Bản tin trưa 6/6: Kết quả xác minh việc đóng dấu sai sản phẩm lợn bệnh của Công ty C.P. Việt Nam
Tin tức nổi bật trưa 6/6: Kết quả xác minh việc đóng dấu sai sản phẩm lợn bệnh của Công ty C.P. Việt Nam; Thuế quan của ông Trump giúp Mỹ giảm thâm hụt 2.800 tỷ USD; Nhiều tập đoàn lớn muốn làm metro tại TP.HCM; Chính phủ ban hành quy định mới về đổi số thuê bao viễn thông; CPI tháng 5 tăng 0,16%... và một số thông tin đáng chú ý khác.
Kết quả xác minh việc đóng dấu sai sản phẩm lợn bệnh của Công ty C.P. Việt Nam
Cục Chăn nuôi và Thú y vừa báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh việc đóng dấu kiểm dịch sai đối với lợn bệnh của Công ty CP C.P. Việt Nam gửi lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, Cục Chăn nuôi và Thú y đề nghị báo cáo việc đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định, cung cấp đầy đủ hồ sơ kiểm soát giết mổ; quy trình, hồ sơ xử lý thân thịt trong bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội và các tài liệu khác liên quan.

Cụ thể, Cục Chăn nuôi và Thú y xác định ông N.L.C là viên chức, chẩn đoán viên động vật hạng III thuộc Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) là người đã đóng dấu kiểm dịch sai lên thân heo tại cơ giết mổ gia súc Dững Nga, nơi gia công cho C.P Việt Nam. "Ông C đã không quan sát tổng thể hai bên thân thịt heo, đóng dấu kiểm soát giết mổ lên một bên. Sau đó, khi phát hiện phía thân thịt còn lại có nhiều nốt viêm, không đảm bảo vệ sinh thú y, ông không đóng dấu tiếp mà yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy", báo cáo của Cục Chăn nuôi và Thú y nêu.
Cục Chăn nuôi và Thú y xác định việc đóng dấu kiểm soát giết mổ sai quy định xảy ra lúc 1 giờ ngày 26/3/2022. Tổng số heo được giết mổ trong đêm là 35 con, mỗi đợt 5-7 con. Sau khi phát hiện sai, chủ cơ sở và nhân viên Công ty C.P đã thống nhất xử lý vệ sinh hai mảng thân thịt và chuyển làm thức ăn cho cá. Theo tường trình, ông C nói có giám sát quá trình trên, nhưng "không lập biên bản ghi nhận tình trạng vệ sinh, xử lý thú y mà đã ký đơn đề nghị hủy của Công ty C.P".
Nhiều tập đoàn lớn muốn làm metro tại TP.HCM
Liên danh Tập đoàn Đại Dũng, Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) và Tập đoàn Hòa Phát (gọi tắt là Liên danh DCH) vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM đề xuất được tham gia với vai trò là tổng thầu EPC (thiết kế, thi công xây lắp, cung cấp thiết bị) cho các dự án đường sắt đô thị (metro) trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Liên danh DCH mong muốn được nghiên cứu và triển khai đầu tư 3 tuyến đường sắt trọng điểm gồm: tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành và tuyến thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên.
Trước đó, theo "đơn đặt hàng" của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tập đoàn Vingroup đã cấp tốc xây dựng dự án, trình UBND TP.HCM đề xuất xây dựng tuyến metro khoảng 102.370 tỷ đồng (tương đương 4,09 tỷ USD), nối từ trung tâm TP.HCM tới huyện đảo Cần Giờ. Theo phương án đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt, tàu metro Cần Giờ có tốc độ tối đa 250km/h, gấp 2 lần các tuyến đang triển khai trong nước; độ dài 48,5km, cũng gấp hơn 2 lần tuyến metro số 1 TP.HCM, song thời gian thi công dự kiến chỉ 2 năm, nhanh gấp 6 lần các tuyến đã xây dựng.
Chính phủ ban hành quy định mới về đổi số thuê bao viễn thông
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 115/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet; việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi mã, số viễn thông, tài nguyên Internet; đấu giá quyền sử dụng mã, số viễn thông, tên miền quốc gia Việt Nam ".vn".

