Dòng tiền rời cổ phiếu AI, chứng khoán toàn cầu đồng loạt điều chỉnh
Thị trường chứng khoán Mỹ và nhiều thị trường lớn trên thế giới đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 23/6 khi nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI). Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về một nhịp điều chỉnh mới sau thời gian dài nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng của thị trường.
Trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày 23/6, các chỉ số tương lai trên Phố Wall đều giảm mạnh. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 mất khoảng 3%, S&P 500 giảm 1,4%, còn Dow Jones lùi hơn 230 điểm.
Áp lực bán tiếp tục tập trung vào nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn sau khi chỉ số Nasdaq Composite đã giảm 1,3% trong phiên trước. Đây là nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường trong suốt hơn một năm qua nhờ kỳ vọng bùng nổ của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Cổ phiếu các doanh nghiệp bán dẫn chịu ảnh hưởng rõ nét nhất. Micron Technology giảm khoảng 9%, Sandisk mất gần 10%, trong khi AMD, Intel và Qualcomm đồng loạt giảm từ 6-7%. Các quỹ ETF theo dõi ngành bán dẫn và công nghệ cũng ghi nhận diễn biến tiêu cực khi VanEck Semiconductor (SMH) giảm khoảng 6%, còn Technology Select Sector SPDR (XLK) mất gần 3%.
Bên cạnh đó, cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, tiếp tục chịu áp lực sau thông tin một số nhân sự cấp cao trong lĩnh vực AI rời doanh nghiệp. Mã cổ phiếu này giảm thêm gần 2% sau khi đã mất khoảng 5% trong phiên trước đó.

Không chỉ Phố Wall, xu hướng bán ra nhanh chóng lan sang các thị trường tài chính lớn khác. Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm hơn 3,5%, chấm dứt chuỗi tám phiên tăng liên tiếp. Tại Hàn Quốc, cổ phiếu SK Hynix, doanh nghiệp được hưởng lợi lớn từ nhu cầu chip AI, giảm hơn 12%, kéo chỉ số Kospi đi xuống.
Ở châu Âu, chỉ số Stoxx Europe 600 giảm khoảng 1%, trong khi nhóm công nghệ mất gần 3%. Nhiều doanh nghiệp sản xuất thiết bị bán dẫn như ASMI của Hà Lan và STMicroelectronics đều giảm trên 6%, phản ánh áp lực bán diễn ra trên diện rộng.
Theo ông Andrew Slimmon - Giám đốc quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Morgan Stanley Investment Management, nhóm cổ phiếu hưởng lợi từ AI hiện chiếm tỷ trọng lớn trong danh mục của nhiều quỹ đầu tư. Vì vậy, khi nhà đầu tư thực hiện chốt lời, áp lực bán thường tập trung mạnh vào nhóm cổ phiếu này hơn so với phần còn lại của thị trường.
Các chuyên gia cho rằng đợt điều chỉnh hiện nay chủ yếu phản ánh hoạt động hiện thực hóa lợi nhuận sau giai đoạn tăng giá kéo dài của nhóm AI. Bên cạnh đó, thị trường cũng đang thận trọng hơn trước những lo ngại về chi phí đầu tư rất lớn cho hạ tầng AI, khả năng tạo lợi nhuận trong dài hạn cũng như triển vọng tăng trưởng của kinh tế toàn cầu.
Trong bối cảnh khẩu vị rủi ro suy giảm, dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang các cổ phiếu mang tính phòng thủ như Walmart, Johnson & Johnson và các doanh nghiệp hàng tiêu dùng thiết yếu. Động thái này cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên bảo toàn vốn trong ngắn hạn, đồng thời chờ thêm những tín hiệu rõ ràng hơn về triển vọng tăng trưởng của nhóm công nghệ và AI trong các quý tới.