Toàn cảnh

Kết nối hệ thống phân phối hiện đại, mở cơ hội đưa hàng Việt vào kênh bán lẻ

Thanh Ngân 18/06/2026 15:21

Đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ hiện đại vẫn là một trong những thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã. Chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với hệ thống SATRA hướng đến tháo gỡ rào cản này thông qua kết nối trực tiếp với bộ phận thu mua, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện tiêu chuẩn để tham gia chuỗi phân phối.

Chương trình "Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại SATRA năm 2026" khai mạc ngày 18/6 tại Trung tâm thương mại Centre Mall Võ Văn Kiệt (TP.HCM), do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) tổ chức.

_ptt00305.jpg
Tuần lễ kết nối giao thương và không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam tại hệ thống phân phối hiện đại SATRA năm 2026

Ban tổ chức cho biết đã lựa chọn 41 doanh nghiệp từ hơn 100 hồ sơ đăng ký để tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Các sản phẩm thuộc nhiều nhóm ngành như nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng, thủ công mỹ nghệ và sản phẩm của các doanh nghiệp thành viên SATRA như Vissan, Cofidec, Satramart.

Theo ITPC, trong bối cảnh xuất khẩu chịu nhiều tác động từ lạm phát, xu hướng bảo hộ thương mại và các rào cản thuế quan, khai thác hiệu quả thị trường nội địa với hơn 100 triệu dân trở thành hướng đi quan trọng để doanh nghiệp mở rộng đầu ra. Việc kết nối với các hệ thống phân phối hiện đại được xem là một trong những giải pháp giúp hàng Việt tiếp cận người tiêu dùng bền vững hơn.

_ptt00327.jpg
Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM và lãnh đạo SATRA tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm Việt Nam

Điểm nhấn của chương trình là Hội nghị kết nối giao thương giữa doanh nghiệp và hệ thống SATRA diễn ra ngày 19/6 với hơn 100 doanh nghiệp đăng ký tham gia. Tại đây, doanh nghiệp làm việc trực tiếp với các trưởng ngành hàng và bộ phận thu mua của SATRA để trao đổi về tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ pháp lý, quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc, điều kiện lao động và các yêu cầu cần thiết để đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối.

itpc.jpg
Ông Lê Anh Hoàng - Phó giám đốc ITPC chia sẻ tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Anh Hoàng - Phó giám đốc ITPC khẳng định hoạt động kết nối trực tiếp với bộ phận thu mua không chỉ giúp doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác mà còn là dịp để đánh giá lại chất lượng sản phẩm, nắm bắt xu hướng tiêu dùng, hoàn thiện bao bì, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước mở rộng thị trường nội địa, hướng tới xuất khẩu.

Ở góc độ nhà phân phối, ông Lâm Quốc Thanh - Tổng giám đốc SATRA, cho biết chương trình được xây dựng nhằm tạo một "bệ phóng" cho doanh nghiệp Việt tiếp cận hệ thống bán lẻ hiện đại. Ông nói: "Thông qua Tuần lễ kết nối giao thương, nhiều thương hiệu Việt chất lượng sẽ được đánh thức tiềm năng, khẳng định vị thế và sớm trở thành những đối tác chiến lược trong chuỗi phân phối hiện đại của SATRA".

ông Thanh
ông Lâm Quốc Thanh - Tổng giám đốc SATRA khẳng định chương trình sẽ làm "bệ phóng" cho doanh nghiệp Việt tiếp cận hệ thống bán lẻ hiện đại

Theo ông Thanh, mục tiêu của chương trình không dừng ở việc tạo cơ hội trưng bày sản phẩm trong vài ngày diễn ra sự kiện mà hướng đến hình thành các mối liên kết dài hạn giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối. SATRA kỳ vọng có thể đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn của kênh bán lẻ hiện đại và từng bước mở rộng quy mô tiêu thụ hàng Việt.

Việc đưa hàng vào hệ thống bán lẻ hiện đại mới chỉ là bước khởi đầu. Để sản phẩm duy trì được vị trí trên quầy kệ, doanh nghiệp cần đáp ứng đồng thời nhiều yêu cầu như chất lượng ổn định, bao bì phù hợp, khả năng truy xuất nguồn gốc, năng lực cung ứng liên tục và thích ứng với nhu cầu của người tiêu dùng. Đây cũng là những tiêu chí được SATRA sử dụng trong quá trình đánh giá nhà cung cấp.

Tuần lễ kết nối giao thương
Tuần lễ kết nối giao thương tại SATRA

Hiện SATRA vận hành mạng lưới gồm 3 trung tâm thương mại Centre Mall, 4 siêu thị Satramart và hơn 150 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods. Thông qua chương trình, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận trực tiếp hệ thống phân phối này nếu đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và năng lực cung ứng.

Song song với hoạt động kết nối giao thương, SATRA triển khai nhiều chương trình kích cầu tại điểm bán như giảm giá hàng thiết yếu, chương trình "giá sốc mỗi ngày", ưu đãi theo khung giờ, dùng thử sản phẩm mới, tặng quà và tích điểm. Các hoạt động này giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội khảo sát phản ứng của người tiêu dùng đối với sản phẩm ngay trong môi trường bán lẻ hiện đại.

Thanh Ngân