Tài chính - Ngân hàng

Ông Nguyễn Đăng Di làm Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân BVBank

PV 16/06/2026 08:50

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - UPCoM: BVB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Di giữ chức Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, đồng thời tham gia Ban điều hành ngân hàng. Động thái này nằm trong kế hoạch kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, hướng tới đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bán lẻ trong giai đoạn phát triển mới.

Quyết định bổ nhiệm được Tổng Giám đốc BVBank Lý Hoài Văn trao tại Hội sở ngân hàng. Sau khi kiện toàn nhân sự, Ban điều hành BVBank hiện có 10 thành viên, gồm Tổng Giám đốc và 9 lãnh đạo phụ trách các lĩnh vực nghiệp vụ trọng yếu.

bvbank-bo-nhie-m-ban-die-u-ha-nhgiam-doc-kho-i-kha-ch-ha-ng-ca-nhan_6a2fadea4db8e.jpg
Ông Lý Hoài Văn - Tổng Giám đốc BVBank (bên phải) trao Quyết định bổ nhiệm đến ông Nguyễn Đăng Di - Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân (bên trái)

Ông Nguyễn Đăng Di tốt nghiệp cử nhân Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

Trước khi gia nhập BVBank, ông có nhiều năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, từng đảm nhiệm các vị trí như Giám đốc chi nhánh, Thành viên Ban điều hành kiêm Giám đốc khu vực và Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro tại các tổ chức tín dụng.

Theo BVBank, việc bổ sung nhân sự cấp cao cho Khối Khách hàng cá nhân nhằm nâng cao năng lực điều hành đối với mảng kinh doanh bán lẻ - một trong những lĩnh vực được ngân hàng xác định là động lực tăng trưởng trong chiến lược phát triển thời gian tới.

bvbank-bo-nhie-m-ban-die-u-ha-nhgiam-doc-kho-i-kha-ch-ha-ng-ca-nhan_6a2fadfcaab54.jpg
Ông Nguyễn Đăng Di giữ chức vụ Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân BVBank

Năm 2026, BVBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước. Ngân hàng cũng dự kiến nâng tổng tài sản lên 155.000 tỷ đồng, tăng 16%; huy động khách hàng đạt 111.686 tỷ đồng, tăng 14%; đồng thời dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng 18%, lên 92.552 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2026, BVBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 215 tỷ đồng, tăng khoảng 170% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng tài sản đạt 136.884 tỷ đồng, tăng gần 3% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng đạt 79.226 tỷ đồng, tăng 2%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 3,7%, lên 74.033 tỷ đồng.

PV