Thị trường vốn

VN-Index tăng nhờ lực đỡ từ nhóm vốn hóa lớn

Văn Sơn 05/06/2026 16:40

Thị trường chứng khoán duy trì sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 5/6 khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM, tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Tuy nhiên, diễn biến thực tế trên thị trường cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế khi số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo và thanh khoản tiếp tục suy giảm.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,35 điểm, tương đương 0,4%, lên 1.838,9 điểm, ghi nhận phiên tăng thứ hai liên tiếp. Dù vậy, độ rộng thị trường phản ánh bức tranh kém tích cực hơn khi sàn HoSE chỉ có 89 mã tăng giá, trong khi có tới 203 mã giảm giá. Đáng chú ý, 90 cổ phiếu giảm trên 1%, cho thấy phần lớn nhà đầu tư vẫn đối mặt với áp lực thua lỗ dù chỉ số đi lên.

Động lực chính giúp VN-Index giữ được sắc xanh tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup. Cổ phiếu VIC tăng 3,4%, trong khi VHM tăng 1,33%, đóng góp tổng cộng hơn 13 điểm cho chỉ số chung. Nhờ lực kéo từ hai mã này, thị trường duy trì đà tăng bất chấp áp lực bán xuất hiện trên diện rộng.

Ngoài nhóm Vingroup, một số cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng hỗ trợ thị trường như VJC tăng 6,95%, TPB tăng 1,57% và SHB tăng 1,45%. Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu tăng trong rổ VN30 vẫn khá hạn chế khi chỉ có 7 mã tăng giá, trong khi 17 mã đóng cửa trong sắc đỏ.

thi-truong-co-the-xay-nen-vung-1.jpg
Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu blue-chip ghi nhận diễn biến kém tích cực. BID giảm 1,52%, LPB giảm 1,72%, GVR giảm 1,56%, FPT giảm 1,45%, BSR giảm 1,38% và MSN giảm 1,22%. Điều này cho thấy đà tăng của chỉ số chưa nhận được sự đồng thuận từ nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Theo các chuyên gia, diễn biến điểm số hiện không phản ánh đầy đủ trạng thái của thị trường. Dù VN-Index liên tục tăng trong hai phiên gần đây, số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn chiếm ưu thế. Nhiều mã thậm chí ghi nhận hiện tượng tăng mạnh trong phiên rồi quay đầu giảm vào cuối ngày, tạo ra các tín hiệu “bẫy tăng giá” đối với nhà đầu tư ngắn hạn.

Thống kê cho thấy khoảng 44% số cổ phiếu có giao dịch trong phiên đã giảm trên 1% so với mức giá cao nhất trong ngày. Điều này phản ánh áp lực chốt lời xuất hiện khi dòng tiền không đủ mạnh để duy trì mặt bằng giá cao.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng lo ngại của thị trường. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh trên hai sàn HoSE và HNX chỉ đạt khoảng 12.928 tỷ đồng, thấp hơn mức 13.579 tỷ đồng của phiên trước và là vùng thanh khoản thấp nhất trong nhiều tháng gần đây.

Theo giới phân tích, việc dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn rất lớn. Trong bối cảnh thị trường chủ yếu được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, khả năng duy trì xu hướng tăng sẽ phụ thuộc nhiều vào việc dòng tiền có quay trở lại hay không.

Trong nhóm cổ phiếu giảm giá mạnh có thanh khoản lớn, FPT giảm 1,45% với giá trị giao dịch hơn 840 tỷ đồng. GEX giảm 2,29%, VND giảm 1,12%, MSN giảm 1,22%, BSR giảm 1,38%, CII giảm 1,82% và NVL giảm 2,17%.

Ở chiều tích cực, ngoài VIC, VHM và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, không nhiều mã ghi nhận sự bứt phá đáng kể. MSB tăng 1,72% với giá trị giao dịch hơn 110 tỷ đồng, trong khi PNJ tăng 1,08%. Một số cổ phiếu vốn hóa nhỏ như HSL, FCN và CRE tăng khá mạnh nhưng thanh khoản ở mức thấp.

Điểm sáng đáng chú ý trong phiên là sự trở lại của dòng vốn ngoại. Sau nhiều phiên giao dịch thận trọng, khối ngoại đã quay lại mua ròng hơn 300 tỷ đồng trên HoSE.

Các cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất gồm VIC với hơn 272 tỷ đồng, ACB gần 255 tỷ đồng, FPT hơn 126 tỷ đồng, VIX khoảng 86 tỷ đồng cùng MBB và TPB. Ngược lại, MSN, HPG, VPB, TCB, FRT và PHR là những mã bị bán ròng mạnh nhất.

Các chuyên gia cho rằng thị trường hiện chưa xuất hiện áp lực bán tháo mạnh mà chủ yếu đang điều chỉnh do thiếu vắng dòng tiền mới. Tuy nhiên, nếu thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp, rủi ro điều chỉnh có thể gia tăng khi lực cầu không đủ hấp thụ lượng cung tại các vùng giá cao.

Văn Sơn