Phố Wall tăng điểm nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ - Iran
Chứng khoán Mỹ khép lại phiên giao dịch ngày 28/5 trong sắc xanh khi nhà đầu tư đón nhận những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, qua đó làm gia tăng kỳ vọng căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông sẽ tiếp tục được kiểm soát.
Kết thúc phiên giao dịch tại New York, các chỉ số chủ chốt đều tăng điểm dù phần lớn thời gian trong ngày diễn biến khá thận trọng. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,1%, lên 50.668,97 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,6%, đạt 7.563,63 điểm, trong khi Nasdaq Composite dẫn đầu đà tăng với mức tăng 0,9%, lên 26.917,47 điểm.
Động lực chính hỗ trợ thị trường đến từ thông tin các nhà đàm phán Mỹ và Iran đã thống nhất được khuôn khổ cho một thỏa thuận gia hạn ngừng bắn thêm 60 ngày. Dù thỏa thuận vẫn cần được Tổng thống Donald Trump phê chuẩn, diễn biến này đã góp phần cải thiện tâm lý nhà đầu tư.

Theo giới phân tích, trong bối cảnh những rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu, bất kỳ tín hiệu nào cho thấy các bên tiếp tục duy trì đối thoại và hướng tới giải pháp ngoại giao đều được thị trường đánh giá tích cực. Kỳ vọng về một môi trường ổn định hơn cũng giúp giảm bớt lo ngại liên quan đến giá năng lượng và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Đáng chú ý, đà tăng của Phố Wall diễn ra bất chấp các số liệu kinh tế Mỹ không mấy khả quan. Bộ Thương mại Mỹ cho biết chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi - đã tăng lên 3,8% trong tháng 4/2026, mức cao nhất kể từ năm 2023.
Diễn biến này phản ánh áp lực lạm phát vẫn chưa hạ nhiệt, trong đó chi phí phát sinh từ cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ. Nhiều chuyên gia nhận định lạm phát duy trì ở mức cao cùng với dấu hiệu tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể khiến Fed thận trọng hơn trong việc nới lỏng chính sách tiền tệ.
Trái ngược với diễn biến tích cực tại Mỹ, các thị trường chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,8%, xuống 10.425,96 điểm. Tại Đức, chỉ số DAX mất 0,3%, còn 25.092,25 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,2%, xuống 8.188,87 điểm.
Tại Việt Nam, thị trường chứng khoán cũng ghi nhận diễn biến phân hóa. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/5, VN-Index giảm 10,76 điểm, tương đương 0,57%, xuống 1.863,67 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 3,33 điểm, tương ứng 1,18%, lên 285,56 điểm.