Toàn cảnh

Tổng thống Kazakhstan chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm

PV 06/05/2025 - 16:05

Ngày 6/5, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan.

Lễ đón chính thức diễn ra tại Phủ Tổng thống Kazakhstan ở thủ đô Astana vào ngày hôm nay. Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã chủ trì lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Hai nhà lãnh đạo đã thực hiện nghi thức chào cờ và duyệt đội danh dự.

Ngay sau lễ đón, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev và Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp hẹp, sau đó cùng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội hình danh dự trong lễ đón ngày 6/5 ở Phủ Tổng thống Kazakhstan. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt đội hình danh dự trong lễ đón ngày 6/5 ở Phủ Tổng thống Kazakhstan. Ảnh: TTXVN

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra từ ngày 5 - 7/5. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm Kazakhstan và cũng là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Kazakhstan kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992.

Kazakhstan hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU). Ngược lại, trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Kazakhstan. Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan vào năm 2023 đã tạo động lực mới cho quan hệ song phương giữa hai nước.

Trong buổi làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam ở Kazakhstan ngày 5/5, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết hai bên sẽ trao đổi để thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, phù hợp với mong muốn và lợi ích của cả hai quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan Maulen Ashimbayev ngày 5/5. Ảnh: Baoquocte
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan Maulen Ashimbayev ngày 5/5

Cũng trong ngày 5/5, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan Maulen Ashimbayev. Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư nhấn mạnh Việt Nam mong muốn trao đổi kinh nghiệm phát triển với Kazakhstan nhằm bổ sung thế mạnh cho nhau, đồng thời khẳng định quan hệ song phương sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa hai châu lục Á - Âu.

Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan Maulen Ashimbayev khẳng định Kazakhstan luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, đối tác tin cậy và quan trọng tại khu vực Đông Nam Á.

Hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa Thượng viện Kazakhstan và Quốc hội Việt Nam, thúc đẩy các chuyến thăm, trao đổi đoàn trên kênh nghị viện. Đồng thời, các cơ quan hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát và đôn đốc việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã được Chính phủ hai bên ký kết.

Kazakhstan là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du từ ngày 5 - 12/5 của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tới 4 quốc gia gồm Kazakhstan, Azerbaijan, Nga và Belarus.

Trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Kazakhstan đã ghi nhận sự tăng trưởng ổn định, phản ánh mối quan hệ hợp tác kinh tế ngày càng phát triển giữa hai quốc gia. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Kazakhstan đạt khoảng 600 triệu USD, tăng 15% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Kazakhstan đạt 350 triệu USD, chủ yếu là hàng dệt may, giày dép, điện tử và nông sản. Ngược lại, nhập khẩu từ Kazakhstan vào Việt Nam đạt 250 triệu USD, tập trung vào các mặt hàng như kim loại màu, hóa chất và sản phẩm dầu mỏ.

Đáng chú ý, trong năm 2023, kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng, đạt khoảng 700 triệu USD, tăng 16,7% so với năm trước. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi việc thực thi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), mà Kazakhstan là một thành viên, giúp giảm thuế quan và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước.

Mặc dù kim ngạch thương mại song phương chưa lớn so với tiềm năng, nhưng xu hướng tăng trưởng tích cực trong những năm gần đây cho thấy triển vọng hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Kazakhstan là rất khả quan. Hai bên đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như năng lượng, nông nghiệp, logistics và công nghệ cao để khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của mỗi quốc gia.

PV