Thị trường vốn

Áp lực bán lan rộng, VN-Index giảm hơn 2%

Văn Sơn 08/06/2026 12:27

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần giao dịch trong trạng thái kém tích cực khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo hàng loạt nhóm cổ phiếu giảm sâu. Dưới tác động của nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM, VN-Index mất gần 40 điểm trong phiên sáng 8/6 và lùi xuống dưới ngưỡng 1.800 điểm.

Diễn biến điều chỉnh của thị trường nối dài sau giai đoạn tăng mạnh và thiết lập đỉnh lịch sử vào giữa tháng 5. Trong ba tuần gần đây, áp lực chốt lời liên tục gia tăng tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến các chỉ số chính suy yếu. Dù được đánh giá là diễn biến bình thường sau một nhịp tăng dài, thị trường vẫn đối mặt với thách thức khi thanh khoản chưa thực sự cải thiện và dòng tiền có xu hướng phân hóa.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Giám đốc Phân tích Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS), vùng 1.800 điểm tiếp tục là ngưỡng hỗ trợ quan trọng của VN-Index trong ngắn hạn. Nếu lực cầu đủ mạnh để hấp thụ lượng cung chốt lời, thị trường có thể dần hình thành mặt bằng giá cân bằng hơn. Ngược lại, việc đánh mất mốc này có thể khiến tâm lý thận trọng gia tăng, kéo dài xu hướng điều chỉnh với vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 1.750 - 1.760 điểm.

Ngay từ đầu phiên sáng 8/6, áp lực bán đã nhanh chóng chiếm ưu thế, khiến VN-Index đảo chiều giảm sau hai phiên hồi phục nhẹ trước đó. Chỉ số nhanh chóng mất mốc 1.810 điểm và liên tục nới rộng đà giảm trong suốt thời gian giao dịch.

Sau khoảng 90 phút giao dịch, VN-Index đã giảm khoảng 30 điểm, trong khi số lượng cổ phiếu giảm giá cao gấp gần 4,5 lần số mã tăng. Trong rổ VN30, chỉ còn LPB và PLX duy trì được sắc xanh. Đáng chú ý, riêng VIC và VHM đã lấy đi hơn 15 điểm của chỉ số chung.

thi-truong-co-the-xay-nen-vung-1.jpg
Ảnh minh họa

Không chỉ nhóm bất động sản, các cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán cũng đồng loạt điều chỉnh. Những mã có thanh khoản cao như VIX, SHB, ACB hay VND đều giao dịch dưới tham chiếu với mức giảm từ 2-4%.

Áp lực bán tiếp tục gia tăng về cuối phiên, khiến thị trường giảm sâu hơn. Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 39,68 điểm, tương đương 2,16%, xuống còn 1.799,22 điểm. Trên sàn HOSE có 255 mã giảm giá, gấp hơn 5 lần số mã tăng. Thanh khoản đạt gần 321,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch 8.074 tỷ đồng, tăng mạnh so với phiên sáng cuối tuần trước.

Trong nhóm VN30, có tới 28/30 cổ phiếu giảm giá. LPB là mã tăng mạnh nhất với mức tăng 2,7%, trong khi PLX nhích nhẹ 0,1%. Ở chiều ngược lại, VIC giảm 4,4%, VHM giảm 4% và VRE giảm 3,8%. Riêng VIC và VHM đã khiến VN-Index mất khoảng 20 điểm.

Điểm sáng hiếm hoi của thị trường xuất hiện ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ. Các mã C32, CIG, HSL, SVD và VNE đồng loạt tăng kịch trần, trong đó HSL ghi nhận lượng dư mua giá trần hơn 2,5 triệu đơn vị. Bên cạnh đó, PJT, CCC và PGD cũng tăng từ 5-6%.

Xét theo ngành, phần lớn các nhóm cổ phiếu đều giảm điểm. Chỉ một số lĩnh vực như truyền thông và giải trí, phần cứng thiết bị, dược phẩm và công nghệ sinh học duy trì được sắc xanh. Trong khi đó, bất động sản là nhóm giảm mạnh nhất thị trường do chịu áp lực lớn từ các cổ phiếu họ Vingroup.

Nhóm ngân hàng và chứng khoán tiếp tục nới rộng đà giảm về cuối phiên. VIX giảm 4,5% với hơn 28 triệu cổ phiếu được khớp lệnh; SHB giảm 2,1%; ACB giảm 3,3%; VND giảm 4%, đều nằm trong nhóm giao dịch sôi động nhất thị trường.

Trên sàn HNX, xu hướng giảm cũng chiếm ưu thế. HNX-Index mất 9,3 điểm, tương đương 3,17%, xuống còn 284,49 điểm. Toàn sàn ghi nhận 93 mã giảm và chỉ 23 mã tăng. Thanh khoản đạt hơn 26,7 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch khoảng 440 tỷ đồng.

SHS dẫn đầu thanh khoản trên HNX với hơn 7,7 triệu cổ phiếu được sang tay, nhưng vẫn giảm 2,2% xuống 17.600 đồng/cổ phiếu. Các mã giao dịch đáng chú ý khác như UNI, CEO, MBS và VFS cũng đồng loạt giảm giá.

Trên UPCoM, chỉ số UPCoM-Index giảm 0,19 điểm, tương đương 0,15%, xuống 124,9 điểm sau khi không duy trì được sắc xanh đầu phiên. Thanh khoản đạt hơn 8,7 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch 166 tỷ đồng.

Nhìn chung, diễn biến phiên sáng cho thấy áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế trên toàn thị trường. Việc VN-Index đánh mất mốc 1.800 điểm đang đặt ra thử thách đối với lực cầu trong các phiên tới, đồng thời sẽ là tín hiệu quan trọng để đánh giá khả năng ổn định trở lại của thị trường trong ngắn hạn.

Văn Sơn