Toàn cảnh

Cổ phiếu trụ nâng đỡ thị trường, VN-Index vượt 1.800 điểm

Sơn Nguyễn 10/06/2026 16:41

Thị trường chứng khoán tiếp tục duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi VN-Index tăng hơn 10 điểm, chính thức lấy lại mốc tâm lý 1.800 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản vẫn ở mức thấp, cho thấy dòng tiền chưa thực sự quay trở lại và đà phục hồi hiện chủ yếu dựa vào lực kéo từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 10,66 điểm, tương đương 0,59%, lên 1.803,71 điểm. Động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu trụ, đặc biệt là VIC khi mã này tiếp tục nới rộng đà tăng trong phiên chiều và đóng góp đáng kể vào mức tăng của chỉ số.

Dù vậy, diễn biến của nhóm blue-chip không hoàn toàn tích cực. Nhiều cổ phiếu trong rổ VN30 thu hẹp đà tăng hoặc điều chỉnh so với phiên sáng. Thống kê cho thấy có tới 17 mã giảm giá so với mức chốt buổi sáng, trong khi chỉ 9 mã cải thiện được diễn biến.

Bên cạnh VIC, một số cổ phiếu như MWG và VPL ghi nhận sự hồi phục đáng chú ý. MWG đảo chiều từ trạng thái giảm sang tăng hơn 1%, còn VPL lấy lại toàn bộ mức giảm trong phiên sáng để trở về tham chiếu. Tuy nhiên, quy mô vốn hóa của các mã này chưa đủ lớn để tạo thêm động lực đáng kể cho chỉ số.

Chỉ số VN30 kết phiên tăng 0,46%, với 22 mã tăng giá và 5 mã giảm giá. Các cổ phiếu tăng mạnh trong nhóm này chủ yếu là VRE, VJC và GVR. Ở chiều ngược lại, STB trở thành điểm trừ đáng chú ý khi giảm gần 2%, phần lớn áp lực bán xuất hiện trong phiên chiều sau nhịp tăng mạnh ở phiên trước.

chungkhoan1 (2)
Ảnh minh họa

Trong khi nhóm vốn hóa lớn giao dịch phân hóa, dòng tiền lại có xu hướng tìm đến các cổ phiếu vừa và nhỏ. Độ rộng thị trường trên sàn HoSE tiếp tục nghiêng về bên mua với 197 mã tăng giá, gần gấp đôi số mã giảm.

Nhiều cổ phiếu ghi nhận mức tăng trên 2%, thậm chí tăng trần như HSL, LDG, VPG, TSC, C32, BKG và DLG. Đáng chú ý, CII trở thành tâm điểm khi tăng hết biên độ cùng giá trị giao dịch hơn 548 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng loạt cổ phiếu khác như NLG, SBT, PC1, VCG, OCB, DIG, DXS hay TCH cũng ghi nhận mức tăng từ 2% đến gần 4%.

Thanh khoản thị trường vẫn là điểm đáng lưu ý. Giá trị giao dịch của rổ VN30 giảm gần 19% so với phiên trước, tương ứng giảm hơn 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, thanh khoản toàn sàn HoSE chỉ giảm khoảng 4%, cho thấy dòng tiền đã có sự dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ.

Diễn biến này phản ánh tâm lý tìm kiếm cơ hội ngắn hạn của nhà đầu tư trong bối cảnh dòng tiền chưa đủ mạnh để tạo sóng trên diện rộng. Khi thanh khoản toàn thị trường ở mức thấp, các cổ phiếu có quy mô giao dịch vừa phải thường dễ thu hút dòng tiền đầu cơ và tạo mức tăng giá tốt hơn so với nhóm vốn hóa lớn.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại gia tăng hoạt động trong phiên chiều nhưng chủ yếu thông qua giao dịch thỏa thuận. Tính chung cả phiên, khối này bán ròng khoảng 157 tỷ đồng.

Các mã chịu áp lực bán ròng mạnh nhất gồm MBB, VPB, SSI, VHM và STB. Ngược lại, VJC, CII và MWG là những cổ phiếu được mua ròng nổi bật.

Việc VN-Index lấy lại ngưỡng 1.800 điểm được đánh giá là tín hiệu tích cực về mặt tâm lý cũng như kỹ thuật sau giai đoạn điều chỉnh trước đó. Tuy nhiên, mức tăng hiện tại vẫn chưa thực sự thuyết phục khi thanh khoản chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Giá trị giao dịch bình quân trong những phiên gần đây vẫn thấp hơn đáng kể so với tuần trước, cho thấy dòng tiền đứng ngoài quan sát vẫn chiếm ưu thế.

Trong ngắn hạn, khả năng duy trì đà phục hồi của thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào sự cải thiện của thanh khoản cũng như mức độ lan tỏa của dòng tiền thay vì chỉ dựa vào lực kéo từ một số cổ phiếu trụ cột.

Sơn Nguyễn