Trong đó, Nghị định nêu rõ, doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc đổi số thuê bao viễn thông trong các trường hợp sau: Tăng dung lượng số thuê bao viễn thông nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thuê bao. Bảo đảm đáp ứng yêu cầu quản lý, khai thác mạng lưới và cung cấp dịch vụ viễn thông hiệu quả. Thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi quy hoạch kho số viễn thông nhằm đáp ứng yêu cầu thay đổi về công nghệ và chính sách phát triển viễn thông.
Doanh nghiệp viễn thông khi đổi số thuê bao viễn thông có trách nhiệm: Thông báo việc đổi số thuê bao viễn thông trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian ít nhất 60 ngày trước khi tiến hành đổi số thuê bao viễn thông. Hướng dẫn người sử dụng dịch vụ viễn thông cách thức quay số sau khi tiến hành đổi số thuê bao viễn thông; phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông khác thực hiện việc đổi số thuê bao viễn thông. Triển khai các biện pháp kỹ thuật nhằm giảm thiểu tối đa việc mất liên lạc (nếu có) trước, trong và sau quá trình đổi số thuê bao viễn thông.
CPI tháng 5 tăng 0,16%
Sáng 6/6, Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố giá thuê nhà, vật liệu bảo dưỡng nhà ở, điện sinh hoạt và ăn uống ngoài gia đình tăng theo nhu cầu tiêu dùng là nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 tăng 0,16% so với tháng trước. So với tháng 12/2024, CPI tháng 5 tăng 1,53%; tăng 3,24% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2025, CPI tăng 3,21% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,1%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hàng tăng giá, riêng nhóm giao thông giảm giá. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 5/2025 tăng 3,24%; trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 9 nhóm tăng giá và 2 nhóm giảm giá.
Cục Thống kê cho biết, những yếu tố làm tăng CPI 5 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm trước; đó là: chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,83%, tác động làm CPI chung tăng 1,29 điểm phần trăm, trong đó chỉ số giá nhóm thịt lợn tăng 13,53% do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong các dịp Lễ, Tết, tác động làm CPI chung tăng 0,46 điểm phần trăm; chỉ số giá gạo tăng 0,36%, tác động làm CPI chung tăng.
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất 5 tháng đầu năm
Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 5 tháng đầu năm 2025, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với kim ngạch đạt 57,2 tỷ USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 355,79 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14%; nhập khẩu tăng 17,5% . Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 4,67 tỷ USD.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 180,23 tỷ USD, trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 49,62 tỷ USD, tăng 12,5%, chiếm 27,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 130,61 tỷ USD, tăng 14,5%, chiếm 72,5%.
Trong 5 tháng đầu năm 2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 175,56 tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 62,04 tỷ USD, tăng 12,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 113,52 tỷ USD, tăng 20,2%. Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 164,75 tỷ USD, chiếm 93,8%; nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng đạt 10,81 tỷ USD, chiếm 6,2%.
Sẽ hỗ trợ tới 30 triệu đồng/ha khôi phục sản xuất do thiên tai, dịch hại
Từ ngày 9/6, tỉnh Trà Vinh sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân ở những vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật khôi phục sản xuất nông nghiệp. Chính sách này vừa được đại biểu HĐND tỉnh Trà Vinh (khóa X) quyết nghị tại kỳ họp thứ 23 mới đây.

Theo đó, đối với diện tích trồng lúa bị thiệt hại trên 70% diện tích ở giai đoạn xuống giống 1-10 ngày được hỗ trợ 6 triệu đồng/ha, từ 10-45 ngày được hỗ trợ 8 triệu đồng/ha, giai đoạn mạ được hỗ trợ 30 triệu đồng/ha. Các vùng trồng lúa bị thiệt hại từ 30-70% diện tích, được hỗ trợ 3 triệu đồng/ha đối với lúa sau gieo trồng từ 1-10 ngày, 4 triệu đồng/ha với lúa sau gieo trồng từ 10-45 ngày và 15 triệu đồng với các diện tích ở giai đoạn mạ.
Đối với các cây hàng năm khác bị thiệt hại trên 70% diện tích ở giai đoạn cây con được hỗ trợ 6 triệu đồng/ha, giai đoạn cây đang phát triển được hỗ trợ 10 triệu đồng/ha, giai đoạn cận thu hoạch được hỗ trợ 15 triệu đồng/ha. Trường hợp bị thiệt hại từ 30-70% diện tích, giai đoạn cây con được hỗ trợ 3 triệu đồng/ha, cây đang phát triển được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha và giai đoạn cận thu hoạch được hỗ trợ 7,5 triệu đồng/ha.
Sẽ xử lý nghiêm những cơ sở, hàng quán chỉ nhận tiền mặt
Ngày 6/6, Chi cục Thuế khu vực 9 (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) cho biết, những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến các hộ kinh doanh từ chối nhận thanh toán chuyển khoản mà chỉ nhận thanh toán tiền mặt nhằm "né thuế".

