TP.HCM khởi công nhà máy xử lý rác thải 3.500 tỷ đồng
Ngày 5/3, TP.HCM chính thức khởi công xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt VietStar tại Khu liên hợp xử lý chất thải Tây Bắc, huyện Củ Chi.
Dự án do Công ty CP VietStar đầu tư với tổng mức vốn 3.500 tỷ đồng, kỳ vọng sẽ xử lý 45-50% lượng rác thải sinh hoạt của Thành phố.
Nhà máy có công suất 2.000 tấn rác/ngày, được ứng dụng công nghệ tích hợp tiên tiến, bao gồm phân loại sản xuất compost, kết hợp đốt rác phát điện theo tiêu chuẩn công nghệ Đức. Dự án dự kiến hoàn thành trong 17 tháng và là nhà máy thứ hai trên địa bàn triển khai theo Nghị quyết 98 về cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM.

Theo lộ trình, đến năm 2030, Thành phố sẽ xử lý toàn bộ rác thải bằng phương pháp đốt phát điện và tái chế, góp phần hướng đến mô hình đô thị sinh thái.
Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án xử lý chất thải được triển khai nhanh chóng, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao nhất.
Theo đại diện chủ đầu tư, khi dự án hoàn thành sẽ giúp TP.HCM xử lý khoảng 45-50% tổng khối lượng rác sinh hoạt bằng công nghệ hiện đại, giảm phát thải ô nhiễm, đồng thời thu hồi năng lượng để phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Đây không chỉ là một giải pháp về quản lý rác thải mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn.
Ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhìn nhận, Thành phố đang đối diện với thách thức lớn về ô nhiễm môi trường, đặc biệt là quản lý chất thải đô thị. Hiện mỗi ngày, TP.HCM phát sinh khoảng 10.000 tấn rác sinh hoạt, đòi hỏi sự chuyển đổi mô hình quản lý rác từ truyền thống sang khai thác tài nguyên từ chất thải.
"TP.HCM không thể đứng yên, mà phải vươn mình mạnh mẽ, dẫn đầu cả nước trong việc triển khai mô hình đô thị sinh thái, phát triển bền vững, tận dụng tối đa khoa học công nghệ để giải quyết vấn đề rác thải, bảo vệ môi trường sống cho hơn 10 triệu dân", ông Bùi Xuân Cường nhấn mạnh. Ông đề nghị chủ đầu tư đảm bảo tiến độ thi công, sớm đưa nhà máy vào vận hành hiệu quả.
Dự án này không chỉ là lời giải cho bài toán xử lý rác thải mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển bền vững của TP.HCM, góp phần xây dựng một thành phố xanh, sạch và hiện đại hơn.
Những năm gần đây, TP.HCM đối mặt với thách thức lớn về quản lý rác thải sinh hoạt. Mỗi ngày, Thành phố phát sinh khoảng 10.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, con số này có thể tăng lên đến 11.000 tấn vào các dịp lễ, Tết. Phần lớn lượng rác này được xử lý bằng phương pháp chôn lấp, chiếm khoảng 69%, trong khi đó, 21% được tái chế hoặc xử lý thành phân compost, và 10% còn lại được đốt.
Để cải thiện hiệu quả xử lý rác thải và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, TP.HCM đã thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này.
Trước đó, vào tháng 7/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa cũng đã khởi công dự án nhà máy đốt rác phát điện với công suất tương tự tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi. Ngoài ra, các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Tasco và Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam đang thực hiện các thủ tục pháp lý để triển khai dự án xử lý rác thải bằng công nghệ hiện đại.
Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ xử lý ít nhất 80% rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện và tái chế, hướng tới 100% vào năm 2030. Việc chuyển đổi từ phương pháp chôn lấp sang các công nghệ xử lý tiên tiến không chỉ giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn tận dụng rác thải như một nguồn tài nguyên, góp phần vào sự phát triển bền vững của TP.HCM.