kết luận 167-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, hướng tới vận hành đồng bộ chính quyền cấp tỉnh và cấp xã từ ngày 1/7/2025.

ttg1-1749975453557122917410.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Ông khẳng định, dù đất nước còn 63 hay 34 tỉnh, thành, đó vẫn là quê hương của nhân dân, cần loại bỏ định kiến, đặt lợi ích chung lên trên. Chính quyền phải chuyển đổi từ thụ động sang chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp, triệt để cắt giảm trung gian, thủ tục rườm rà.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường bám dân, sát dân; lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân và phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực. Dự kiến đến 30/6, cả nước sẽ đồng loạt công bố hệ thống chính quyền 2 cấp và vận hành chính thức từ 1/7.

Bộ Chính trị ban hành quy định mới về chức năng, tổ chức bộ máy cấp ủy tỉnh, thành phố

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Quy định số 305-QĐ/TW của Bộ Chính trị, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương.

Theo đó, cấp ủy cấp tỉnh chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư; có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện hệ thống chính trị, thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Cấp ủy có quyền đề xuất với Trung ương các vấn đề liên quan đến chỉ đạo, điều hành ở địa phương.

tran-cam-tu-16655671181101836077.jpg
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: TTXVN

Quy định nêu rõ 14 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn của tỉnh ủy, thành ủy và Ban Thường vụ cấp ủy, bao gồm: quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, quy hoạch, điều chỉnh địa giới hành chính, định hướng các vấn đề chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, an ninh - quốc phòng…

Cấp ủy được tổ chức bộ máy chuyên trách gồm các ban, văn phòng, trường chính trị, cơ quan báo chí, và thực hiện theo biên chế do Trung ương phê duyệt. Trụ sở, con dấu, tài khoản và điều kiện hoạt động được đảm bảo theo quy định.

Vietnam Airlines khởi công hai dự án gần 1.800 tỉ đồng tại sân bay Long Thành

Ngày 15/6, Vietnam Airlines và các đơn vị thành viên đã tổ chức lễ khởi công hai dự án hạ tầng kỹ thuật quan trọng tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tổng vốn đầu tư gần 1.800 tỷ đồng. Các dự án thuộc khu vực dịch vụ hàng không trong Dự án thành phần 4 của sân bay.

Cụ thể, Dự án cung cấp suất ăn hàng không số 1 do Công ty Suất ăn Hàng không Việt Nam (VACS) thực hiện trên khu đất E-09 rộng hơn 30.600 m², với tổng mức đầu tư khoảng 687 tỷ đồng. Nhà máy giai đoạn đầu cung cấp 20.000 suất ăn/ngày, có thể nâng lên 40.000 suất, trong đó có khu vực chế biến HALAL riêng biệt.

edit-cac-dai-bieu-thuc-hien-nghi.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công

Dự án bảo dưỡng máy bay số 1 do Công ty Kỹ thuật Máy bay (VAECO) triển khai trên khu đất E-01 rộng hơn 45.500 m², với vốn đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.100 tỷ đồng. Công trình có khả năng tiếp nhận cùng lúc 4 máy bay, công suất bảo dưỡng khoảng 250.000 giờ công mỗi năm.

Các dự án được kỳ vọng hoàn thành cùng thời điểm sân bay Long Thành đi vào khai thác thương mại, góp phần hình thành trung tâm kỹ thuật hàng không hiện đại tại Việt Nam.

Gần 1.000 người làm báo tham gia giải chạy “Tự hào Thành phố tôi yêu”

Ngày 15/6, giải đi bộ - chạy bộ “Tự hào Thành phố tôi yêu” Cúp Agribank 2025 đã chính thức diễn ra tại khu vực trung tâm TP.HCM, thu hút hơn 6.000 người tham gia. Sự kiện do Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp tổ chức, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Điểm nhấn của giải là sự góp mặt của gần 1.000 nhà báo, phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, cùng sinh viên ngành báo chí - truyền thông. Đây là số lượng người làm báo tham gia đông nhất từ trước đến nay trong một giải chạy tại Việt Nam.

