Thị trường vốn

Mất lực đỡ từ cổ phiếu trụ, VN-Index tiếp tục lùi xa mốc 1.900 điểm

Văn Tùng 28/05/2026 12:45

Thị trường chứng khoán sáng 28/5 tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn suy yếu trong bối cảnh dòng tiền đứng ngoài quan sát. Thiếu động lực dẫn dắt, VN-Index dần đánh mất cơ hội quay trở lại vùng 1.900 điểm và lùi sâu về sát ngưỡng 1.850 điểm.

Kết thúc phiên giao dịch buổi sáng, VN-Index giảm thêm 15,43 điểm, tương đương 0,82%, xuống còn 1.859 điểm.

Sau gần một tuần nỗ lực kiểm định lại vùng trung bình động 20 phiên (MA20) quanh ngưỡng 1.900 điểm nhưng không thành công, thị trường bắt đầu xuất hiện tín hiệu dòng tiền rút ra rõ nét hơn.

Thanh khoản trên sàn HoSE tiếp tục suy giảm mạnh. Tổng giá trị khớp lệnh trong phiên sáng chỉ đạt hơn 6.773 tỷ đồng, giảm khoảng 6% so với phiên sáng hôm qua và thấp hơn khoảng 31% so với mức trung bình các phiên sáng của tuần trước.

Đà sụt giảm thanh khoản diễn ra rõ nhất ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 sáng nay chỉ ghi nhận khoảng 3.710 tỷ đồng giao dịch, giảm mạnh so với mức bình quân những phiên gần đây.

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt suy yếu khiến tâm lý giao dịch trở nên thận trọng hơn. Độ rộng thị trường trên HoSE nghiêng hẳn về phía giảm giá với 192 mã giảm so với chỉ 97 mã tăng. Trong rổ VN30, chỉ có 6 mã tăng trong khi có tới 23 mã giảm.

Các cổ phiếu trụ thuộc nhóm bất động sản và ngân hàng đồng loạt điều chỉnh. VIC giảm 1,38%, VHM giảm 1,15%, VCB giảm 1,4%, BID giảm 1,15%, TCB giảm 1,19% và VPB giảm 1,43%.

Toàn bộ rổ VN30 có tới 10 cổ phiếu giảm trên 1%, cho thấy áp lực bán lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn.

thi-truong-co-the-xay-nen-vung-1.jpg
Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí là điểm sáng hiếm hoi của thị trường khi giá dầu thế giới phục hồi sau giai đoạn giảm mạnh trước đó. BSR tăng 2,48%, GAS tăng 1,96% và PLX tăng 1,39%.

Tuy nhiên, nhóm dầu khí chưa đủ sức bù đắp mức giảm của các cổ phiếu trụ khác do ảnh hưởng hạn chế về vốn hóa cũng như chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh lên tâm lý thị trường.

Trong số 192 mã giảm giá trên VN-Index, có tới 79 mã giảm trên 1%. Áp lực chủ yếu đến từ sự suy yếu của lực cầu thay vì hoạt động bán tháo mạnh.

Một số cổ phiếu đáng chú ý như VIX giảm 3,54% với thanh khoản 638,8 tỷ đồng; FPT giảm 2,72% với giá trị giao dịch hơn 310 tỷ đồng; GEX giảm 3,43%; PDR giảm 2,35% và GEE giảm 3,13%.

So với mức giao dịch trung bình trước đó, thanh khoản tại nhiều mã cũng giảm đáng kể, phản ánh tâm lý phòng thủ đang gia tăng trên thị trường.

Theo giới phân tích, xu hướng nắm giữ tiền mặt không phải là diễn biến bất ngờ trong bối cảnh thị trường thiếu thông tin hỗ trợ và chưa hình thành xu hướng rõ ràng.

VN-Index hiện đã thất bại trong nỗ lực chinh phục vùng 1.900 - 1.920 điểm, trong khi các cổ phiếu dẫn dắt sau nhịp tăng mạnh trước đó bắt đầu suy yếu đáng kể.

Trong ngắn hạn, cơ hội tạo sóng trên thị trường được đánh giá khá hạn chế. Các nhịp hồi kỹ thuật chủ yếu mang tính chất giao dịch ngắn hạn với biên lợi nhuận không lớn, khiến dòng tiền đầu cơ hoạt động dè dặt hơn.

Thanh khoản tại nhóm Midcap và Smallcap tiếp tục suy giảm mạnh. Theo thống kê, thanh khoản nhóm Midcap tuần này giảm khoảng 38% so với tuần trước, trong khi Smallcap giảm khoảng 22%.

Số lượng cổ phiếu tăng giá ngược dòng với thanh khoản đáng kể hiện khá hạn chế. Ngoài nhóm dầu khí, chỉ một số mã như PHR, KDC, MIG, NLG hay VNE ghi nhận mức tăng trên 1%, nhưng thanh khoản chưa đủ lớn để tạo sức hút đáng kể đối với dòng tiền đầu cơ.

Khối ngoại cũng cho thấy xu hướng giảm cường độ giao dịch. Trong phiên sáng, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 594,9 tỷ đồng nhưng bán ra tới 968,3 tỷ đồng trên HoSE.

Đáng chú ý, quy mô giao dịch của khối ngoại liên tục duy trì dưới ngưỡng 1.000 tỷ đồng trong nhiều phiên gần đây, cho thấy trạng thái co hẹp dòng tiền không chỉ diễn ra ở khối nội mà còn xuất hiện ở cả dòng vốn ngoại.

Văn Tùng