Chính sách mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 46

Vĩnh Tế 26/05/2025 - 10:40

Sáng 26/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị cấp cao liên quan được tổ chức tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 26-27/5 tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste, các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) và Trung Quốc.

Với khoảng 10 phiên họp, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận sâu rộng các phương hướng, biện pháp tăng cường hợp tác nội khối, mở rộng kết nối với các đối tác, nâng cao tự cường kinh tế và tìm kiếm những động lực hợp tác mới trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế nhiều biến động.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của các hội nghị cấp cao lần này là việc lãnh đạo các nước ASEAN ký Tuyên bố Kuala Lumpur về "ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta" và thông qua Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các chiến lược chính trị - an ninh, kinh tế, văn hóa - xã hội và kết nối.

ttg-1748223445501150771311920250526091454.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste tham dự Phiên toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46

Dự kiến trong ngày 26/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự các sự kiện: Phiên Toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN 46, Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN 46, Đối thoại với Đại diện Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA), Đối thoại với Đại diện Thanh niên ASEAN, Đối thoại với Đại diện Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC); cùng một số hoạt động song phương, đa phương quan trọng khác.

Tháp tùng Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên hiện diện trong mọi hoạt động trọng yếu, từ hội đàm chính thức với Thủ tướng Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim, tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Malaysia, đến các cuộc làm việc với các tập đoàn lớn như Petronas, TNB, Gamuda, Grab, Capital A (AirAsia), Yinson, Sime Darby...

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Malaysia, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cùng đoàn công tác Bộ Công Thương sẽ có các hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc bên lề với đối tác nhằm trao đổi, thảo luận những nội dung thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, công nghiệp giữa hai nước Việt Nam - Malaysia.

Trước đó, ngày 25/5, tại Malaysia, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên - Trưởng đoàn công tác Bộ Công Thương, đại diện cho Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 25. Hội nghị do Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) chủ trì với sự tham dự của quan chức cấp cao từ 10 nước ASEAN, đại diện Ban Thư ký ASEAN.

Phát biểu quan điểm tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: “Việt Nam cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN để thúc đẩy hội nhập khu vực sâu rộng hơn, ủng hộ hệ thống thương mại đa phương có thể dự đoán được, minh bạch, tự do, công bằng, không phân biệt đối xử, bao trùm, bền vững và dựa trên luật lệ”.

Thời gian tới, để đóng góp vào tăng trưởng bền vững của khu vực, đại diện cho Việt Nam - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề xuất các nước ASEAN kiên định các định hướng sau:

Một là, tiếp tục thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng hơn. Giữ vững cam kết trong các hiệp định nội khối, thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN với đối tác ngoại khối, trong đó có Trung Quốc, Mỹ; nỗ lực hoàn thành 18 sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế trong năm 2025.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh tế với các đối tác mới để mở rộng, đa dạng hoá thị trường.

Từ ngày 24 - 28/5/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến thăm chính thức Malaysia. Đây không chỉ là chuyến ngoại giao cấp cao sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mà là sự kiện định hình chiến lược toàn diện mới trong hợp tác công nghiệp, thương mại giữa hai quốc gia. Năm 2024, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Malaysia đạt 14,9 tỷ USD, tăng gần 12% so với năm 2023.

Tính riêng 4 tháng đầu năm 2025, thương mại song phương giữa Việt Nam và Malaysia đạt 4,85 tỷ USD, tương đương 34% so với cả năm 2024.

Vĩnh Tế