Thị trường vốn

Dow Jones lập đỉnh phiên thứ hai liên tiếp, Nasdaq và S&P 500 đồng loạt giảm

Nguyễn Sang 17/06/2026 10:10

Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 16/6 với diễn biến trái chiều khi chỉ số Dow Jones tiếp tục xác lập mức đóng cửa cao kỷ lục, trong khi Nasdaq Composite và S&P 500 quay đầu giảm do áp lực chốt lời tại nhóm cổ phiếu công nghệ.

Kết thúc phiên, Dow Jones tăng 345,54 điểm (0,67%) lên 52.016,57 điểm, ghi nhận phiên lập đỉnh thứ hai liên tiếp.

Ngược lại, S&P 500 giảm 41,85 điểm (0,55%) xuống 7.512,44 điểm, còn Nasdaq Composite mất 301,13 điểm (1,15%), lùi về 26.382,81 điểm.

Đà điều chỉnh diễn ra sau phiên tăng mạnh trước đó, khi Nasdaq và S&P 500 lần lượt tăng hơn 3% và 1,65% nhờ kỳ vọng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận giúp hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Tâm điểm của phiên giao dịch là làn sóng bán ra ở nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và ngành bán dẫn sau chuỗi phiên tăng mạnh.

Nhiều nhà đầu tư lựa chọn chốt lời khiến nhóm bán dẫn đồng loạt giảm, trong khi cổ phiếu của SpaceX vẫn tăng giá nhưng thu hẹp đáng kể mức tăng so với đầu phiên. Có thời điểm, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp này vượt Amazon và thậm chí cao hơn cả Microsoft trước khi hạ nhiệt vào cuối phiên.

chung-khoan-191225.jpg
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo ông Mark Luschini - chiến lược gia đầu tư tại Janney Montgomery Scott, diễn biến điều chỉnh của nhóm công nghệ chủ yếu phản ánh hoạt động hiện thực hóa lợi nhuận sau giai đoạn tăng nóng, thay vì sự thay đổi trong triển vọng thị trường.

Bên cạnh đó, nhiều nhà đầu tư cũng tạm thời hạn chế mở vị thế mới để chờ kết quả cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến công bố vào ngày 17/6.

Trong thời gian qua, xung đột tại Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại lạm phát kéo dài và tác động đến kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Fed.

Dù giá dầu gần đây đã hạ nhiệt, thị trường vẫn đánh giá Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong vùng 3,5 - 3,75% tại cuộc họp lần này.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, giới giao dịch vẫn nghiêng về kịch bản Fed duy trì mặt bằng lãi suất trong phần lớn thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, xác suất tăng thêm 25 điểm cơ bản vào cuộc họp tháng 12 hiện được thị trường định giá ở khoảng 42%.

Trái ngược với diễn biến phân hóa của Phố Wall, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì sắc xanh trong phiên 16/6.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 8,63 điểm, lên 1.807,94 điểm, trong khi HNX-Index tăng 8,71 điểm, đạt 319,62 điểm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư trong nước vẫn tương đối tích cực.

Nguyễn Sang