Chứng khoán châu Á lao dốc do áp lực từ lãi suất và cổ phiếu công nghệ
Thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều 8/6 khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ lan rộng, trong bối cảnh nhà đầu tư gia tăng lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.
Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi mất 8,3%, lùi xuống còn 7.484,41 điểm, trở thành thị trường giảm sâu nhất khu vực. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 3,9%, xuống 64.024,60 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 1,2% còn 24.657,06 điểm, trong khi Shanghai Composite mất 1,7%, xuống 3.959,34 điểm.
Nhiều thị trường khác trong khu vực như Singapore, Philippines, Ấn Độ, New Zealand và Thái Lan cũng chìm trong sắc đỏ khi tâm lý thận trọng bao trùm giới đầu tư.
Áp lực bán gia tăng sau khi báo cáo việc làm mới nhất của Mỹ cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sức mạnh vượt kỳ vọng. Dữ liệu này làm gia tăng khả năng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát, kéo theo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên.

Bên cạnh yếu tố lãi suất, đà tăng hơn 5% của giá dầu do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông cũng làm gia tăng tâm lý bất ổn trên các thị trường tài chính toàn cầu.
Theo ông Stephen Innes - chuyên gia của SPI Asset Management, số liệu lao động tích cực của Mỹ đã khiến nhà đầu tư lo ngại về một chu kỳ thắt chặt tiền tệ mới. Đồng thời, triển vọng hòa dịu căng thẳng tại Trung Đông ngày càng mờ nhạt, trong khi kết quả kinh doanh kém khả quan của một số tập đoàn công nghệ lớn tiếp tục gây sức ép lên nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).
Đáng chú ý, dự báo doanh thu thấp hơn kỳ vọng từ Broadcom đã làm gia tăng áp lực bán đối với nhóm cổ phiếu công nghệ, vốn đã tăng mạnh trong nhiều tháng qua nhờ làn sóng AI.
Các chuyên gia nhận định sự kết hợp của ba yếu tố gồm nguy cơ lãi suất duy trì ở mức cao, giá dầu tăng mạnh và định giá cổ phiếu công nghệ ở vùng cao đã kích hoạt hoạt động chốt lời trên diện rộng, kéo các thị trường chứng khoán châu Á giảm sâu trong phiên giao dịch đầu tuần.
Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng chịu ảnh hưởng từ xu hướng điều chỉnh chung của khu vực. Kết thúc phiên 8/6, VN-Index giảm 48,37 điểm, tương đương 2,63%, xuống còn 1.790,53 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 4,57 điểm, tương đương 1,56%, lên 298,36 điểm.