Bầu Đức tiếp tục đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG
Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) tiếp tục đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG. Nếu giao dịch thành công, đây sẽ là lần thứ năm kể từ đầu năm 2026 ông gia tăng sở hữu tại doanh nghiệp, nâng tổng lượng cổ phiếu mua vào trong năm lên 21 triệu đơn vị.
Theo thông tin vừa công bố ngày 24/6, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG), đăng ký mua thêm 4 triệu cổ phiếu HAG thông qua phương thức khớp lệnh trên sàn.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 29/6 đến 28/7.
Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu do ông Đức nắm giữ sẽ tăng từ gần 322 triệu lên khoảng 326 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 25,4% lên khoảng 25,72% vốn điều lệ.
Với thị giá HAG chốt phiên 24/6 ở mức 15.000 đồng/cổ phiếu, Chủ tịch HAGL dự kiến chi khoảng 60 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ.
Đây là lần thứ năm kể từ đầu năm 2026 ông Đoàn Nguyên Đức đăng ký hoặc thực hiện mua thêm cổ phiếu HAG nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.
Trước đó, trong giai đoạn từ ngày 16-22/6, ông đã mua thành công 4 triệu cổ phiếu. Ba đợt giao dịch trước đó cũng lần lượt ghi nhận khối lượng 5 triệu, 4 triệu và 4 triệu cổ phiếu.
Nếu hoàn tất đợt mua mới, tổng lượng cổ phiếu HAG mà Bầu Đức gom thêm từ đầu năm sẽ đạt 21 triệu đơn vị.

Không chỉ Chủ tịch HĐQT, nhiều thành viên trong gia đình ông Đoàn Nguyên Đức cũng đang sở hữu lượng lớn cổ phiếu HAG.
Trong đó, ông Đoàn Hoàng Nam - con trai Bầu Đức nắm khoảng 52 triệu cổ phiếu, còn bà Đoàn Hoàng Anh sở hữu khoảng 13 triệu cổ phiếu.
Tính chung, nhóm cổ đông có liên quan đến Bầu Đức hiện nắm giữ hơn 391 triệu cổ phiếu HAG, tương đương gần 31% vốn điều lệ Hoàng Anh Gia Lai.
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra hồi tháng 4, Bầu Đức cho biết sẽ tiếp tục mua thêm cổ phiếu HAG, đồng thời chuẩn bị nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp.
Năm 2026, Hoàng Anh Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu thuần đạt 8.624 tỷ đồng, tăng 16% so với kết quả thực hiện năm 2025.
Lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 4.202 tỷ đồng, tăng gần 88% so với năm trước. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cũng dự kiến chi trả cổ tức 500 đồng/cổ phiếu, đồng thời dành nguồn lực tái đầu tư cho các dự án chiến lược trong những năm tới.
Trong quý I/2026, HAGL ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.172 tỷ đồng, hoàn thành gần 28% kế hoạch cả năm.
Song song với việc gia tăng sở hữu cổ phiếu, Hoàng Anh Gia Lai đang đẩy mạnh chiến lược phát triển lĩnh vực nông nghiệp.
Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng. Đồng thời, HAGL sẽ đầu tư xây dựng bốn nhà máy chế biến cà phê ướt cùng một nhà máy chiết xuất tinh cà phê nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm.
Theo chia sẻ của Bầu Đức, tập đoàn cũng đang chuẩn bị nguồn vốn để phát triển khoảng 20.000 ha cà phê với tổng mức đầu tư dự kiến từ 14.000-15.000 tỷ đồng. Nguồn lực sẽ được huy động từ lợi nhuận giữ lại, kế hoạch IPO các công ty con và hoạt động huy động vốn tại công ty mẹ.
Bên cạnh đó, HAGL tiếp tục mở rộng hoạt động tại Campuchia. Cuối tháng 3 vừa qua, doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ với tỉnh Stung Treng để triển khai dự án phát triển cây ăn trái và cây công nghiệp trên diện tích gần 1.918 ha, với tổng vốn đầu tư khoảng 29 triệu USD.
Hiện Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu khoảng 3.000 ha chuối, sầu riêng và dâu tằm tại Campuchia, đồng thời tiếp tục thúc đẩy kế hoạch IPO các công ty con nhằm tạo nguồn vốn cho chiến lược tăng trưởng dài hạn.