Theo Chi cục Thuế khu vực 9, hành vi treo biển “chỉ nhận tiền mặt" hoặc nội dung chuyển khoản ghi mập mờ, ví dụ “trả tiền vay”, “tiền ship"… để cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc xác định doanh thu không làm giảm nghĩa vụ thuế mà ngược lại còn có thể trở thành dấu hiệu nghi ngờ hành vi che giấu doanh thu. Đồng thời còn đi ngược với xu hướng “Xã hội số - Kinh tế số - Công dân số" và chủ trương phát triển thanh toán không dùng tiền mặt của Đảng và Nhà nước.
Chi cục Thuế khu vực 9 lưu ý, các hộ, cá nhân kinh doanh cần tìm hiểu quy định pháp luật, không nghe và làm theo những hành vi trái pháp luật như che dấu doanh thu, không minh bạch trong giao dịch kinh tế; thực hiện kê khai đúng và đầy đủ doanh thu khi bán hàng hóa dịch vụ. Cơ quan thuế khẳng định, luôn sẵn sàng hỗ trợ và khuyến khích các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi, phát triển lên doanh nghiệp để được hưởng các chính sách ưu đãi về đầu tư kinh doanh và thuế.
TP.HCM đồng loạt kiểm tra, thu giữ hàng giả và mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
Ngày 6/6. Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết, đã kiểm tra, xử lý vi phạm về bày bán, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc. Đoàn kiểm tra thuộc Đội Quản lý thị trường số 19 vừa tiến hành kiểm tra 3 hộ kinh doanh trên địa bàn thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.
Qua kiểm tra, các cơ sở này đang bày bán hàng hóa là quần áo và mỹ phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam, cùng nhiều mặt hàng không có nhãn hiệu, không ghi nhãn theo quy định, không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 24 triệu đồng.

Đội Quản lý thị trường số 19 đã đề xuất Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở kinh doanh này về hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định của pháp luật.
Mỹ thông báo sẽ sớm thực hiện đàm phán thương mại với Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo các nhóm đàm phán của nước này và Trung Quốc sẽ sớm gặp nhau sau cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày giữa ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó trọng tâm là vấn đề thương mại. Tổng thống Mỹ khẳng định các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc vẫn đang “đi đúng hướng” và “ở trong tình trạng tốt”, đồng thời cho biết ông dự kiến sẽ tới thăm Trung Quốc trong thời gian tới.

Phát biểu với báo giới sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump cũng cho biết ông kỳ vọng Chủ tịch Trung Quốc sẽ có chuyến thăm Mỹ. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ thông báo rằng Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick sẽ gặp gỡ các quan chức cấp cao của Trung Quốc trong khuôn khổ tiến trình đàm phán sắp tới.
Thuế quan của ông Trump giúp Mỹ giảm thâm hụt 2.800 tỷ USD
Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính chính sách thuế quan của Tổng thống Trump sẽ cắt giảm thâm hụt ngân sách 2.800 tỷ USD trong 10 năm, nhưng đi kèm nhiều hệ lụy như làm suy yếu nền kinh tế, tăng lạm phát và giảm sức mua các hộ gia đình. Thông tin được nêu trong lá thư gửi đến lãnh đạo đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ.

CBO cho rằng để đổi lấy khoản giảm thâm hụt ngân sách này, tài sản hộ gia đình nhìn chung bị sụt giảm. Thuế quan cũng làm thu hẹp nền kinh tế, khiến GDP hạ 0,06 điểm phần trăm mỗi năm. Đồng thời, chính sách này nguy cơ khiến lạm phát tăng thêm 0,4 điểm phần trăm các năm 2025 và 2026. Các hộ gia đình sẽ hạn chế mua hàng nhập từ các quốc gia bị áp thuế.
Tuy nhiên, CBO cảnh báo ước tính của họ "khả năng không chắc chắn đáng kể, một phần vì chính quyền có thể thay đổi cách quản lý các chính sách thuế quan". Tổng thống Trump thường xuyên tuyên bố điều chỉnh các kế hoạch áp thuế qua mạng xã hội.