Thị trường vốn

Chứng khoán châu Á chịu sức ép từ căng thẳng địa chính trị và đà bán cổ phiếu công nghệ

Nhật Hưng 29/06/2026 13:31

Thị trường chứng khoán châu Á mở đầu phiên giao dịch ngày 29/6 với diễn biến kém tích cực khi tâm lý thận trọng bao trùm giới đầu tư trước những diễn biến mới tại Trung Đông, trong khi làn sóng chốt lời ở nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục gây áp lực lên các chỉ số lớn.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 177,54 điểm, tương đương 2,11%, xuống còn 8.244,67 điểm chỉ sau khoảng 15 phút mở cửa. Ở Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 cũng mất 164,19 điểm (0,24%), lùi về 69.196,69 điểm. Đà suy yếu chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu công nghệ, bất chấp lực cầu bắt đáy xuất hiện sau phiên giảm sâu hơn 3.000 điểm vào cuối tuần trước.

Diễn biến tại thị trường Trung Quốc có sự phân hóa. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong tăng 0,69%, lên 22.827,65 điểm, trong khi Shanghai Composite gần như đi ngang, giảm nhẹ 0,01% xuống 4.026,69 điểm. Trên phạm vi rộng hơn, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Nhật Bản) giảm 0,4%, cho thấy xu hướng thận trọng vẫn chiếm ưu thế.

Theo Bank of America, thị trường đang bước vào giai đoạn luân chuyển dòng tiền. Sau thời gian dài tăng mạnh, nhiều nhà đầu tư lựa chọn chốt lời tại các doanh nghiệp công nghệ có vốn hóa lớn do mức định giá đã ở vùng cao, đồng thời chuyển một phần dòng vốn sang các cổ phiếu vốn hóa nhỏ và những ngành mang tính chu kỳ.

Trong khi đó, các chuyên gia của IG cho rằng thị trường ngày càng quan tâm đến hiệu quả thực tế của các khoản đầu tư quy mô lớn vào trí tuệ nhân tạo (AI). Việc lợi nhuận chưa theo kịp tốc độ gia tăng chi phí đang khiến sức hấp dẫn của nhóm cổ phiếu công nghệ phần nào suy giảm.

image (47)
Bảng điện tử tại phòng giao dịch của Ngân hàng Hana hiển thị chỉ số Kospi với mức giảm 6,59% trong phiên giao dịch. Ảnh: Chosun

Ngoài yếu tố nội tại của thị trường, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục tác động mạnh đến tâm lý nhà đầu tư. Những cuộc tấn công đáp trả giữa Mỹ và Iran trong cuối tuần qua đã làm gián đoạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, trước khi hai bên thống nhất nối lại các cuộc đàm phán.

Theo giới phân tích, thị trường hiện vẫn thiếu động lực tăng trưởng rõ ràng và chủ yếu phản ứng trước các thông tin liên quan đến tình hình Trung Đông. Căng thẳng kéo dài cũng góp phần giữ giá dầu ở mức cao, làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải nâng lãi suất thêm ít nhất một lần trong năm nay.

Tại thị trường Việt Nam, diễn biến đầu phiên cũng khá thận trọng. Đến 9 giờ 15 phút ngày 29/6, VN-Index giảm 4,26 điểm, tương đương 0,23%, xuống 1.867,65 điểm. Ngược lại, HNX-Index tăng 2,46 điểm (0,77%) lên 320,29 điểm, cho thấy dòng tiền vẫn có sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Nhật Hưng