Toàn cảnh

Tiền gửi của người dân vào ngân hàng vượt mốc 10,3 triệu tỷ đồng

Hùng Nguyễn 26/05/2026 15:00

Lượng tiền gửi của người dân tại hệ thống ngân hàng tiếp tục tăng và thiết lập mức cao kỷ lục mới, vượt 10,3 triệu tỷ đồng tính đến cuối tháng 1/2026. Trong khi đó, dòng tiền từ doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế lại có xu hướng suy giảm, cho thấy sự phân hóa trong xu hướng huy động vốn của hệ thống ngân hàng.

Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tiền gửi của khu vực dân cư đạt hơn 10,38 triệu tỷ đồng, tăng 0,45% so với cuối năm 2025. So với cùng kỳ năm trước, lượng tiền gửi của người dân đã tăng thêm gần 3,2 triệu tỷ đồng, phản ánh xu hướng dòng vốn nhàn rỗi tiếp tục chảy vào hệ thống ngân hàng.

Trái ngược với diễn biến ở khối dân cư, tiền gửi của doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế giảm xuống còn hơn 6 triệu tỷ đồng, thấp hơn 1,62% so với cuối năm trước.

Trong bối cảnh đó, tín dụng của nền kinh tế vẫn duy trì tốc độ tăng cao. Theo NHNN, đến giữa tháng 5/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, trong khi huy động vốn tăng gần 14,9%, đạt khoảng 18 triệu tỷ đồng. Khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và tốc độ huy động vốn đang tạo áp lực nhất định đối với cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng.

lai-suat-1(1).jpg

Giới chuyên môn cho rằng việc tín dụng tăng nhanh hơn huy động vốn có thể tạo áp lực lên thanh khoản hệ thống ngân hàng, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế trong dài hạn. Việt Nam hiện cũng thuộc nhóm các quốc gia có tỷ lệ tín dụng trên GDP ở mức cao trong nhóm các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp, cho thấy sự phụ thuộc tương đối lớn vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Về diễn biến lãi suất, sau giai đoạn tăng mạnh để thu hút dòng tiền gửi hồi đầu năm, mặt bằng lãi suất huy động đã dần hạ nhiệt trong thời gian gần đây theo định hướng điều hành của NHNN. Cơ quan quản lý cho biết đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ thanh khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở và các công cụ điều hành nhằm tạo điều kiện giảm chi phí vốn cho hệ thống ngân hàng.

Theo đại diện NHNN, lãi suất bình quân đối với các khoản tiền gửi mới hiện ở mức khoảng 5,7%/năm, giảm khoảng 0,26 điểm phần trăm so với cuối tháng 3. Lãi suất cho vay trên thị trường cũng đã bắt đầu xuất hiện xu hướng giảm nhẹ trong thời gian gần đây.

Hùng Nguyễn