Dầu Brent phục hồi mạnh giữa lo ngại địa chính trị leo thang
Giá dầu Brent tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch ngày 26/5 khi thị trường phản ứng trước các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, làm dấy lên những lo ngại mới về nguy cơ bất ổn tại Trung Đông và tác động đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Tính đến 13 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 2,36 USD/thùng, tương đương 2,5%, lên mức 98,50 USD/thùng, sau khi giảm khoảng 7% trong phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) được giao dịch ở mức 91,95 USD/thùng. Phiên ngày 25/5 không ghi nhận mức đóng cửa chính thức do thị trường Mỹ nghỉ lễ Memorial Day.
Diễn biến tăng giá xuất hiện trong bối cảnh thị trường trước đó đã phần nào hạ nhiệt nhờ kỳ vọng vào khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình, góp phần giảm căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, các động thái quân sự mới đã nhanh chóng làm thay đổi tâm lý nhà đầu tư.

Ông Michael McCarthy - Giám đốc điều hành nền tảng giao dịch trực tuyến Moomoo Australia, nhận định các cuộc không kích của Mỹ tại miền Nam Iran cùng các đợt tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah đã khiến giá dầu Brent phục hồi mạnh, đồng thời nới rộng khoảng cách chênh lệch giữa giá dầu Brent và WTI.
Đáng chú ý, diễn biến quân sự này xảy ra trong thời điểm nhà đàm phán hàng đầu cùng Bộ trưởng Ngoại giao Iran đang có mặt tại Doha để thảo luận với Thủ tướng Qatar về triển vọng đạt được một thỏa thuận với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài ba tháng qua.
Cả Mỹ và Iran đều cho biết đã đạt được những bước tiến nhất định trong quá trình xây dựng biên bản ghi nhớ về việc đình chỉ chiến sự, tạo cơ sở để các bên có thêm 60 ngày đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.
Dù vậy, ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG, cho rằng các cuộc không kích mới nhất từ phía Mỹ là lời nhắc nhở rằng tiến trình đàm phán vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Theo ông, khả năng thỏa thuận đổ vỡ vào giai đoạn cuối vẫn hiện hữu, tương tự như những nỗ lực trước đây chưa mang lại kết quả.