Hình thành hệ sinh thái kinh tế cuối tuần, nâng cao chất lượng sống của người dân TP.HCM
Chiều ngày 26/6, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với Sở Du lịch, Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM tổ chức Hội thảo "Kích cung sáng tạo cuối tuần – Dư địa kích cầu tiêu dùng" và Công bố Báo cáo năng lực phát triển doanh nghiệp TP.HCM năm 2025. Trân trọng giới thiệu phát biểu của ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao TP.HCM tại Hội thảo.
Kính thưa quý vị đại biểu,
Kính thưa các chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông và toàn thể quý vị tham dự Hội thảo,
Trước hết, thay mặt lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, tôi xin gửi lời chúc mừng đến Ban Tổ chức đã lựa chọn một chủ đề rất đúng thời điểm và có ý nghĩa thực tiễn đối với quá trình phát triển của Thành phố: "Kích cung sáng tạo cuối tuần - Dư địa kích cầu tiêu dùng". Đây không chỉ là một chủ đề nghiên cứu, mà còn là một gợi mở quan trọng về một hướng phát triển mới của kinh tế đô thị trong bối cảnh Thành phố đang bước vào giai đoạn mở rộng không gian phát triển, tái cấu trúc động lực tăng trưởng và hướng tới xây dựng một trung tâm kinh tế sáng tạo của khu vực.
Trong nhiều năm qua, khi nói đến kích cầu tiêu dùng, chúng ta thường tập trung vào các chính sách về giá, khuyến mại, thương mại hoặc hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy người dân ngày nay không chỉ tiêu dùng hàng hóa, mà còn tiêu dùng trải nghiệm.
Người dân sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn nếu họ có lý do để ra ngoài, có những hoạt động đáng để tham gia và có những trải nghiệm đủ hấp dẫn để dành thời gian cùng gia đình, bạn bè. Nói cách khác, muốn kích cầu tiêu dùng thì trước hết phải tạo được nguồn cung trải nghiệm.
Cuối tuần không đơn thuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi, mà có thể trở thành một "không gian kinh tế" nếu Thành phố tạo ra được hệ sinh thái hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí, ẩm thực và du lịch đủ phong phú, đủ khác biệt và diễn ra thường xuyên.
Mỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật, mỗi lễ hội đường phố, mỗi không gian sáng tạo, mỗi giải chạy cộng đồng hay một phiên chợ cuối tuần đều không chỉ mang giá trị văn hóa mà còn tạo ra dòng chảy tiêu dùng cho thương mại, dịch vụ, lưu trú, vận tải và nhiều ngành kinh tế khác.

Từ góc độ quản lý nhà nước, chúng tôi cho rằng văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà ngày càng trở thành một nguồn lực phát triển kinh tế. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã xác định rõ văn hóa phải trở thành nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững.
Đối với TP.HCM, điều này càng có ý nghĩa khi Thành phố sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa rất lớn. Đó là hệ thống bảo tàng, nhà hát, di sản kiến trúc, các không gian sáng tạo, cộng đồng nghệ sĩ, lực lượng sáng tạo trẻ, hệ thống lễ hội, nghệ thuật biểu diễn, cùng với bản sắc của một đô thị năng động, cởi mở và hội nhập.
Nếu biết tổ chức thành các sản phẩm cuối tuần hấp dẫn, đây sẽ là nguồn cung rất lớn cho thị trường tiêu dùng. Không chỉ phục vụ người dân Thành phố mà còn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.
Bên cạnh đó, thể thao cũng đang mở ra một không gian tăng trưởng mới. Trong những năm gần đây, các giải chạy, hoạt động đạp xe, thể thao cộng đồng, yoga ngoài trời hay các sự kiện thể thao giải trí đều thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Điều đáng chú ý là phía sau mỗi sự kiện thể thao là cả một chuỗi giá trị kinh tế: lưu trú, ăn uống, mua sắm, giao thông, quảng bá điểm đến và tiêu dùng dịch vụ.
Theo khảo sát gần đây của Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn và Ban tổ chức, người dân Thành phố vẫn có nhu cầu đi ra ngoài vào dịp cuối tuần. Điều họ còn thiếu không phải là thời gian. Điều họ còn thiếu là những trải nghiệm mới, những sản phẩm đủ hấp dẫn để họ sẵn sàng chi tiêu.
Thành phố cần nhiều hơn các không gian văn hóa mở; các tuyến phố hay các phường sáng tạo, các chương trình nghệ thuật định kỳ, các hoạt động giải trí ban đêm, các khu vực dành cho gia đình, trẻ em, thanh niên và các hoạt động cộng đồng được tổ chức liên tục.
Quan trọng hơn, những hoạt động đó cần được kết nối với thương mại, du lịch, dịch vụ và công nghệ để hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Một sự kiện văn hóa thành công không chỉ được đo bằng số lượng người tham dự mà còn bằng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và giá trị kinh tế mà nó tạo ra cho địa phương.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, rất cần sự phối hợp liên ngành. Không một ngành nào có thể tự mình tạo nên kinh tế cuối tuần. Văn hóa cần kết nối với du lịch. Du lịch cần kết nối với thương mại. Thương mại cần kết nối với giao thông.
Quy hoạch đô thị cần dành không gian cho sáng tạo. Doanh nghiệp cần được tạo điều kiện để đầu tư các sản phẩm mới. Cộng đồng nghệ sĩ, các nhà sáng tạo và các startup trong lĩnh vực văn hóa cũng cần có môi trường để phát triển.
Đặc biệt, khu vực doanh nghiệp sẽ là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong việc biến các ý tưởng sáng tạo thành những sản phẩm có giá trị kinh tế. Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, xây dựng cơ chế, tạo môi trường và kết nối nguồn lực. Doanh nghiệp là chủ thể sáng tạo sản phẩm. Người dân là trung tâm của mọi chính sách.
Với trách nhiệm là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và thể thao, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông để phát triển các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật và thể thao chất lượng cao; thúc đẩy xã hội hóa các hoạt động sáng tạo; mở rộng không gian văn hóa công cộng; đồng thời nghiên cứu những mô hình mới nhằm phát huy hiệu quả kinh tế của các hoạt động cuối tuần.
Chúng tôi kỳ vọng rằng, từ những ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý, cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan báo chí tại hội thảo, Thành phố sẽ có thêm nhiều sáng kiến khả thi để từng bước hình thành hệ sinh thái kinh tế sáng tạo cuối tuần, góp phần kích cầu tiêu dùng, nâng cao chất lượng sống của người dân và xây dựng TP.HCM trở thành một đô thị sáng tạo, năng động và đáng sống.
Một Thành phố hấp dẫn không chỉ là nơi có nhiều trung tâm thương mại hay công trình hiện đại, mà còn là nơi mỗi cuối tuần đều mang đến cho người dân và du khách những lý do mới để trải nghiệm, khám phá và sẵn sàng chi tiêu.
Đó cũng chính là nền tảng để tạo ra tăng trưởng bền vững từ văn hóa, từ sáng tạo và từ sức sống của đô thị.
Xin kính chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.
Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!