Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ 23 Thông tư, 3 Quyết định trong lĩnh vực thuế
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo bãi bỏ 23 Thông tư và 3 Quyết định trong lĩnh vực thuế nhằm đồng bộ hệ thống pháp luật, loại bỏ các quy định hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với thực tiễn quản lý hiện nay.
Bộ Tài chính cho biết đang xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế, hướng tới hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng thống nhất, minh bạch và phù hợp với các quy định hiện hành.
Theo đề xuất, cơ quan này dự kiến bãi bỏ toàn bộ 23 Thông tư và 3 Quyết định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong nhiều giai đoạn khác nhau, trải dài từ đầu những năm 1990 đến năm 2019.
Qua quá trình rà soát, Bộ Tài chính nhận định nhiều văn bản đã hết thời hạn hiệu lực được quy định ngay trong nội dung văn bản hoặc trên thực tế không còn được áp dụng do các quy định liên quan đã được thay thế, tích hợp vào các Thông tư chung về thuế hiện hành.
Bên cạnh đó, một số quy định được đánh giá không còn phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, thậm chí có nội dung chưa bảo đảm tính đồng bộ với các luật thuế đang được áp dụng.

Danh mục các Thông tư dự kiến bãi bỏ bao gồm nhiều nhóm chính sách liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế sử dụng đất nông nghiệp, các cơ chế miễn giảm thuế, ưu đãi thuế theo từng giai đoạn cũng như một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong bối cảnh kinh tế trước đây.
Ngoài ra, nhiều văn bản về quản lý thuế cũng thuộc diện rà soát, như quy định về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, quản lý giao dịch liên kết, cấp mã số doanh nghiệp hoặc cơ chế hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người nộp thuế.
Đối với nhóm Quyết định, Bộ Tài chính đề xuất bãi bỏ ba văn bản liên quan đến mẫu biên lai thuế, quản lý vé máy bay điện tử và quy chế hướng dẫn, giải đáp chính sách thuế theo cơ chế “một cửa”. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, các nội dung này hiện đã được thay thế bằng hệ thống quy định mới hoặc không còn phù hợp với mô hình quản lý hiện nay.
Bộ Tài chính cho rằng việc loại bỏ các văn bản cũ là cần thiết nhằm tránh tình trạng chồng chéo, tăng tính minh bạch và giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn trong việc tra cứu, thực hiện các quy định về thuế.
Cơ quan này đồng thời nhấn mạnh việc bãi bỏ 23 Thông tư và 3 Quyết định sẽ không tạo ra khoảng trống pháp lý do các nội dung liên quan đã được điều chỉnh trong các văn bản pháp luật hiện hành. Việc điều chỉnh cũng không ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước mà chủ yếu hướng đến nâng cao hiệu quả quản lý và hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế.