Dòng tiền suy yếu, thanh khoản HoSE xuống mức thấp nhất nhiều tháng
Thị trường chứng khoán ngày 11/6 tiếp tục giao dịch trong trạng thái trầm lắng khi dòng tiền suy giảm mạnh, kéo thanh khoản trên sàn HoSE xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng. Trong bối cảnh nhà đầu tư đồng loạt thu hẹp giao dịch, VN-Index cũng chưa thể lấy lại ngưỡng tâm lý 1.800 điểm.
Kết thúc phiên giao dịch, tổng giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 10.133 tỷ đồng, trong đó giá trị khớp lệnh chỉ khoảng 9.305 tỷ đồng. Đây là một trong những phiên có thanh khoản thấp nhất kể từ đầu năm đến nay, phản ánh rõ xu hướng đứng ngoài quan sát của dòng tiền trên thị trường.
Theo giới phân tích, sự sụt giảm thanh khoản hiện nay không xuất phát từ việc thiếu nguồn vốn mà chủ yếu đến từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường chưa xuất hiện các yếu tố hỗ trợ đủ mạnh, nhiều nhà đầu tư lựa chọn giữ tiền mặt thay vì gia tăng giao dịch.
Khác với những giai đoạn thanh khoản suy giảm do biến động bất thường, thị trường hiện vẫn duy trì trạng thái cung - cầu tương đối cân bằng. Tuy nhiên, việc dòng tiền đồng loạt chững lại cho thấy tâm lý phòng thủ đang chiếm ưu thế, khiến hoạt động giao dịch trở nên kém sôi động.
Thanh khoản thấp cũng làm giảm độ tin cậy của diễn biến giá cổ phiếu. Dù số lượng mã giảm giá nhiều hơn số mã tăng giá, dòng tiền chủ yếu vẫn tập trung ở các cổ phiếu điều chỉnh. Thống kê trên HoSE cho thấy thị trường ghi nhận 114 mã tăng và 177 mã giảm, song chỉ khoảng 23% tổng giá trị giao dịch tập trung vào nhóm cổ phiếu tăng giá.
Điều này cho thấy lực cầu tại các mã có thanh khoản lớn vẫn khá yếu, trong khi hoạt động giao dịch ở nhiều cổ phiếu tăng giá chỉ diễn ra với quy mô hạn chế.

Một điểm tích cực là áp lực bán chưa ở mức quá mạnh. Trong số các cổ phiếu giảm giá, chỉ có 77 mã giảm trên 1%, trong khi phía tăng giá có 58 mã tăng trên 1%. Biên độ dao động tương đối hẹp cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa xuất hiện tâm lý bán tháo, dù sự thận trọng đang bao trùm thị trường.
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng trạng thái thanh khoản thấp kéo dài có thể khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn với các thông tin bất lợi. Khi lực cầu suy yếu, chỉ cần một yếu tố tiêu cực xuất hiện cũng có thể làm gia tăng áp lực bán và khiến chỉ số biến động mạnh hơn.
Khối ngoại cũng giao dịch khá dè dặt trong phiên này. Tổng giá trị mua vào trên HoSE chỉ đạt khoảng 792,5 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra đạt gần 1.300 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 504 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận mức giải ngân thấp nhất trong thời gian dài gần đây.
Về diễn biến chỉ số, VN-Index đóng cửa giảm nhẹ và tiếp tục thất bại trong nỗ lực chinh phục trở lại mốc 1.800 điểm. Dù nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC và GAS giữ được mức tham chiếu, trong khi VCB, TCB hay VPB chỉ giảm nhẹ, thị trường vẫn thiếu động lực để tạo ra một nhịp phục hồi rõ ràng.
Giới phân tích nhận định thị trường hiện đang trong giai đoạn dò tìm động lực mới. Khi dòng tiền chưa quay trở lại và tâm lý phòng thủ vẫn chi phối phần lớn hoạt động giao dịch, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, chờ đợi những tín hiệu hỗ trợ đủ mạnh để xác lập xu hướng rõ ràng hơn trong thời gian tới.