Bình luận

Thái Lan xem xét mở đường bay thẳng từ vùng Đông Bắc đến Việt Nam

Quang Chiến 18/05/2025 10:58

Trong bối cảnh quan hệ song phương vừa được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện, Thái Lan đang cân nhắc thiết lập các đường bay trực tiếp giữa khu vực Đông Bắc nước này và Việt Nam nhằm thúc đẩy du lịch, giao lưu nhân dân và kết nối hạ tầng khu vực.

Theo Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra trong chuyến thăm chính thức Việt Nam cho biết, nước này đang xem xét khả năng mở các tuyến bay thẳng từ các sân bay thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan tới Việt Nam. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mới cho ngành du lịch và vận tải giữa hai nước, trong bối cảnh nhu cầu kết nối song phương ngày càng tăng cao. Đặc biệt, khi khu vực Đông Bắc Thái Lan có cộng đồng người Thái gốc Việt sinh sống khá đông, đặc biệt tại tỉnh Ubon Ratchathani.

c1_3027111.jpeg
Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đội nón lá trong chuyến thăm Việt Nam vào ngày 15/5

Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết, Bangkok đang thúc đẩy việc tăng cường kết nối giao thông đường bộ với Việt Nam thông qua lãnh thổ Lào, nhằm hình thành trục giao thông xuyên biên giới hiệu quả hơn, phục vụ phát triển kinh tế và liên kết khu vực.

Trước đó, năm 1995, Thai Airways từng cân nhắc khai thác tuyến Bangkok - Đà Nẵng, quá cảnh tại Ubon Ratchathani. Mặc dù chưa được triển khai, kế hoạch này cho thấy tiềm năng trong việc khai thác dòng khách hai chiều giữa Đông Bắc Thái và miền Trung - miền Bắc Việt Nam.

Theo thống kê từ Chính phủ Thái Lan, mỗi năm có khoảng 1 triệu khách du lịch Việt Nam tới Thái Lan và 500.000 người Thái tới Việt Nam, với các điểm đến được yêu thích là Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt và Sa Pa. Việc mở đường bay thẳng được kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường trao đổi thương mại - dịch vụ và làm sâu sắc hơn quan hệ nhân dân hai nước.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Paetongtarn, hai nước đã tuyên bố chính thức nâng cấp quan hệ song phương lên “Đối tác Chiến lược toàn diện”, cấp độ cao nhất trong quan hệ ngoại giao song phương của Việt Nam với các nước ASEAN. Đây là dấu mốc quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy và gắn bó chiến lược giữa hai nền kinh tế hàng đầu khu vực.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN với kim ngạch song phương đạt hơn 20 tỷ USD vào năm ngoái. Chính phủ hai nước đặt mục tiêu đưa tổng kim ngạch lên 25 tỷ USD/năm vào năm 2030. Tính đến nay, các doanh nghiệp Thái đã đầu tư hơn 4 tỷ USD vào Việt Nam, tập trung ở các lĩnh vực bán lẻ, năng lượng và hóa chất.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết hàng loạt văn kiện hợp tác, bao gồm các biên bản ghi nhớ về thương mại, phòng chống ma túy, ngân hàng, giáo dục và hàng không, mở đường cho nhiều dự án hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Quang Chiến