Thị trường vốn

Áp lực bán gia tăng, hàng loạt cổ phiếu lao dốc

Văn Tùng 02/06/2026 16:46

Thị trường chứng khoán tiếp tục trải qua một phiên giao dịch tiêu cực khi áp lực bán gia tăng mạnh về cuối ngày, kéo hàng loạt cổ phiếu giảm sâu bất chấp mức giảm của VN-Index không quá lớn. Thanh khoản tăng vọt trong bối cảnh bên mua vẫn duy trì tâm lý thận trọng, cho thấy xu hướng cắt lỗ đang lan rộng trên thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 2/6, VN-Index giảm 18,07 điểm, tương đương 0,98%, xuống còn 1.826,47 điểm. Độ rộng thị trường tiếp tục xấu đi với 223 mã giảm giá, trong khi chỉ có 81 mã tăng giá. So với cuối phiên sáng, số lượng cổ phiếu suy giảm mạnh đã gia tăng đáng kể.

Đáng chú ý, nếu trong phiên sáng thị trường ghi nhận 89 cổ phiếu giảm trên 1%, thì đến cuối ngày con số này đã tăng lên 142 mã. Diễn biến này phản ánh áp lực bán không chỉ lan rộng mà còn mạnh dần theo thời gian, khiến mức độ tổn thương của danh mục đầu tư lớn hơn nhiều so với mức giảm của chỉ số.

Thanh khoản tăng mạnh cũng cho thấy hoạt động bán ra đang chiếm ưu thế. Giá trị giao dịch trong phiên chiều tăng khoảng 80% so với buổi sáng, trong khi thanh khoản khớp lệnh trên HoSE tăng hơn 43% so với phiên liền trước. Sự gia tăng thanh khoản trong bối cảnh giá giảm thường phản ánh tâm lý muốn thoát hàng của nhà đầu tư nhiều hơn là tín hiệu dòng tiền bắt đáy quay trở lại.

Nhóm cổ phiếu dầu khí là tâm điểm của đợt điều chỉnh trong phiên chiều. GAS từ mức tăng nhẹ trong phiên sáng đã đảo chiều giảm 2,38% khi đóng cửa. BSR giảm 3,15%, trong khi PLX mất 2,26% sau khi áp lực bán gia tăng mạnh vào cuối phiên.

thi-truong-co-the-xay-nen-vung-1.jpg
Ảnh minh họa

Trong rổ VN30, có tới 21 cổ phiếu giảm giá so với mức chốt phiên sáng. Dù một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC giữ được tham chiếu, còn VHM, VCB và BID chỉ giảm dưới 1%, nhưng điều này không đủ để cải thiện tâm lý chung của thị trường.

Diễn biến thực tế cho thấy áp lực bán đang lan rộng hơn nhiều so với những gì thể hiện trên chỉ số. Khoảng một phần ba số cổ phiếu có giao dịch trên thị trường ghi nhận mức giảm trên 2% so với vùng giá cao nhất trong ngày, phản ánh sự suy yếu đáng kể của lực cầu.

Nhiều cổ phiếu thanh khoản lớn đồng loạt giảm sâu. Trong nhóm vốn hóa lớn, SHB giảm 1,09%, HPG giảm 1,46%, CTG giảm 2,03%, SSI giảm 1,64% và VPB giảm 1,86%, với giá trị giao dịch đều vượt hàng trăm tỷ đồng. Ở nhóm vốn hóa trung bình, áp lực bán còn mạnh hơn khi NVL giảm 6,89%, CII giảm 5,43%, PDR giảm 5,28%, VND giảm 2,28% và GEX giảm 1,79%.

Thống kê cho thấy riêng nhóm cổ phiếu giảm trên 1% đã chiếm gần 62% tổng giá trị giao dịch toàn sàn HoSE, cho thấy dòng tiền đang tập trung vào hoạt động bán ra nhiều hơn là tìm kiếm cơ hội mua mới.

Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu giữ được sắc xanh khá hạn chế. FPT là điểm sáng nổi bật khi tăng 2,61% với thanh khoản gần 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay cả mã này cũng đã thu hẹp đáng kể mức tăng so với vùng giá cao nhất trong phiên. Một số cổ phiếu khác duy trì diễn biến tích cực gồm KDH, BVH, CTR, SSB, HQC, DGC và CMG, song quy mô dòng tiền nhìn chung không đủ để tạo hiệu ứng lan tỏa cho toàn thị trường.

Việc VN-Index lùi xuống 1.826 điểm đồng nghĩa chỉ số đang tiến sát vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng 1.800 điểm. Sau 11 phiên giảm liên tiếp, chỉ số mới mất hơn 5%, nhưng mức thiệt hại thực tế ở nhiều cổ phiếu đã lớn hơn đáng kể.

Các chuyên gia cho rằng áp lực bán đang dần chuyển sang thế chủ động trong bối cảnh dòng tiền đứng ngoài quan sát và các nhịp hồi phục ngày càng yếu. Nếu tâm lý thận trọng tiếp tục kéo dài, thị trường có thể còn đối mặt với nhiều biến động khi VN-Index tiến gần vùng hỗ trợ quan trọng trong các phiên tới.

Văn Tùng