Bản tin tổng hợp

Quảng Nam đề xuất sử dụng trụ sở dôi dư làm nhà công vụ cho giáo viên vùng cao

Văn Sơn 21/05/2025 11:08

Trước thực trạng nhiều cơ sở nhà, đất công bị bỏ trống hoặc sử dụng không hiệu quả sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, UBND tỉnh Quảng Nam đã đưa ra đề xuất chuyển đổi các trụ sở dôi dư thành nhà công vụ phục vụ nhu cầu chỗ ở cho giáo viên đang công tác tại các huyện miền núi.

Đây là một trong những giải pháp trọng tâm trong kế hoạch rà soát, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê của UBND tỉnh, hiện có 274 cơ sở nhà, đất công chưa được sử dụng hoặc đang sử dụng kém hiệu quả. Trong số đó, 94 cơ sở chưa có quyết định xử lý, 142 cơ sở đã có quyết định chuyển giao về địa phương quản lý, và phần còn lại đã có quyết định điều chuyển hoặc thu hồi theo quy định pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng sử dụng và đề xuất phương án xử lý dứt điểm đối với các tài sản công nêu trên. Trong đó, việc tận dụng quỹ trụ sở dôi dư để cải tạo thành nhà ở công vụ cho giáo viên là giải pháp được đặc biệt khuyến khích tại các địa bàn miền núi, nơi đang gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng và thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nhân lực giáo dục.

Quảng Nam đề xuất bố trí trụ sở dôi dư làm nhà công vụ cho giáo viên miền núi
Trụ sở UBND huyện Nông Sơn (cũ) dôi dư sau sáp nhập, dự kiến được bố trí lại cho UBND thị trấn Trung Phước, huyện Quế Sơn, Quảng Nam sử dụng. Ảnh: Trường An

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trà My nhận định: “Đây là chủ trương thiết thực, sát với nhu cầu thực tiễn, không chỉ giải quyết vấn đề lãng phí tài sản công mà còn góp phần giữ chân đội ngũ giáo viên tại các vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện làm việc và sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn”.

Ngoài ra, đối với những trụ sở dôi dư không còn nhu cầu sử dụng, UBND tỉnh yêu cầu chuyển giao cho cơ quan phát triển quỹ đất địa phương quản lý và khai thác theo đúng quy định pháp luật, nhằm phát huy tối đa nguồn lực đất đai.

Phát biểu với báo chí về định hướng xử lý công sở sau sáp nhập, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Văn Dũng cho biết: “Những nơi có thể tận dụng hiệu quả cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị – như công an xã trong bối cảnh tăng cường biên chế sẽ được ưu tiên bố trí. Ngược lại, những cơ sở không có phương án sử dụng hợp lý sẽ được thanh lý sớm, tránh lãng phí nguồn lực”.

Song song với các giải pháp nêu trên, tỉnh Quảng Nam cũng quyết định tạm dừng việc xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc trong năm 2025 đối với các đơn vị đang trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp trụ sở sẽ chỉ được xem xét sau khi hoàn tất quá trình tổ chức lại, nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng và phù hợp với điều kiện thực tế.

Chủ trương này thể hiện quyết tâm của tỉnh Quảng Nam trong việc giải quyết dứt điểm tình trạng lãng phí tài sản công, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ giáo viên tại các địa bàn khó khăn, an tâm công tác và gắn bó lâu dài với nghề.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, bàn giao tài sản theo đúng quy trình quy định tại Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo tài sản công được quản lý và sử dụng đúng mục đích, phục vụ hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Văn Sơn