Gần 1.000 người làm báo tham gia giải chạy
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (giữa) tham gia giải đi bộ - chạy bộ "Tự hào Thành phố tôi yêu"

Giải bao gồm các cự ly: đi bộ 3,5km, chạy 5km, 10km và 21km. Cung đường chạy đi qua nhiều địa danh lịch sử và biểu tượng của TP.HCM như đại lộ Nguyễn Huệ, cột cờ Thủ Ngữ, đường Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son và Thủ Thiêm.

Ban tổ chức còn kết hợp tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật nhằm ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của vận động viên trên đường chạy, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao và tình yêu với thành phố.

Bình Dương đề xuất triển khai ngay tuyến metro số 1 kết nối TP. Mới - Suối Tiên

UBND tỉnh Bình Dương vừa trình Thủ tướng và các bộ ngành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án tuyến metro số 1 (TP. Mới Bình Dương - Suối Tiên).

Dài hơn 29km, tuyến metro có điểm đầu tại trung tâm TP. Mới Bình Dương và kết nối ga Suối Tiên (TP.HCM), đồng thời tích hợp với tuyến đường sắt TP.HCM - Lộc Ninh.

Đề xuất làm ngay metro số 1 TP mới Bình Dương - Suối Tiên - Ảnh 1.
Phối cảnh tuyến metro TP. Mới Bình Dương - Suối Tiên. Ảnh chụp từ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Tỉnh đề xuất không sử dụng vốn ngân sách trung ương, thay vào đó huy động 46.725 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh (16.725 tỷ đồng) và vốn phát triển đô thị theo mô hình TOD (30.000 tỷ đồng). Mức vốn này giảm 9.576 tỷ đồng so với tờ trình tháng 4/2025 nhờ tối ưu chi phí.

Bình Dương kiến nghị áp dụng 26 cơ chế chính sách đặc thù, không chờ hợp nhất địa giới hành chính do lo ngại lỡ cơ hội đầu tư hạ tầng vùng. Tỉnh cam kết hoàn thiện hồ sơ và bảo đảm tiến độ để đưa dự án vào danh mục đầu tư công giai đoạn tới, với mục tiêu hoàn thành cơ bản vào năm 2031.

TP.HCM chuẩn bị nhân sự lãnh đạo xã, phường mới, bảo đảm tính kế thừa và ổn định

Thường trực Thành ủy TP.HCM yêu cầu công tác nhân sự cấp ủy gắn chặt với nhân sự lãnh đạo HĐND, UBND cấp xã, bảo đảm tính kế thừa và ổn định khi chính thức triển khai mô hình chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025.

Tại buổi làm việc với quận ủy, huyện ủy và Thành ủy Thủ Đức, Thường trực Thành ủy chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn tất tổ chức đảng cấp cơ sở trước ngày 30/6 và chuẩn bị đại hội đảng cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị.

TP.HCM chọn nhân sự làm lãnh đạo phường, xã mới 'đảm bảo tính kế thừa'- Ảnh 2.
Công chức tham gia vận hành thử mô hình chính quyền 2 cấp ở phường Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Anh

UBND TP.HCM đã tham mưu bố trí 479 nhân sự dự kiến giữ các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND và UBND cấp xã mới. Đồng thời kiến nghị bổ sung nhân sự và tăng thêm phó chủ tịch UBND, phó trưởng phòng để tạo nguồn cán bộ kế cận.

Thành phố cũng yêu cầu phân định rõ thẩm quyền giữa UBND và chủ tịch UBND cấp xã nhằm tránh chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm. Các chính sách hỗ trợ cán bộ bị tinh giản và phương án vận hành thử hệ thống chính trị cấp xã được giao Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì triển khai trước thời điểm chính thức hoạt động.

