Thị trường vốn

Chứng khoán châu Á nối dài đà tăng, Nikkei lập cột mốc lịch sử

Văn Tùng 16/06/2026 16:46

Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên giao dịch ngày 16/6 khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện nhờ kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông sớm hạ nhiệt. Thông tin về tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã góp phần thúc đẩy lực mua trên nhiều thị trường, dù giới đầu tư vẫn theo dõi sát những diễn biến tiếp theo của tiến trình hòa giải và chính sách tiền tệ tại Nhật Bản.

Điểm nhấn của phiên giao dịch thuộc về thị trường Nhật Bản, nơi chỉ số Nikkei 225 lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 70.000 điểm sau quyết định nâng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ).

Sau cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày, BoJ quyết định nâng lãi suất điều hành lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm, nhằm ứng phó với áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng và đồng yen suy yếu.

Do quyết định này đã được thị trường dự báo từ trước, phản ứng của giới đầu tư nhìn chung khá tích cực. Chỉ số Nikkei nhanh chóng xóa bỏ mức giảm đầu phiên và có thời điểm vươn lên mức kỷ lục 70.020,68 điểm. Tuy nhiên, hoạt động chốt lời vào cuối phiên khiến chỉ số thu hẹp đà tăng, đóng cửa ở mức 69.404,50 điểm, tăng 87 điểm, tương đương 0,13%. Đồng USD gần như đi ngang so với đồng yen và tiếp tục dao động dưới ngưỡng 160 yen/USD.

image (47)
Bảng điện tử tại phòng giao dịch của Ngân hàng Hana hiển thị chỉ số Kospi với mức giảm 6,59% trong phiên giao dịch. Ảnh: Chosun

Thị trường Hàn Quốc ghi nhận mức tăng mạnh hơn khi chỉ số KOSPI tăng 2,11%, đánh dấu phiên tăng thứ tư liên tiếp. Lực cầu lan tỏa trên diện rộng nhờ kỳ vọng xung đột tại Trung Đông sẽ sớm chấm dứt, qua đó giúp khôi phục hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, đồng won giảm giá so với USD.

Tâm lý tích cực trên thị trường tài chính toàn cầu được củng cố sau khi xuất hiện thêm những tín hiệu cho thấy Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba tháng, vốn từng làm gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng và đẩy giá dầu lên cao.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, các tàu thương mại đã bắt đầu lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz và tuyến hàng hải này dự kiến sẽ được mở hoàn toàn vào ngày 19/6. Truyền thông Iran cũng xác nhận ba tàu chở dầu cùng hai tàu hàng đã đi qua khu vực sau thời gian bị phong tỏa.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã hoàn tất việc ký điện tử vào văn bản thỏa thuận, tạo tiền đề cho quá trình triển khai các bước tiếp theo.

Theo bà Fiona Cincotta, chuyên gia phân tích của City Index, niềm tin của nhà đầu tư đang được cải thiện nhờ kỳ vọng môi trường địa chính trị sẽ ổn định hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng một số nội dung quan trọng của thỏa thuận vẫn chưa được hoàn tất và bất kỳ trở ngại nào cũng có thể khiến thị trường biến động mạnh.

Chuyên gia này cho rằng trọng tâm của thị trường hiện không còn là việc thỏa thuận có được ký kết hay không, mà là tốc độ khôi phục hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu sau khi nguồn cung từ Trung Đông dần trở lại bình thường.

Dù vậy, nhiều chuyên gia năng lượng vẫn cảnh báo nguồn cung dầu toàn cầu có thể tiếp tục ở trạng thái thắt chặt trong ngắn hạn. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, lượng dầu trong Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1983. Trong khi đó, các hiệp hội vận tải biển nhận định còn quá sớm để khẳng định hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đã hoàn toàn an toàn.

Bên cạnh Nhật Bản và Hàn Quốc, nhiều thị trường trong khu vực như Sydney, Singapore, Wellington, Mumbai và Manila cũng ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên giao dịch.

Ngược lại, chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hong Kong đi ngược xu hướng chung. Chỉ số Shanghai Composite giảm 0,11% xuống 4.091,89 điểm, trong khi Hang Seng mất 1,8%, còn 24.410,62 điểm. Thị trường phản ứng khá dè dặt trước số liệu cho thấy doanh số bán lẻ của Trung Quốc trong tháng trước giảm lần đầu kể từ năm 2022, làm gia tăng lo ngại về sức cầu của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng nối dài đà hồi phục. Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/6, VN-Index tăng 8,63 điểm, tương đương 0,48%, lên 1.799,31 điểm, trong khi HNX-Index tăng 8,71 điểm, tương đương 2,8%, lên 319,62 điểm.

Văn Tùng