Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành hơn 8.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2026
Đồng Nai đang đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội nhằm hoàn thành mục tiêu đưa vào sử dụng hơn 8.000 căn hộ trong năm 2026. Đây là một phần trong kế hoạch phát triển tối thiểu 65.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2025-2030 theo chỉ tiêu Chính phủ giao, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về chỗ ở của công nhân, người lao động và người thu nhập thấp.
Tại cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội diễn ra ngày 17/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long đã yêu cầu rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.
Theo Sở Xây dựng, trong giai đoạn 2025-2030, Đồng Nai được Chính phủ giao hoàn thành tối thiểu 65.000 căn nhà ở xã hội. Riêng năm 2026, địa phương phải đưa vào sử dụng hơn 8.000 căn hộ. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời giải quyết nhu cầu nhà ở ngày càng tăng tại các khu công nghiệp và đô thị trên địa bàn.
Báo cáo tại cuộc họp, các chủ đầu tư đều cam kết huy động tối đa nguồn vốn, nhân lực, thiết bị và vật tư để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục, tạo điều kiện triển khai dự án đúng kế hoạch.

Theo các doanh nghiệp, việc hoàn thành các dự án nhà ở xã hội đúng tiến độ không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu Chính phủ giao mà còn đáp ứng nhu cầu cấp thiết về chỗ ở của lực lượng công nhân, người lao động và người có thu nhập thấp trên địa bàn.
Nhấn mạnh phát triển nhà ở xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành, đồng thời phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao.
Đối với các dự án đang triển khai, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công thông qua việc huy động đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân sự, vật tư và thiết bị. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến, tổ chức thi công nhiều ca, nhiều kíp nhằm rút ngắn thời gian xây dựng nhưng vẫn bảo đảm chất lượng công trình.
Đối với các dự án đã được giao chủ đầu tư nhưng chưa khởi công, UBND thành phố yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương hoàn thiện toàn bộ thủ tục pháp lý còn lại, xây dựng lộ trình triển khai cụ thể và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về kết quả thực hiện.
Lãnh đạo thành phố cũng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp chậm tiến độ hoặc không thực hiện đúng cam kết. Những dự án kéo dài thời gian triển khai, không bảo đảm năng lực thực hiện sẽ bị xem xét thu hồi chủ trương đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư khác theo quy định, tránh ảnh hưởng đến chương trình phát triển nhà ở xã hội của địa phương.
Song song với đó, các sở, ngành và địa phương được giao tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, nguồn vật liệu xây dựng; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và tiếp tục rà soát quỹ đất nhằm tạo điều kiện phát triển thêm các dự án nhà ở xã hội trong thời gian tới.
Theo ông Nguyễn Kim Long, với sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp, Đồng Nai kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển rõ nét trong 6 tháng cuối năm 2026, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao, qua đó từng bước hiện thực hóa mục tiêu bảo đảm chỗ ở ổn định, phù hợp cho người dân và người lao động.