VN-Index giảm hơn 16 điểm khi lực cầu tiếp tục suy yếu
Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày 21/5 khi dòng tiền duy trì ở mức thấp, khiến VN-Index mất hơn 16 điểm và một lần nữa đánh mất ngưỡng 1.900 điểm. Tuy vậy, diễn biến phân hóa vẫn xuất hiện ở nhiều nhóm cổ phiếu, cho thấy áp lực bán chưa lan rộng trên toàn thị trường.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/5, VN-Index giảm 16,34 điểm, tương đương 0,85%, xuống còn 1.896,89 điểm. Đây là lần thứ hai chỉ số đóng cửa dưới mốc 1.900 điểm kể từ khi vượt ngưỡng này cách đây 11 phiên. Mức giảm trong phiên chiều tiếp tục nới rộng so với buổi sáng, phản ánh sự suy yếu của lực cầu và áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.
Dù chỉ số giảm khá mạnh, độ rộng thị trường lại có sự cải thiện đáng kể. Trên sàn HoSE, số lượng cổ phiếu tăng và giảm gần như cân bằng với 144 mã tăng giá và 152 mã giảm giá, trong khi phiên sáng ghi nhận trạng thái tiêu cực hơn với 98 mã tăng và 188 mã giảm. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm điểm không diễn ra trên diện rộng mà chủ yếu xuất phát từ một số cổ phiếu trụ có ảnh hưởng lớn đến chỉ số.
Trong nhóm vốn hóa lớn, VIC tiếp tục trở thành nhân tố tác động mạnh đến diễn biến chung của thị trường. Cổ phiếu này biến động mạnh trong phiên chiều, đặc biệt sau thời điểm 14h15 - thời điểm thường xuất hiện các biến động liên quan đến hoạt động đáo hạn phái sinh trước khi đóng cửa giảm 3,53% so với tham chiếu. So với mức giá cuối phiên sáng, VIC giảm thêm 1,26%.
VCB cũng ghi nhận diễn biến suy yếu trong nửa cuối phiên. Dù kết phiên vẫn tăng 0,46%, cổ phiếu này đã giảm đáng kể so với mức chốt buổi sáng. Một số mã vốn hóa lớn khác như BID, GVR và VNM cũng ghi nhận áp lực điều chỉnh rõ hơn về cuối phiên.

Ở chiều tích cực, nhóm VN30 duy trì trạng thái ổn định hơn so với diễn biến của chỉ số chung. Chỉ số VN30 kết thúc phiên chỉ giảm nhẹ 0,07%, thấp hơn mức giảm 0,16% của phiên sáng. Động lực hỗ trợ đến từ một số cổ phiếu như MWG tăng 2,98%, HPG tăng 1,34%, LPB tăng 1,2%, VJC tăng 1,7% và VPB tăng 1,12%.
Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng chú ý của thị trường khi dòng tiền chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Giá trị khớp lệnh trên HoSE trong phiên chiều đạt khoảng 9.509 tỷ đồng, tăng gần 18% so với phiên sáng nhưng vẫn là mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5. Tuy nhiên, diễn biến thanh khoản thấp trong khi độ rộng thị trường được cải thiện phần nào phản ánh áp lực bán không quá mạnh.
Thống kê cho thấy trong số 144 cổ phiếu tăng giá, có 72 mã tăng trên 1%, cao hơn đáng kể so với mức 51 mã của phiên sáng. Tại nhóm VN30, số lượng cổ phiếu tăng và giảm gần như cân bằng với 16 mã tăng và 14 mã giảm.
Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu thuộc nhóm bất động sản, dầu khí và chứng khoán vẫn chịu áp lực bán tương đối mạnh. GEX giảm 2,78%, NVL giảm 3,77%, DXG giảm 2,35%, VCI giảm 1,4%, GEE giảm 3,73%, HCM giảm 2,36% và POW giảm 2,53%. Điểm chung của các cổ phiếu này là đều ghi nhận thanh khoản ở mức khá cao, từ hàng trăm tỷ đồng trở lên.
Trong khi đó, lực cầu tại vùng giá cao đã giúp nhiều mã thu hẹp đà giảm hoặc đảo chiều tăng giá thành công. Nổi bật là PC1 khi tăng lên mức giá trần trong phiên chiều, đánh dấu phiên phục hồi tích cực thứ ba liên tiếp sau giai đoạn giảm sâu trước đó. Thanh khoản của PC1 đạt gần 542 tỷ đồng, phản ánh lực mua chủ động khá mạnh. Một số cổ phiếu khác như VIX tăng 1,6%, PET tăng 2,2%, KBC tăng 2,1%, BVH tăng 2,41% và HSG tăng 2,09% cũng ghi nhận giao dịch tích cực.
Khối ngoại trong phiên chiều gia tăng giải ngân với giá trị mua mới trên HoSE đạt gần 1.478 tỷ đồng, tăng hơn 160% so với phiên sáng. Tuy nhiên, xét chung cả phiên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng khoảng 1.685 tỷ đồng – mức cao nhất kể từ đầu tháng 5.
Áp lực bán ròng tập trung chủ yếu ở VIC với hơn 517 tỷ đồng, tiếp theo là FPT với hơn 317 tỷ đồng, MBB gần 174 tỷ đồng, VHM hơn 140 tỷ đồng và ACB hơn 132 tỷ đồng. Ở chiều mua ròng, VPB dẫn đầu với giá trị hơn 283 tỷ đồng, tiếp theo là VCB, LPB và MSB.
Diễn biến phiên giao dịch cho thấy dòng tiền suy yếu tiếp tục là yếu tố chi phối thị trường trong ngắn hạn. Dù VN-Index mất lại mốc 1.900 điểm, trạng thái phân hóa cùng thanh khoản thấp cho thấy áp lực bán chưa ở mức quá lớn, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong giai đoạn hiện nay.