TP.HCM yêu cầu báo cáo việc cấp sổ hồng và phân tách đất tại chung cư Saigon Gateway trước 25/6

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trương xử lý các kiến nghị của cư dân chung cư Saigon Gateway, đặc biệt liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng) và phân tách khu đất hơn 5.000m² thuộc phần thương mại - dịch vụ của dự án.

Theo văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường ký, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức rà soát, tổ chức cưỡng chế bàn giao quỹ bảo trì nhà chung cư nếu có vi phạm, đồng thời chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền khi cần thiết. Kết quả xử lý phải báo cáo về UBND TP.HCM trước ngày 25/6/2025.

Báo cáo UBND TP.HCM trước 25-6 việc cấp sổ hồng và cấp tách đất ở chung cư Saigon Gateway - Ảnh 1.
Phần đất 5.000m² được cấp sổ đỏ tách ra tổng diện tích chung của chung cư Saigon Gateway. Ảnh: CD

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao giải quyết cấp sổ hồng cho cư dân và rà soát việc cấp giấy chứng nhận khu đất 5.000m² theo giấy chứng nhận số CT77766 ngày 6/5/2019. Kết quả cũng phải thông tin đến cư dân và báo cáo UBND TP.HCM trước thời hạn trên.

Sở Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi toàn bộ quá trình thực hiện và trình báo cáo tổng hợp trước ngày 30/6 để UBND TP.HCM báo cáo Thường trực Thành ủy theo chỉ đạo.

Khánh Hòa vận hành thử nghiệm chính quyền cấp xã mới từ ngày 21/6

UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ triển khai vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền cấp xã mới trong hai ngày 21 và 22/6 trước khi chính thức chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân cho biết, 40 xã, phường mới được sáp nhập sẽ tổ chức vận hành thử nghiệm toàn diện, bao gồm các cơ quan Đảng, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Tỉnh đã thành lập 8 tổ công tác nhằm giám sát, hướng dẫn trực tiếp các đơn vị trong giai đoạn thử nghiệm.

Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - Automotive - Thông tin, hình ảnh, đánh giá xe ôtô, xe máy, xe điện | VnEconomy

Các sở, ngành liên quan đã được yêu cầu nhanh chóng mở tài khoản, cấp kinh phí hoạt động và làm con dấu cho các đơn vị hành chính mới. UBND tỉnh cũng yêu cầu tổ chức lễ chào cờ đồng loạt vào sáng 1/7 để chính thức ra mắt các UBND xã, phường mới.

Theo Sở Tài chính, mỗi xã, phường sẽ được bố trí phương tiện phục vụ công tác, ưu tiên xe ô tô cho các xã vùng xa. Các ban trù bị đã được thành lập để bảo đảm quá trình chuyển giao và vận hành chính quyền cấp xã mới diễn ra an toàn, hiệu quả.

Chính phủ phân quyền trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và văn hóa

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2025/NĐ-CP quy định việc phân quyền, phân cấp quản lý trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong đó có nội dung liên quan đến báo chí và xuất bản.

Theo nghị định, UBND cấp tỉnh được trao quyền xử lý nhiều nội dung như: tiếp nhận hồ sơ thành lập, sáp nhập, giải thể thư viện cấp tỉnh; cấp phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, phụ trương; điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động báo chí in, điện tử của cơ quan báo chí địa phương; tiếp nhận đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu tại địa bàn quản lý.

Đối với lĩnh vực du lịch và di sản, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện du lịch nước ngoài, công nhận khu du lịch liên tỉnh, và cho phép xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO hỗ trợ bảo vệ di sản.

Ngoài ra, UBND cấp tỉnh cũng được phân quyền quyết định tổ chức lễ hội, tiếp nhận thông báo lễ hội có yếu tố nước ngoài, công nhận ngày truyền thống của địa phương và cho phép tổ chức bắn pháo hoa theo thẩm quyền.

Hưng Nhật