Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Campuchia
Sáng 8/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba diễn ra từ ngày 8 đến 9/6/2026.
Tham dự lễ đón có lãnh đạo nhiều bộ, ngành Trung ương, gồm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cùng đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan.
Trong không khí thân tình và hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Hun Manet cùng Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia. Các em thiếu nhi Thủ đô Hà Nội đã vẫy cờ hai nước và trao tặng hoa chào mừng người đứng đầu Chính phủ Campuchia.

Sau nghi thức chào cờ và cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet thực hiện nghi thức duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai nhà lãnh đạo sau đó giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao hai nước tham dự lễ đón.
Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của Thủ tướng Hun Manet tới Việt Nam kể từ khi đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Vương quốc Campuchia. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Campuchia tiếp tục phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, đồng thời hai nước đang tích cực triển khai các định hướng hợp tác chiến lược được lãnh đạo cấp cao thống nhất trong thời gian qua.

Những năm gần đây, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia không ngừng được củng cố. Các cơ chế hợp tác song phương được duy trì thường xuyên và phát huy hiệu quả. Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục giữ vai trò trụ cột, trong khi hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch ghi nhận nhiều kết quả tích cực.
Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 11,33 tỷ USD, tăng hơn 11,7% so với năm trước. Trong bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 5 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia trên thế giới và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN.
Về đầu tư, Việt Nam hiện có 229 dự án còn hiệu lực tại Campuchia với tổng vốn đăng ký khoảng 2,94 tỷ USD, thuộc nhóm các quốc gia có vốn đầu tư trực tiếp lớn nhất tại nước này. Hợp tác du lịch cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực với hơn 1,22 triệu lượt khách Việt Nam đến Campuchia trong năm 2025 và gần 700.000 lượt khách Campuchia đến Việt Nam.
Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giao thông vận tải, y tế, văn hóa, viễn thông và hợp tác địa phương tiếp tục được thúc đẩy. Hai nước đồng thời duy trì sự phối hợp chặt chẽ tại các cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN.

Sau lễ đón, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia.
Hai nhà lãnh đạo cũng tham quan triển lãm ảnh giới thiệu về đất nước, con người và mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hun Manet được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước, hướng tới dấu mốc kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2027). Đồng thời, việc Thủ tướng Campuchia tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba cũng thể hiện sự ủng hộ đối với các sáng kiến của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác khu vực, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.