Thị trường vốn

Dòng tiền suy yếu, thị trường tiếp tục thiếu động lực bứt phá

Sơn Nguyễn 29/05/2026 17:00

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 29/5 với diễn biến giằng co khi dòng tiền tiếp tục suy giảm và tâm lý thận trọng bao trùm nhà đầu tư. Dù nhóm cổ phiếu dầu khí đồng loạt bứt phá, VN-Index vẫn chưa thể tạo động lực tăng trưởng rõ ràng trong bối cảnh thanh khoản xuống mức thấp nhất trong gần hai tháng.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index chỉ giảm 0,18 điểm, gần như đi ngang so với tham chiếu. Tuy nhiên, diễn biến bên trong thị trường cho thấy áp lực bán vẫn chiếm ưu thế khi số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo số mã tăng.

Điểm sáng nổi bật nhất trong phiên đến từ nhóm dầu khí. Cổ phiếu GAS tăng kịch trần, trở thành lực đỡ quan trọng giúp chỉ số tránh một phiên điều chỉnh sâu hơn. Cùng với đó, BSR tăng 4,39%, PLX tăng 3,93%, trong khi PVD, PVT và OIL cũng ghi nhận mức tăng tích cực.

Đáng chú ý, GAS ghi nhận thanh khoản cao nhất trong bảy phiên gần đây, cho thấy dòng tiền đang có dấu hiệu quay trở lại nhóm cổ phiếu dầu khí sau thời gian điều chỉnh. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn thận trọng trước khả năng duy trì đà tăng của nhóm này khi giá dầu thế giới đang chịu áp lực giảm do kỳ vọng Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận, qua đó giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu.

chungkhoan1 (2)
Ảnh minh họa

Bên cạnh dầu khí, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục phân hóa mạnh. VIC tăng nhẹ 0,24%, trong khi VHM giảm 1,08% sau phiên tăng trần trước đó. Nhóm ngân hàng chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể khi chỉ có 10 trong số 27 mã đóng cửa trong sắc xanh.

Ở chiều giảm, VCB mất 1,27%, BID giảm 1,18%, LPB giảm 1,9%, MWG giảm 1,8% và SSB giảm 3,1%. Dù vậy, mức giảm của các cổ phiếu vốn hóa lớn chưa quá mạnh nên tác động tiêu cực đến chỉ số chung được hạn chế.

Chỉ số VN30 kết phiên giảm 0,14%, với số lượng cổ phiếu tăng và giảm gần tương đương. Tuy nhiên, bức tranh thị trường rộng hơn cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu. Toàn sàn HoSE ghi nhận 118 mã tăng nhưng có tới 189 mã giảm giá, trong đó gần 100 cổ phiếu mất trên 1% giá trị.

Nhiều mã có thanh khoản cao chịu áp lực bán đáng kể như VND giảm 5,34%, GEE giảm 5,29%, PDR giảm 2,73%, CII giảm 2,01%, TCH giảm 2,59% và SZC giảm 6,79%.

Điểm đáng chú ý nhất của phiên giao dịch là sự suy giảm mạnh của dòng tiền. Giá trị khớp lệnh trên sàn HoSE chỉ đạt gần 14.753 tỷ đồng, giảm 12% so với phiên trước và là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 4.

Thanh khoản yếu đã trở thành xu hướng xuyên suốt tuần qua. Giá trị giao dịch bình quân trên hai sàn niêm yết chỉ đạt khoảng 16.570 tỷ đồng mỗi phiên, giảm gần 50% so với tuần trước. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi VN-Index liên tục thất bại trong việc chinh phục trở lại ngưỡng 1.900 điểm.

Dù số lượng cổ phiếu tăng giá cải thiện so với các phiên gần đây, lực cầu thực sự vẫn khá hạn chế. Trên HoSE chỉ có một số ít cổ phiếu ghi nhận mức tăng trên 1% đi kèm thanh khoản đáng kể, chủ yếu tập trung ở nhóm dầu khí cùng một số mã ngân hàng và bất động sản như MSB, ACB, GVR, VPL, BCM hay MCH.

Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Riêng trong phiên 29/5, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 700 tỷ đồng trên HoSE. Tính chung cả tuần, giá trị bán ròng đã lên tới gần 4.900 tỷ đồng.

Các cổ phiếu chịu áp lực bán mạnh nhất từ khối ngoại gồm CTG, VHM, VPB, ACB và SZC. Ngược lại, GAS, MSB và NVL là những mã được mua ròng đáng chú ý.

Diễn biến phiên cuối tuần cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy và tìm kiếm động lực mới. Trong bối cảnh thanh khoản suy giảm mạnh, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực và dòng tiền chưa thực sự quay trở lại, VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với những nhịp dao động thận trọng trong ngắn hạn.

Sơn Nguyễn