Bình luận

Hàn Quốc - Mỹ tiếp tục đàm phán thuế quan nỗ lực giữ ổn định chuỗi cung ứng

Quang Chiến 15/05/2025 - 09:44

Trước nguy cơ gia tăng các rào cản thương mại toàn cầu, Hàn Quốc và Mỹ đang đẩy mạnh các cuộc đàm phán song phương nhằm tháo gỡ vướng mắc liên quan đến chính sách thuế. Các nội dung thảo luận xoay quanh thuế quan, chính sách tiền tệ và hợp tác đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như chất bán dẫn, dược phẩm sinh học và xe điện.

Theo The Korea Herald, Chính phủ Hàn Quốc đang phối hợp chặt chẽ với phía Mỹ để ứng phó với các đề xuất gia tăng bảo hộ thương mại từ Washington. Đáng chú ý là đề xuất áp dụng mức thuế phổ quát 10% đối với toàn bộ hàng hóa nhập khẩu, ông Jamieson Greer, Đại diện thương mại Mỹ khẳng định chính sách nhằm “tái thiết năng lực sản xuất trong nước” của Mỹ.

Động thái này làm dấy lên lo ngại trong giới doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là các tập đoàn công nghệ cao, về khả năng mất lợi thế cạnh tranh tại thị trường Mỹ.

Trong thông báo ngày 12/5, Bộ Thương mại Hàn Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “duy trì chính sách thương mại công bằng, ổn định chuỗi cung ứng và không gây tổn hại cho quan hệ đồng minh”.

news-p.v1.20250511.a6b460be6ed7404a8c105100ab4780d3_p1.jpeg
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer và Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Ahn Duk-geun gặp mặt ngày 24/4/2025

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại đảo Jeju trong hai ngày 15 và 16/5, hai nước dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán về các vấn đề thuế quan.

Theo thông tin từ Bộ Thương mại Hàn Quốc, ông Jamieson Greer đã đến Hàn Quốc để tham dự hội nghị và dự kiến có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Thương mại của nhiều nền kinh tế chủ chốt, bao gồm Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, ông Greer sẽ có cuộc thảo luận trực tiếp với ông Ahn Duk-geun, Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc, nhằm tìm kiếm đồng thuận trong các vấn đề thuế quan. Cuộc gặp này được đánh giá là cơ hội then chốt để hai bên tiến tới một giải pháp trước thời điểm hết hiệu lực tạm hoãn áp thuế đối ứng của chính quyền cựu Tổng thống Trump, dự kiến vào tuần đầu tháng 7/2025.

Trước đó, ngày 24/4, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tham vấn thương mại “2+2” cấp bộ trưởng tại Washington. Hiện hai bên đang tiếp tục đối thoại ở cấp chuyên viên, tập trung vào bốn nội dung trọng điểm: thuế quan và phi thuế quan, an ninh kinh tế, hợp tác đầu tư và chính sách tiền tệ. Một trong những mục tiêu cụ thể là đạt được thỏa thuận về tỷ giá hối đoái giữa đồng won và USD, yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến thương mại song phương và dòng vốn đầu tư.

Một trong những lĩnh vực được quan tâm hàng đầu là ngành chất bán dẫn, vốn đóng vai trò trụ cột trong nền kinh tế hai nước. Theo Reuters, các tập đoàn như Samsung Electronics và SK Hynix đang đối mặt nguy cơ mất thị phần nếu Mỹ thực thi các biện pháp thuế mới. Hai công ty hiện là nhà cung ứng lớn cho ngành công nghiệp điện tử, ô tô và quốc phòng của Mỹ.

Trước tình hình đó, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố gói hỗ trợ trị giá 4,6 nghìn tỷ won (tương đương 3,25 tỷ USD) để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng phó với rủi ro từ chính sách thuế Mỹ. Gói hỗ trợ bao gồm: cấp tín dụng ưu đãi, giảm chi phí logistics và tăng cường xúc tiến thương mại tại các thị trường thay thế.

Về phía Mỹ, người phát ngôn Văn phòng Đại diện Thương mại (USTR) nhấn mạnh: “Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác như Hàn Quốc để bảo đảm rằng các chính sách thương mại phục vụ lợi ích song phương lâu dài”.

Các chuyên gia kinh tế kỳ vọng rằng, với quan hệ đồng minh bền chặt và lợi ích gắn bó sâu sắc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, Hàn Quốc và Mỹ sẽ đạt được giải pháp cân bằng, qua đó duy trì ổn định thương mại, thu hút đầu tư và bảo vệ vị thế cạnh tranh của cả hai nền kinh tế.

Quang Chiến