Hội Dây và Cáp điện TP.HCM thăm Công ty CP Dây Cáp Điện Lucky Star tại Vietbuild 2026
Ngày 28/6, nhân dịp Hội chợ Vietbuild 2026 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc Tế Sky Expo Việt Nam, đoàn công tác của Hội Dây và Cáp điện TP.HCM do ông Lương Công Huỳnh - nguyên Tổng Thư ký Hội dẫn đầu đã đến thăm gian hàng và làm việc với Công ty CP Dây Cáp Điện Lucky Star.
Tiếp đoàn có ông Phan Tiến Đạt - Tổng giám đốc Công ty. Tại buổi gặp gỡ, ông Đạt đã chia sẻ về tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như định hướng phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành dây và cáp điện đang đứng trước nhiều cơ hội lẫn thách thức.
Theo ông Phan Tiến Đạt, dù chính thức điều hành doanh nghiệp khoảng bốn năm, nhưng thời gian thực sự tập trung cho hoạt động sản xuất chỉ khoảng ba năm do giai đoạn dịch COVID-19 khiến doanh nghiệp phải ưu tiên ổn định nội bộ và duy trì hoạt động. Sau khi thị trường phục hồi, Lucky Star đã từng bước mở rộng sản xuất, đầu tư thiết bị và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Hiện nay, doanh nghiệp tập trung vào các dòng dây điện dân dụng, cáp điện lực và nhiều sản phẩm phục vụ công trình dân dụng, công nghiệp. Các sản phẩm được sản xuất theo những tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế như ISO 9001, AS/NZS 5000.1, JIS C3007…, sử dụng lõi đồng có độ tinh khiết cao, vật liệu cách điện nguyên sinh, đồng thời được bảo hành lên đến 30 năm đối với sản phẩm lắp đặt âm tường.
Ông Đạt cho biết, cùng với việc đầu tư máy móc hiện đại, Lucky Star luôn chú trọng lựa chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu sản xuất thay vì chạy theo xu hướng. Một trong những thiết bị đang phát huy hiệu quả là dây chuyền máy xoắn 4+1, có khả năng gia công linh hoạt cả dây đồng và dây nhôm, đồng thời cho phép xử lý lại nguyên liệu khi cần thiết, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị.
“Trong đầu tư sản xuất, điều quan trọng không phải là sở hữu thiết bị đắt tiền nhất mà là lựa chọn công nghệ phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp. Khi phù hợp, thiết bị sẽ được khai thác hiệu quả và mang lại giá trị lâu dài”, ông Đạt chia sẻ.

Đánh giá về sự phát triển của Lucky Star, ông Lương Công Huỳnh ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc đầu tư công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu trong ngành dây và cáp điện. Ông cũng kỳ vọng Lucky Star sẽ tiếp tục phát huy lợi thế, tăng cường đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dây và cáp điện Việt Nam trong thời gian tới.

Việc tham gia Vietbuild 2026 không chỉ giúp Lucky Star quảng bá sản phẩm đến đông đảo khách hàng và đối tác mà còn là dịp để doanh nghiệp cập nhật xu hướng công nghệ, mở rộng kết nối với các nhà cung cấp và nhà thầu, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn mới.