Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cuba
Ngày 30/4/2025, ngay sau lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với ông Salvador Valdés Mesa - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự lễ kỷ niệm tại TP.HCM.
Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi lời thăm hỏi và cảm ơn chân thành tới Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Cuba vì đã cử Đoàn đại biểu cấp cao sang Việt Nam chung vui cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong dịp trọng đại này. Tổng Bí thư nhấn mạnh sự hiện diện của đoàn Cuba mang ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (2/12/1960 - 2/12/2025).
Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ tình cảm đồng chí, sự ủng hộ hết sức quý báu về cả vật chất lẫn tinh thần mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quan hệ hữu nghị thủy chung và hợp tác đặc biệt giữa hai nước là tài sản vô giá, cần tiếp tục vun đắp, giữ gìn và truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư cũng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp và tình cảm nồng ấm mà Lãnh đạo và nhân dân Cuba dành cho ông và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba vào tháng 9/2024.
Đồng thời, bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những khó khăn hiện tại mà Cuba đang đối mặt, và tái khẳng định cam kết Việt Nam sẽ luôn sát cánh, sẵn sàng làm tất cả trong khả năng để hỗ trợ Cuba. Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, nhân dân Cuba anh hùng sẽ vượt qua thử thách và tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại khu vực Tây bán cầu.
Về phần mình, Phó Chủ tịch nước Salvador Valdés Mesa bày tỏ niềm vinh dự được thăm lại Việt Nam vào đúng dịp lịch sử trọng đại - 50 năm chiến thắng 30/4. Ông Salvador Valdés Mesa đã chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Miguel Díaz-Canel và Đại tướng Raúl Castro tới Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ông Salvador Valdés Mesa chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một chiến thắng của chính nghĩa, của lương tri, không chỉ riêng của dân tộc Việt Nam mà còn của toàn thể nhân loại yêu chuộng hòa bình, trong đó có nhân dân Cuba anh em.
Phó Chủ tịch nước Cuba chia sẻ ấn tượng sâu sắc về không khí hân hoan, niềm tin mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng. Ông tin tưởng rằng, đây chính là nền tảng vững chắc để Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao trong thời gian tới.
Ông cũng đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những bước tiến vững chắc trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Trong bầu không khí hữu nghị thắm tình đồng chí anh em, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước bày tỏ sự vui mừng trước mối quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng được củng cố.
Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực chiến lược như sản xuất lương thực, khai thác thủy hải sản, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, đồng thời thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương ngày càng thực chất và hiệu quả, tương xứng với mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.
Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam - Cuba tiếp tục được củng cố và phát triển trên tinh thần đoàn kết anh em, thủy chung, mẫu mực, được xây dựng từ những thập niên 1960.
Trên bình diện chính trị, 2 nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Đặc biệt, năm 2023 và 2024 chứng kiến nhiều hoạt động đối ngoại nổi bật, tiêu biểu là chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đến Việt Nam (tháng 9/2023) và chuyến thăm Cuba của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (khi còn là Chủ tịch nước) vào tháng 9/2024.
Về kinh tế, kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt khoảng 182 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu chủ yếu gạo, cà phê, hàng tiêu dùng và nhập khẩu dược phẩm, công nghệ sinh học. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Cuba tại châu Á và là nhà đầu tư lớn nhất châu Á tại quốc đảo Caribe này.