Toàn cảnh

Thủ tướng yêu cầu tăng cường an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch

Văn Tùng 30/05/2026 16:00

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 24/CT-TTg về tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch, trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang phục hồi mạnh và hội nhập ngày càng sâu rộng.

Theo Chỉ thị, thời gian qua ngành du lịch đã có nhiều đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế quốc gia. Tuy nhiên, cùng với quá trình mở cửa và phát triển mạnh của công nghệ số, hoạt động du lịch cũng đang đối mặt với nhiều nguy cơ về an ninh, trật tự và các loại tội phạm xuyên biên giới.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp du lịch triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững gắn với bảo đảm an ninh quốc gia và an toàn xã hội.

Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng hoạt động du lịch để vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, bao gồm tổ chức xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm mạng, lừa đảo, rửa tiền, hoạt động “núp bóng” đầu tư hoặc kinh doanh du lịch trái phép.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh yêu cầu rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế quản lý và các quy định liên quan đến hoạt động du lịch theo hướng vừa tạo thuận lợi thu hút đầu tư, vừa khắc phục các sơ hở có thể bị lợi dụng gây mất an ninh, trật tự.

image_822.jpeg
Thủ tướng yêu cầu tăng cường an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch. Ảnh minh họa

Bộ Công an được giao chủ trì công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch; phối hợp với các bộ, ngành và địa phương đấu tranh với các loại tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia và các hành vi lợi dụng du lịch để vi phạm pháp luật.

Cơ quan này đồng thời có trách nhiệm tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định về cư trú, xuất nhập cảnh, phòng cháy chữa cháy và an ninh tại các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, khu vui chơi và điểm du lịch trọng điểm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao rà soát, hoàn thiện các quy định quản lý đối với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, hướng dẫn viên và các loại hình du lịch mới như du lịch mạo hiểm, du lịch biển, du lịch bay hay trải nghiệm dưới nước.

Song song đó, ngành du lịch sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành và các nền tảng tiếp nhận phản ánh trực tuyến của du khách nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và cảnh báo sớm các nguy cơ mất an ninh, an toàn.

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu phối hợp kiểm soát các hoạt động lợi dụng du lịch để rửa tiền, chuyển tiền bất hợp pháp, đổi ngoại tệ trái phép hoặc giao dịch tài sản số, tài sản mã hóa không đúng quy định.

Đối với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động du lịch; xử lý nghiêm tình trạng tour giá rẻ bất thường, kinh doanh “núp bóng”, hướng dẫn viên “chui”, lừa đảo, “chặt chém” và các hành vi xâm phạm quyền lợi du khách.

Chỉ thị cũng yêu cầu doanh nghiệp du lịch chủ động xây dựng quy trình ứng phó khẩn cấp, tăng cường đào tạo nhân sự, ứng dụng công nghệ số trong quản lý khách, truy vết hành trình và phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong xử lý các tình huống phát sinh.

Theo Chính phủ, việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn không chỉ nhằm bảo vệ du khách và doanh nghiệp mà còn góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến Việt Nam an toàn, thân thiện và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn trân trọng mời doanh nghiệp và người dân dành thời gian THAM GIA KHẢO SÁT “Nhu cầu trải nghiệm và tiêu dùng cuối tuần” nhằm thu thập ý kiến thực tiễn, làm cơ sở xây dựng giải pháp, đề xuất chính sách và phát triển các sản phẩm, dịch vụ mới cho kinh tế cuối tuần tại TP.HCM.

Văn Tùng