Bình luận

Giá dầu quay đầu giảm khi rủi ro nguồn cung tạm lắng

Văn Tùng 05/06/2026 17:10

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch chiều 5/6 sau khi Oman khẳng định cảng xuất khẩu dầu chiến lược Mina al Fahal vẫn hoạt động bình thường, góp phần xoa dịu những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại khu vực Trung Đông.

Theo đó, vào lúc 14 giờ 04 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,25% xuống còn 94,79 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) mất 0,6%, xuống 92,48 USD/thùng. Diễn biến này đánh dấu sự điều chỉnh sau những phiên tăng mạnh trước đó do thị trường phản ứng với các rủi ro địa chính trị và nguồn cung.

Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau khi giới chức Oman xác nhận hoạt động bốc dỡ và xuất khẩu dầu tại cảng Mina al Fahal không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ xảy ra gần khu vực neo đậu tàu dầu. Trước đó, thông tin về sự cố đã làm dấy lên lo ngại đối với chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, bởi đây là một trong những đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng của Oman với sản lượng từ 800.000 đến 900.000 thùng/ngày.

Dù giảm trong phiên, giá dầu vẫn đang hướng tới tuần tăng đầu tiên sau ba tuần liên tiếp đi xuống. Tính từ đầu tuần, dầu WTI đã tăng hơn 6%, nhờ những lo ngại kéo dài về tình hình an ninh tại Trung Đông và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguồn cung toàn cầu.

143603-gia-dau-the-gioi-tiep-tuc (2)
Giá dầu quay đầu giảm khi rủi ro nguồn cung tạm lắng. Ảnh: TTXVN phát

Thị trường dầu mỏ thời gian qua còn được hỗ trợ bởi tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran chưa đạt được đột phá, cùng với những hạn chế đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Đây là tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ trên toàn thế giới, nên mọi diễn biến tại khu vực này đều có tác động đáng kể đến giá năng lượng.

Các chuyên gia nhận định triển vọng giá dầu trong những tháng tới vẫn tích cực khi lượng tồn kho dầu toàn cầu có xu hướng thu hẹp. Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích tại IG Markets, cho rằng xu hướng tăng giá vẫn được duy trì nếu dầu WTI tiếp tục giữ vững trên vùng 80 USD/thùng.

Trong khi đó, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn giữ quan điểm lạc quan về nhu cầu tiêu thụ năng lượng. Tổng thư ký Haitham Al Ghais cho biết tổ chức này tiếp tục dự báo nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng thêm 1,2 triệu thùng/ngày trong năm nay, bất chấp những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông và tình trạng lưu thông qua eo biển Hormuz còn gặp nhiều trở ngại.

Văn Tùng