Doanh nhân

Tổng hợp tin doanh nhân trong tuần (14/4 - 20/4)

Nhật Hưng 20/04/2025 06:33

Ông Trần Đình Long khẳng định không sợ cạnh tranh; Bà Cao Thị Ngọc Dung bày tỏ khát vọng xây dựng một khu công nghiệp chuyên biệt cho ngành kim hoàn; Ông Trương Gia Bình khẳng định FPT không dừng lại ở hai nhà máy AI; Ông Nguyễn Việt Dũng lên kế hoạch mở rộng Viettel Post ra Đông Nam Á... là những hoạt động nổi bật của doanh nhân trong tuần qua.

Ông Trần Đình Long khẳng định không sợ cạnh tranh

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 sáng 17/4, ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát khẳng định “không sợ gì cạnh tranh” khi cổ đông bày tỏ lo ngại về siêu dự án thép trị giá 100.000 tỷ đồng của Xuân Thiện tại Nam Định.

long-1744863307951809042338.png
Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát

Theo ông Long, trong môi trường kinh tế thị trường, cạnh tranh là điều bình thường. Thị trường tự do sản xuất và cạnh tranh, nếu không có nhà máy Thép xanh ở Nam Định, sẽ có nhà máy khác ở Ninh Bình chẳng hạn.

Về lo ngại thép nhập khẩu giá rẻ, ông Long dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm rằng lợi ích quốc gia là tối thượng và khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp phòng vệ thương mại.

Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 2025 đạt 170.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 15.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, tập đoàn sẽ đầu tư 14.000 tỷ đồng vào sản xuất thép đường ray, một bước tiến mới nhằm phục vụ các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Ông Nguyễn Việt Dũng lên kế hoạch mở rộng Viettel Post ra Đông Nam Á

Tại buổi gặp nhà đầu tư ngày 15/4, ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT Viettel Post cho biết, doanh nghiệp đang đề xuất tăng vốn điều lệ để mở rộng hoạt động logistics tại Đông Nam Á, đặc biệt sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình, sự kiện được ông Dũng đánh giá là "mở ra nhiều cơ hội hợp tác lớn".

viettel-posttto-1744722623204691.jpg
Ông Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch HĐQT Viettel Post

Hiện Viettel Post vận hành Công viên logistics Lạng Sơn quy mô 143ha, vốn đầu tư gần 3.300 tỷ đồng, đón đầu nhu cầu thông quan tăng mạnh giữa Việt Nam - Trung Quốc. Doanh nghiệp cũng đang triển khai các dự án cửa khẩu thông minh tại Lào, Campuchia và dự kiến thành lập công ty con tại Quảng Tây (Trung Quốc).

Ông Dũng cho biết: “Với doanh thu tăng 4 - 5 lần trong 5 năm, vốn điều lệ hơn 1.200 tỷ đồng hiện đã quá chật. Chúng tôi cần nguồn lực để cạnh tranh hiệu quả”.

Bà Cao Thị Ngọc Dung bày tỏ khát vọng xây dựng một khu công nghiệp chuyên biệt cho ngành kim hoàn

Phát biểu tại chương trình tôn vinh 50 doanh nghiệp và đơn vị tiêu biểu có sản phẩm chủ lực TP.HCM, bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) bày tỏ khát vọng xây dựng một khu công nghiệp chuyên biệt cho ngành kim hoàn, nhằm đưa lĩnh vực này thành ngành kinh tế đúng nghĩa.

“Tôi đã ấp ủ giấc mơ này từ lâu, nhưng đến nay vẫn chưa thành hiện thực. Nhà nước chưa nhìn nhận ngành kim hoàn như một ngành kinh tế thực sự”, bà Dung chia sẻ với lãnh đạo UBND TP.HCM. Đồng thời, bà cũng kỳ vọng sẽ sớm được cấp phép xây dựng bảo tàng kim hoàn để quảng bá nghề truyền thống và thúc đẩy du lịch.

294758d3d015634b3a04-17447186502.jpg
Bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch PNJ phát biểu tại lễ tôn vinh doanh nghiệp TP.HCM

Chủ tịch PNJ kể lại hành trình "lấy ngắn nuôi dài", khi doanh nghiệp từng chấp nhận lỗ từ sản xuất để đầu tư chiều sâu, từ chối liên doanh nước ngoài để giữ định hướng nội lực. Sau cổ phần hóa, PNJ đã phát triển mạnh cả sản xuất và bán lẻ, trở thành thương hiệu hàng đầu ngành kim hoàn Việt Nam.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan ghi nhận và ủng hộ đề xuất của bà Dung, khẳng định Thành phố sẽ xem xét, tháo gỡ các vướng mắc để hỗ trợ phát triển ngành kim hoàn như một ngành công nghiệp mũi nhọn.

Ông Trương Gia Bình khẳng định FPT không dừng lại ở hai nhà máy AI

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên FPT chiều 15/4, ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT khẳng định FPT không dừng lại ở hai nhà máy AI, đồng thời tiết lộ nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã ngỏ ý muốn hợp tác cùng phát triển lĩnh vực này.

Đối diện những băn khoăn của cổ đông về sự nổi lên của DeepSeek, mô hình AI chi phí thấp đang gây chấn động toàn cầu, ông Bình bày tỏ quan điểm: "Mọi người lo ngại DeepSeek sẽ đe dọa nhà máy AI của FPT, nhưng tôi cho rằng khi AI trở nên phổ cập và bình dân thì nhu cầu chỉ có tăng chứ không giảm".

base64-1744723254586848297988.jpg
Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT

Theo ông, năm 2025 sẽ là một giai đoạn "khó khăn ngút trời nhưng cũng đầy cơ hội không thể tưởng tượng được". Với tinh thần quyết liệt và lạc quan, ông Bình kỳ vọng Việt Nam có thể vươn lên sánh vai cùng các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Trả lời cổ đông về mục tiêu tăng trưởng 20% trong bối cảnh nhiều biến động quốc tế, ông Bình nhấn mạnh: "Đó là kỷ luật của FPT. Bằng mọi giá, chúng tôi phải hoàn thành".

Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa cũng chia sẻ rằng mục tiêu tăng trưởng doanh thu 25% và lợi nhuận 21% trong năm 2025 là rất thách thức, nhưng FPT cam kết theo sát thực tiễn để linh hoạt điều chỉnh, đảm bảo mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Nhật Hưng