Cổ phiếu trụ suy yếu, VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm
Thị trường chứng khoán sáng 17/6 diễn biến kém tích cực khi áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo VN-Index giảm gần 18 điểm và một lần nữa rơi xuống dưới ngưỡng tâm lý 1.800 điểm. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn duy trì sự phân hóa, nhưng đà tăng đã thu hẹp do hoạt động chốt lời.
Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index giảm 17,83 điểm, tương đương 0,99%, xuống 1.790,11 điểm.
Đà giảm chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là VIC và VHM khi lần lượt mất 3,61% và 3,74%, lấy đi hơn 15 điểm của chỉ số. Ngoài ra, nhiều mã vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực điều chỉnh như VRE, ACB và BSR.
Rổ VN30 ghi nhận 16 mã giảm, 9 mã tăng và 5 mã đứng giá, khiến chỉ số VN30-Index giảm 0,71%. Trong nhóm tăng điểm, VJC là cổ phiếu nổi bật khi tăng 1,45%.
Việc VN-Index không giữ được mốc 1.800 điểm tiếp tục làm gia tăng lo ngại về xu hướng ngắn hạn. Theo góc nhìn kỹ thuật, nếu chỉ số chưa sớm quay trở lại vùng điểm này, thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh về các vùng hỗ trợ thấp hơn.
Thanh khoản trên nhóm VN30 đạt hơn 3.779 tỷ đồng, tăng khoảng 33,5% so với phiên sáng trước nhưng vẫn ở mức thấp.
Đây cũng là chuỗi nhiều phiên liên tiếp giá trị giao dịch của nhóm cổ phiếu dẫn dắt chưa vượt mốc 5.000 tỷ đồng trong buổi sáng, cho thấy dòng tiền lớn vẫn duy trì tâm lý quan sát thay vì giải ngân mạnh.

Thanh khoản thấp trong bối cảnh các cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu khiến khả năng nâng đỡ chỉ số trở nên hạn chế.
Sau hai phiên hồi phục đầu tuần, áp lực chốt lời đã xuất hiện rõ hơn tại nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.
Độ rộng thị trường liên tục thu hẹp trong suốt phiên sáng. Từ trạng thái tích cực với 177 mã tăng và 83 mã giảm vào khoảng 10 giờ, đến cuối phiên chỉ còn 130 mã tăng trong khi số mã giảm tăng lên 143.
Mặc dù vậy, số lượng cổ phiếu giảm sâu vẫn chưa nhiều. Trên sàn HoSE chỉ có 54 mã giảm trên 1%, trong đó khoảng một nửa có giá trị giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên. Điều này cho thấy áp lực bán chưa lan rộng trên toàn thị trường.
Ở nhóm vốn hóa trung bình, nhiều cổ phiếu điều chỉnh như VND, CII, KDH, NLG và PNJ, với mức giảm phổ biến từ 1% đến gần 2%.
Ngược lại, số cổ phiếu tăng trên 1% còn khoảng 46 mã, trong đó GEX, GEE, MSB, FTS, VSC và VJC là những mã thu hút dòng tiền tốt hơn mặt bằng chung.
Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu tăng trên 1% chỉ chiếm khoảng 15,9% tổng giá trị khớp lệnh trên HoSE, thấp hơn đáng kể so với tỷ trọng 26,6% của nhóm giảm trên 1%, phản ánh ưu thế vẫn thuộc về bên bán.
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng trong phiên sáng.
Dù quy mô bán không thay đổi nhiều so với phiên trước, giá trị mua vào giảm khoảng 21%, khiến giá trị bán ròng tăng lên 506,5 tỷ đồng, mức cao nhất trong chín phiên giao dịch buổi sáng gần đây.
Áp lực bán tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn như VHM với hơn 107 tỷ đồng, FPT gần 92 tỷ đồng, TCB hơn 81 tỷ đồng, VIC hơn 81 tỷ đồng và VCB gần 54 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng đáng kể tại SHB, GEE và SSI.
Diễn biến phiên sáng cho thấy thị trường vẫn chịu sức ép chủ yếu từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt, trong khi dòng tiền chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Trong ngắn hạn, khả năng VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm sẽ phụ thuộc vào sự ổn định của nhóm vốn hóa lớn cũng như diễn biến giao dịch của khối ngoại.